Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành Trình Đỏ 2018: Đã tiếp nhận gần 40.000 đơn vị máu

Thứ bảy, 05:00 14/07/2018 | Y tế

GiadinhNet - Trong suốt 1 tháng, từ ngày 13/6 – 14/7, chiến dịch vận động hiến máu xuyên Việt - Hành Trình Đỏ với thông điệp Kết nối dòng máu Việt đã thực hiện thành công sứ mệnh tuyên truyền, tổ chức hiến máu, khắc phục tình trạng thiếu máu hè và nâng cao nhận thức của người dân về bệnh tan máu bẩm sinh tại 26 tỉnh/thành phố trên cả nước. Chiến dịch tiếp nhận được gần 40.000 đơn vị máu.

Một trong những nét mới của Hành Trình Đỏ năm nay là các tỉnh/thành phố được hoàn toàn chủ động trong công tác tổ chức. Tuy không có đoàn Hành Trình Đỏ xuyên Việt nhưng chương trình vẫn phát huy tối đa vai trò của các tình nguyện viên địa phương.

Hành Trình Đỏ 2018 được sự ủng hộ của đông đảo người dân.

Khánh Hòa

Ngày hội hiến máu Hành trình Đỏ - Giọt hồng chung sức vì Biển, đảo thân yêu đã diễn ra tại Khánh Hòa với sự tham dự của hơn 1.000 người. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã xếp hàng dài chờ hiến máu, chương trình đã tiếp nhận 800 đơn vị máu.


Ngày hội hiến máu tại Khánh Hòa.

Ngày hội hiến máu tại Khánh Hòa.

Gia Lai

Ngày hội hiến máu "Giọt hồng Cao Nguyên" được tổ chức tại Gia Lai trong vòng 3 ngày đã tiếp nhận được hơn 600 đơn vị máu.


Diễu hành cổ động, tuyên truyền người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Gia Lai.

Diễu hành cổ động, tuyên truyền người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Gia Lai.

Kon Tum

Các hoạt động đồng hành: cổ động với sự tham gia của các lực lượng đoàn viên, Hội viên - Tình nguyện viên Chữ thập đỏ, thanh niên và nhân dân, tham gia diễu hành trên các trục đường chính của thành phố, dâng hương viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kon Tum; giao lưu văn nghệ "Hành Trình Đỏ"...

Qua 4 ngày tổ chức, Ngày hội hiến máu "Giọt hồng Bắc Tây Nguyên" đã tiếp nhận gần 400 đơn vị máu.

Đắk Lắk

Đây là năm thứ 5 Đắk Lắk tổ chức ngày hội hiến máu Hành trình Đỏ. Ngày hội hiến máu "Giọt hồng Tây Nguyên" đã tiếp nhận được gần 1.900 đơn vị máu .

Phú Yên

Trong sáng 30/6, hàng nghìn thanh niên tỉnh Phú Yên đã tham gia hiến máu khi chương trình Hành trình đỏ diễn ra tại đây. Lần thứ 6 diễn ra nhưng đây là lần thứ 2, Hành trình đỏ chọn Phú Yên làm điểm dừng chân. Chương trình diễn ra từ rất sớm nhưng đông người dân địa phương, không chỉ ở thành phố Tuy Hòa mà ở các huyện cũng đã tập trung về ngày hội ý nghĩa này. Cùng với lực lượng thanh niên, nhiều cô chú lớn tuổi cũng đến tham gia hiến máu. Mọi người đến đây với tâm trạng hồ hởi, bởi ai cũng ý thức được ý nghĩa của hoạt động này đối với việc cứu người.

Chương trình tiếp nhận khoảng 800 đơn vị máu tình nguyện, tăng khoảng 150 đơn vị máu so với lần tổ chức trước đó tại Phú Yên. Lượng máu thu được sẽ hỗ trợ cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

PV (t/h)

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 23 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 39 phút trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top