Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Hãy cùng nỗ lực lấp đầy các khoảng trống để kết thúc dịch AIDS vào 2030”

Thứ hai, 13:56 01/12/2014 | Y tế

GiadinhNet – Hôm nay (1/12), Giám đốc điều hành UNAIDS, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Michel Sidibé đã kêu gọi nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Hãy cùng chia sẻ thông điệp của ông trong ngày cả thế giới cùng phòng chống căn bệnh này.

“Vào ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta hãy cùng tưởng nhớ những người đã thiệt mạng vì virus Ebola, và nghĩ đến những quốc gia Tây Phi và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola ở các quốc gia này.

Việt Nam có nhiều nỗ lực cho công tác phòng chống HIV/AIDS

Dịch Ebola khiến chúng ta liên tưởng đến thời kỳ đầu bùng phát dịch AIDS. Mọi người cũng sợ hãi và trốn tránh. Kỳ thị và phân biệt đối xử cũng lan tràn. Thuốc điều trị cũng không có và chỉ le lói một chút hy vọng.

Ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau bỏ lại phía sau thời kỳ đen tối của dịch AIDS và mở ra một giai đoạn mới với cơ hội mới, nhờ tình đoàn kết và tinh thần sẻ chia của tất cả các quốc gia, nhờ huy động sự tham gia của toàn xã hội, nhờ vai trò tích cực của các tổ chức xã hội và cộng đồng. Chúng ta đã phá bỏ được sự im lặng bao che cho HIV hoành hành, giảm được giá thuốc điều trị và chặn được sự lan tràn của dịch AIDS. Những nỗ lực này đã cứu sống được hàng triệu người.

Tới đây, chúng ta phải dập tắt được dịch AIDS. Nếu không làm được điều này, dịch có thể bùng phát trở lại và lúc đó sẽ không thể kết thúc dịch được nữa.

Chúng ta chỉ có 5 năm trước mắt để đưa các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS với tới tất cả những người còn đang chưa được hưởng đầy đủ các quyền của mình – những trẻ em gái và phụ nữ trẻ, những người nam quan hệ tình dục đồng giới, những người di cư, tù nhân, người bán dâm, và người tiêm chích ma túy.

Để làm được điều này, chúng ta cần tăng cường hệ thống y tế để cung cấp các dịch vụ thiết yếu và bảo đảm rằng các tổ chức xã hội và cộng đồng được hỗ trợ để tiếp tục phát huy vai trò của mình trong đáp ứng với dịch AIDS.

Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay là lúc chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa, hành động nhanh hơn nữa để lấp đầy các khoảng trống giữa những người đã tiếp cận được các dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ về HIV/AIDS với những người có nhu cầu nhưng chưa tiếp cận được các dịch vụ này.

Bằng việc nhanh chóng mở rộng đáp ứng với dịch AIDS ở các quốc gia, các đô thị lớn và các công đồng, chúng ta sẽ với được tới những nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi HIV. Với mục tiêu 90-90-90 nhằm nhanh chóng mở rộng các chương trình can thiệp, chúng ta có thể đảm bảo rằng đến năm 2020 sẽ có 90% người nhiễm HIV được biết tình trạng nhiễm của bản thân, 90% người được chẩn đoán nhiễm HIV tham gia điều trị và 90% người nhiễm HIV tham gia điều trị được duy trì lượng HIV dưới ngưỡng ức chế.

Vì vậy, chúng ta hãy cùng nỗ lực lấp đầy các khoảng trống để kết thúc dịch AIDS vào năm 2030”.


Hà Thư (ghi)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top