Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 13 tại Brunei Darussalam

Thứ năm, 14:56 07/09/2017 | Y tế

GiadinhNet - Từ ngày 2-7/9/2017 tại Thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei Darussalam đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN (AHMM) lần thứ 13 với chủ đề xuyên suốt Hội nghị “Together Towards a Healthy ASEAN” (Cùng nhau hướng tới một cộng đồng ASEAN khỏe mạnh).

Đây là một Diễn đàn Y tế cấp cao của khu vực ASEAN được tổ chức 2 năm 1 lần và được tổ chức luân phiên giũa các thành viên ASEAN.

Năm nay Brunei Darussalam là nước chủ nhà đăng cai tổ chức. Hội nghị AHMM lần thứ 13 gồm các Hội nghị trù bị cấp các chuyên gia cấp cao về y tế (PepSOM) từ ngày 03 đến ngày 05/9/2017 và Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN (AHMM), Hội nghị AHMM 3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và Hội nghị AHMM 1 (Trung Quốc) từ ngày 6-7/9/2017.


Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến (thứ hai từ phải sang) cùng Bộ trưởng Bộ Y tế của các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Diễn đàn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến (thứ hai từ phải sang) cùng Bộ trưởng Bộ Y tế của các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Diễn đàn.

Tham dự hội nghị AHMM có Bộ trưởng Y tế 10 nước ASEAN với Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và KHHGĐ Trung Quốc cùng các đoàn quan chức cao cấp về phát triển y tế của 13 nước, Phó Tổng Thư ký ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông và Nam Á.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Y tế Brunei

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Y tế Brunei

Những nội dung chính của Hội nghị: Kiểm điểm và cập nhật tình hình triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế lần thứ 12 năm 2015 tại Việt Nam; Tình hình triển khai khung chiến lược ASEAN về phát triển y tế; Các định hướng hợp tác ưu tiên về y tế ASEAN sau năm 2015 gồm bao phủ y tế toàn dân, phòng chống các bệnh không lây nhiễm, hợp tác trong lĩnh vực y học cổ truyền, về nguồn lực y tế, về già hóa dân số, ứng phó với các bệnh lây nhiễm và bệnh truyền nhiễm mới nổi, về tình hình kháng kháng sinh, tiến tới chấm dứt tình trạng suy dinh dưỡng, quản lý thảm họa y tế và hợp tác về an toàn thực phẩm.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gặp gỡ Thứ trưởng Bộ Y tế Philiippines

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gặp gỡ Thứ trưởng Bộ Y tế Philiippines

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung của Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN; Tuyên bố chung của Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; Tuyên bố chung của Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN Trung Quốc.

Đoàn đại biểu chính thức của Việt Nam do PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế làm Trưởng đoàn, thành viên là lãnh đạo Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Bộ, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục An toàn Thực phẩm và Viện Chiến lược và Chính sách Y tế thuộc Bộ Y tế đã tham dự Hội nghị. Ngoài ra Đoàn Việt Nam cũng tổ chức 2 cuộc họp bên lề với Đoàn Singapore và Philippines.

Hồ Chí Hùng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 23 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top