Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Hết dịch rồi chúng mình cưới nha anh"

Thứ tư, 17:35 19/08/2020 | Y tế

GiadinhNet - Đó là tâm sự của nữ bác sĩ Cao Thị Kim Băng – Khoa xét nghiệm (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) khi quyết định hoãn cưới lần 2 để xung phong vào tăng viện cho Đà Nẵng chống dịch COVID-19.

Hết dịch rồi, chúng mình cưới nha anh - Ảnh 1.

Bác sĩ Băng tâm sự, lần đầu đám cưới của họ đã phải hoãn vào tháng 4 vì lúc đó phải thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID – 19. Nay quyết định hoãn lần thứ 2 (dự kiến vào ngày 21/8 âm lịch) khiến chị suy nghĩ nhiều lắm.

"Khi bày tỏ nguyện vọng của mình với người chồng tương lai thì anh động viên luôn vào đó nhớ giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi nào hết dịch chúng ta sẽ làm đám cưới thật vui. Nghe anh nói vậy tôi yên tâm lắm. Rồi gia đình nội ngoại cũng thông cảm và ủng hộ việc làm của tôi. Đây cũng động lực để tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp hết sức mình vào công cuộc chống dịch chung của cả nước" – bác sĩ Băng nói.

Hết dịch rồi, chúng mình cưới nha anh - Ảnh 3.

Bác sĩ Băng (bên trái ngoài cùng) cùng kỹ thuật viên Nguyễn Viết Minh.

Ngoài bác sĩ Băng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An còn có kỹ thuật viên Nguyễn Viết Minh cùng Khoa Xét nghiệm và 14 bác sỹ, kỹ thuật viên của các bệnh viện trong tỉnh chi viện cho Đà Nẵng.

Ông Tăng Xuân Hải – Giám đốc Bệnh viện đã chia sẻ: "Khi Đà nẵng gặp khó khăn, toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường chi viện, tiếp sức cho các bệnh viện. Trong đoàn công tác lần này, tuy mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, bác sỹ Cao Thị Kim Băng hoãn cưới lần 2 và kỹ thuật viên Nguyễn Viết Minh đang chăm sóc bố bị bệnh, lên đường chi viện cho Đà Nẵng thể hiện sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của sức trẻ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nói riêng và của ngành Y tế Nghệ An nói chung đối với công tác phòng chống dịch của cả nước".

Hết dịch rồi, chúng mình cưới nha anh - Ảnh 4.

Các đồng nghiệp động viên 2 "chiến sĩ" của khoa lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 14/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có công văn đề nghị Sở Y tế Nghệ An hỗ trợ cử 16 cán bộ y tế (6 bác sỹ và 10 kỹ thuật viên) vào Đà Nẵng để tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến của địa phương này. Ngay trong đêm 14/8, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn khẩn gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo.

Sáng 15/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký công văn đồng ý cử 16 nhân viên y tế (2 bác sỹ hồi sức cấp cứu, 2 bác sỹ truyền nhiễm, 2 bác sỹ xét nghiệm, 03 kỹ thuật viên huyết học, 04 kỹ thuật viên sinh hóa và 03 kỹ thuật viên vi sinh) tăng viện, hỗ trợ, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng.

H. Giang – V. Đồng

Hết dịch rồi, chúng mình cưới nha anh - Ảnh 5.
V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 22 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top