Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiệu ứng tích cực của chăm sóc SKSS tại nhà

Thứ tư, 09:26 11/03/2009 | Y tế

Giadinh.net - Bệnh viện Phụ sản TƯ có quy mô 450 giường bệnh, nhưng thường xuyên bị quá tải.

Ngày 27/2/2007, Trung tâm chăm sóc SKSS tại nhà ra đời như một biện pháp giảm tải cho bệnh viện. Đến nay, sau hơn 2 năm hoạt động, trung tâm đã chứng tỏ hiệu quả giảm tải cho bệnh viện rất rõ ràng.

Mỗi ngày chăm sóc  tại nhà cho hơn 40 sản phụ

Ý tưởng thành lập Trung tâm xuất phát từ phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Đoàn TNCS HCM của bệnh viện với tình trạng Khoa Hậu sản thường quá tải, một giường nằm 3 sản phụ, Trung tâm chăm sóc SKSS ra đời sẽ giúp bệnh viện giảm tải. Sản phụ mổ đẻ thường giữ ở lại viện 5 ngày đến một tuần mới xuất viện, nhưng khi trung tâm ra đời, sau 2 ngày, sản phụ sẽ được về nhà; những ngày tiếp theo, bác sĩ và nhân viên bệnh viện tới tận nhà chăm sóc mẹ và bé. Ths Đặng Thị Thiện, Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản TƯ cho biết: “Hiện, trung tâm có 4 xe đi thường xuyên, chia theo khu vực để thuận tiện đến nhà những sản phụ ở các tuyến đường gần nhau. Trên xe có đầy đủ dụng cụ tiêm, thay băng, máy siêu âm, các bộ chống shock, dịch truyền... Mỗi ngày, trung bình các bác sĩ ở trung tâm tới chăm sóc y tế cho khoảng 40 trường hợp, có ngày cao điểm lên tới 60 trường hợp. Đã giảm tải rất nhiều cho bệnh viện”.
 

Chị Ngô Mai Hoa, Y tá khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TƯ đang chăm sóc cháu bé con chị Nguyễn Thị Lý, số nhà 7, ngõ 117 Vương Thừa Vũ (Hà Nội).

Hiện, trung tâm có 2 bác sĩ làm việc cố định, 2 bác sĩ còn lại sẽ luân phiên ở các khoa phòng trong bệnh viện. Các bác sĩ và nhân viên ở trung tâm được lựa chọn theo tiêu chí: Có trình độ chuyên môn vững, kinh nghiệm lâu năm, có kỹ năng tư vấn, nhiệt tình và... không say xe. Ngoài việc khám cho mẹ, tắm và chăm sóc bé, các nhân viên y tế phục vụ tại nhà còn tư vấn cho sản phụ và người nhà sản phụ cách chăm sóc bé. Không những thế, cần các nhân viên y tế có kinh nghiệm để phát hiện những dấu hiệu không bình thường của cả mẹ và bé, kịp thời đưa vào viện nếu cần thiết.

Chị Phạm Thị Thanh Huyền, cán bộ phụ trách trung tâm chia sẻ: “Trung tâm rất được sản phụ và người nhà ủng hộ. Họ thoải mái hơn nhiều khi được về nhà sớm, không phải chịu cảnh nằm ghép giường trong bệnh viện, người nhà đỡ mất công đi lại cơm nước, chăm sóc. Đứng về phía chúng tôi, rõ ràng bệnh viện được giảm tải rất hiệu quả”.

Nên mở rộng hơn nữa

Từ ngày 27/2/2008 đến ngày 31/12/2008, có 2.105 lượt bệnh nhân được chăm sóc tại nhà. Chị Phạm Thanh Huyền, cán bộ phụ trách trung tâm chăm sóc SKSS tại nhà, Bệnh viện Phụ sản TƯ cho biết: “Trung tâm không lấy lợi ích kinh tế làm mục tiêu mà hoạt động chủ yếu như một biện pháp giảm quá tải cho bệnh viện. Đây là mô hình dịch vụ hoàn hảo từ A đến Z nên rất được lãnh đạo quan tâm”.

Theo chân các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản TƯ, chúng tôi tới nhà chị Nguyễn Thị Lý, ngõ 117, Vương Thừa Vũ, Hà Nội. Sau khi tắm cho bé gái con chị Lý, chị Ngô Mai Hoa, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TƯ cẩn thận lau cuống rốn, nhỏ thuốc mắt, tưa lưỡi và kiểm tra vệ sinh tai, mũi cho cháu. Được tắm rửa sạch sẽ, mát mẻ, cháu bé ngoan ngoãn ngủ tít trên tay mẹ. Khi được hỏi về chất lượng dịch vụ của hoạt động chăm sóc SKSS tại nhà, chị Lý cho biết: “Quá hài lòng, tôi đỡ phải ở viện, gia đình đỡ phải đi lại mất công mất sức đã là một thuận lợi, nhưng mẹ con tôi lại được bác sĩ đến tận nhà kiểm tra sức khỏe, tắm rửa hàng ngày lại càng tốt hơn. Nói thật, nếu không có bác sĩ tới nhà, tôi cũng thấy lúng túng trong việc chăm sóc bé sơ sinh”. Y tá Ngô Mai Hoa, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TƯ cho biết: Nhu cầu chăm sóc SKSS tại nhà của các sản phụ ở Hà Nội ngày càng cao. Thông thường, trung tâm chỉ đáp ứng yêu cầu chăm sóc tại nhà cho sản phụ ở cách Bệnh viện Phụ sản TƯ không quá 20 km. Có sản phụ ở Thường Tín yêu cầu chăm sóc SKSS tại nhà, chi phí trả gấp đôi, nhưng vì xa nên chúng tôi không đến được. Có nhiều sản phụ yêu cầu nên mở rộng quy mô hoạt động của trung tâm để nhiều người được chăm sóc hơn.
 
Hạnh Quỳnh
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top