Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh những thiên thần nhỏ được sinh ra từ trứng đông lạnh và tinh trùng bất động

Thứ tư, 20:41 02/08/2017 | Y tế

GiadinhNet - Đáng chú ý có cặp vợ chồng sinh đôi 2 bé gái từ tinh trùng bất động của bố và trường hợp bé gái được sinh ra từ trứng đông lạnh của mẹ.

Sáng 2/8, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Bưu điện) tổ chức ngày hội tư vấn hiếm muộn thường niên với chủ đề: "Chào mừng những em bé sinh ra từ trứng đông lạnh và từ tinh trùng bất động 100%".

Đây là thành tựu quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của Trung tâm trong việc áp dụng kỹ thuật điều trị vô sinh hiếm muộn tiên tiến nhất hiện nay.

Nhiều cặp vợ chồng từng thực hiện thành công các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện đã có mặt tại sự kiện để cùng chia sẻ về hành trình điều trị của mình.

Trong đó, đáng chú ý là cặp vợ chồng sinh đôi hai bé gái từ tinh trùng bất động của bố và trường hợp bé gái được sinh ra từ trứng đông lạnh của mẹ.


Vợ chồng anh Trần Quốc Hảo và chị Vũ Thị Hồng Nhung (quê Ninh Bình) là trường hợp hiếm muộn với nguyên nhân tinh trùng bất động 100% được điều trị thành công đầu tiên tại Bệnh viện.

Vợ chồng anh Trần Quốc Hảo và chị Vũ Thị Hồng Nhung (quê Ninh Bình) là trường hợp hiếm muộn với nguyên nhân tinh trùng bất động 100% được điều trị thành công đầu tiên tại Bệnh viện.


Chị Nhung cho biết, vợ chồng anh chị cưới nhau 5 năm nhưng mãi đến hơn một năm nay mới được chào đón hai cô con gái đầu lòng

Chị Nhung cho biết, vợ chồng anh chị cưới nhau 5 năm nhưng mãi đến hơn một năm nay mới được chào đón hai cô con gái đầu lòng


Hai bé Trần Bảo Ngọc và Trần Thảo Chi ra đời là niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng anh chị sau bao năm mong ngóng

Hai bé Trần Bảo Ngọc và Trần Thảo Chi ra đời là niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng anh chị sau bao năm mong ngóng


Anh Hảo hạnh phúc khi được làm bố của hai cô công chúa dù tinh trùng bất động 100%

Anh Hảo hạnh phúc khi được làm bố của hai cô "công chúa" dù tinh trùng bất động 100%


Đây là hình ảnh bé Trần Đỗ Hà My được sinh ra từ trứng đông lạnh của mẹ. Chị Đỗ Hoài Thu (mẹ bé) cho biết, do tinh trùng của chồng yếu nên vợ chồng chị được chỉ định làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tháng 6/2016, chị đến ngày chọc trứng, tuy nhiên, vì lý do đột xuất, chồng chị không thể có mặt để lấy tinh trùng. Được bác sĩ chỉ định đông trứng, toàn bộ trứng của chị Thu được trữ đông lại. Tháng 7/2016, chồng chị đã có mặt để lấy mẫu tinh trùng, trứng được rã ra và thụ tinh

Đây là hình ảnh bé Trần Đỗ Hà My được sinh ra từ trứng đông lạnh của mẹ. Chị Đỗ Hoài Thu (mẹ bé) cho biết, do tinh trùng của chồng yếu nên vợ chồng chị được chỉ định làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tháng 6/2016, chị đến ngày chọc trứng, tuy nhiên, vì lý do đột xuất, chồng chị không thể có mặt để lấy tinh trùng. Được bác sĩ chỉ định đông trứng, toàn bộ trứng của chị Thu được trữ đông lại. Tháng 7/2016, chồng chị đã có mặt để lấy mẫu tinh trùng, trứng được rã ra và thụ tinh


Chị Thu và chồng là anh Trần Đức Thanh (quê Hà Nam) hạnh phúc bên cô con gái nhỏ. Bé chào đời tháng 3/2017, nặng 3,3kg

Chị Thu và chồng là anh Trần Đức Thanh (quê Hà Nam) hạnh phúc bên cô con gái nhỏ. Bé chào đời tháng 3/2017, nặng 3,3kg


Bé Hà My dù mới hơn 4 tháng tuổi nhưng khá cứng cáp và lanh lợi

Bé Hà My dù mới hơn 4 tháng tuổi nhưng khá cứng cáp và lanh lợi


Cô bé ngoan ngoãn nằm trong lòng bác sĩ tại bệnh viện Bưu điện

Cô bé ngoan ngoãn nằm trong lòng bác sĩ tại bệnh viện Bưu điện

Các bác sĩ tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Bưu điện) cho biết: Việc các em bé được sinh ra từ tinh trùng bất động 100% của bố mở ra hướng điều trị cho vô sinh nam với nguyên nhân là tinh trùng bất động hoàn toàn, biến ước mơ làm bố của nhiều nam giới trở thành hiện thực. Còn phương pháp trữ đông trứng giúp cho nhiều phụ nữ có cơ hội được làm mẹ. Đông trứng cũng tạo điều kiện cho phụ nữ có thể lưu giữ trứng chất lượng tốt khi còn trẻ. Số trứng này sẽ được rã đông rồi thụ tinh và họ có thể có con trong tương lai khi các điều kiện về tình cảm, tâm lý và tài chính được thuận lợi hơn.

Mai Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top