Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng tiếp tục nâng mức độ phòng dịch giai đoạn mới, sẵn sàng "dồn lực" chống COVID-19

GiadinhNet - Đánh giá tình hình dịch COVID-19 giai đoạn mới diễn biến khó lường, chính quyền thành phố Hải Phòng liên tục nâng mức độ phòng chống dịch, sẵn sàng dồn lực và kinh tế cho cuộc chiến cam go này.

Hải Phòng tiếp tục nâng mức độ phòng dịch giai đoạn mới, sẵn sàng dồn lực chống COVID-19 - Ảnh 1.

Cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm người đi từ vùng dịch về

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Hải Dương (giáp Hải Phòng), đặc biệt ca nhiễm mất dấu F0 trong cộng đồng, Hải Phòng nâng cấp độ phòng chống dịch.

Theo đó, từ ngày 19/8, UBND thành phố Hải Phòng đã cho tái kích hoạt hơn 2.400 tổ công tác cộng đồng với nhiệm vụ rà soát, phát hiện những người đi và về từ vùng có dịch như Hải Dương, Đà Nẵng, một số địa bàn thuộc Hà Nội (nơi đang thực hiện cách ly, phong tỏa trong thời gian 14 ngày). Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư; tăng cường vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone; đề nghị người dân không tập trung quá 20 người.

Hải Phòng tiếp tục nâng mức độ phòng dịch giai đoạn mới, sẵn sàng dồn lực chống COVID-19 - Ảnh 2.

Tổ công tác kiểm soát dịch tại nhánh 356 từ cao tốc xuống Đình Vũ, Hải Phòng

Việc áp dụng giãn cách chỗ ngồi cho khách hàng trong các nhà hàng cũng được thành phố Hải Phòng triển khai, yêu cầu nhân viên phải đeo khẩu trang khi phục vụ khách, tuân thủ nghiêm các qui định về phòng chống dịch.

Hải Phòng cũng yêu cầu mọi người dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, giao nhiệm vụ cho các địa phương xử nghiêm mọi trường hợp không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, tới nơi công cộng, tuyệt đối không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học và bệnh viện.

Người dân, công nhân, người lao động đến từ vùng có dịch của tỉnh Hải Dương không được vào thành phố Hải Phòng, nếu vào phải đi cách ly y tế tập trung theo quy định. Những người đang làm việc tại Hải Phòng đề nghị ở lại, không về tỉnh Hải Dương.

Đóng cửa các lối tắt, đường mòn, đò ngang sang Hải Dương

Để ngăn ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập dịch vào cộng đồng, Hải Phòng chỉ đạo chính quyền các huyện tiếp giáp với tỉnh Hải Dương như An Dương, An Lão, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng khẩn trương đóng cửa các đường mòn, lối tắt, đò ngang kết nối với tỉnh Hải Dương và bố trí lực lượng kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Hải Phòng tiếp tục nâng mức độ phòng dịch giai đoạn mới, sẵn sàng dồn lực chống COVID-19 - Ảnh 3.

Các đường mòn, lôi tắt, đò ngang từ Hải Dương sang Hải Phòng sẽ tạm đóng từ 19/8

Theo đánh giá của tổ công tác tại 6 cửa ngõ, riêng trong ngày 18/8 người từ Hải Dương sang Hải Phòng hơn 800 người. Do đó, thành phố yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý tạm trú, tạm vắng, nhất là đối với những người từ tỉnh Hải Dương đến địa bàn. 

Riêng các chốt trên tuyến đường cao tốc cần quản lý người đi từ Hà Nội, Hải Dương về, đồng thời tăng cường kiểm soát các lái xe đến Hải Phòng.

Hải Phòng tiếp tục nâng mức độ phòng dịch giai đoạn mới, sẵn sàng dồn lực chống COVID-19 - Ảnh 4.

Xe biển Hải Dương phải quay đầu khi tới đường nhánh 356 từ cao tốc xuống

Theo ghi nhận trong sáng 19/8 tại một số điểm chốt từ cao tốc xuống địa bàn Hải Phòng, nhiều xe ô tô biển Hải Dương đã buộc phải quay đầu do không được chấp thuận vào thành phố.

Tuyệt đối không để thiếu vật tư, thiết bị y tế

Xuyên suốt từ những cuộc họp đầu tiên triển khai cho phòng chống dịch tại địa phương, Bí thư Thành ủy Hải Phòng - Lê Văn Thành luôn nhấn mạnh, chỉ đạo các cấp ngành, chính quyền, địa phương không được lơ là phòng chống dịch; yêu cầu khẩn trương mua sắm vật tư thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch COVID-19 như hóa chất, đặc biệt là quần áo bảo hộ và cơ sở vật chất…

Hải Phòng tiếp tục nâng mức độ phòng dịch giai đoạn mới, sẵn sàng dồn lực chống COVID-19 - Ảnh 5.

Thiết bị bảo hộ phòng chống dịch rất cần trong phòng chống dịch COVID tại các BV

Tại cuộc họp ngày 18/8, đại diện Sở Y tế báo cáo kế hoạch trưng dụng máy xét nghiệm của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phổ; tổ chức xét nghiệm 100% người đến/về từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Hải Dương, một số quận, huyện ở Hà Nội (nơi đang phong tỏa, cách ly) và những người có nguy cơ mắc bệnh. 

Phía Sở Y tế Hải Phòng đề xuất huy động thêm máy xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng và Bệnh viện Vinmec để nâng tổng số mẫu xét nghiệm mỗi ngày lên 1.000 mẫu (hiện TTYTDP thành phố chỉ đáp ứng chạy tối đa 400 mẫu/ngày). 

Bên cạnh đó, kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ vật tư hóa chất cho ngành trong thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Hải Phòng tiếp tục nâng mức độ phòng dịch giai đoạn mới, sẵn sàng dồn lực chống COVID-19 - Ảnh 6.

Ở giai đoạn 2, nhiều nhà thầu không mặn mà cung ứng thiết bị y tế cho Hải Phòng vì lý do chậm trễ trong thanh quyết toán gói thầu giai đoạn 1

Xây dựng bệnh viện an toàn

Thực hiện quy chế xây dựng Bệnh viện an toàn với 37 tiêu chí do Bộ Y tế ban hành, vừa qua Sở Y tế Hải Phòng đã áp dụng triển khai đồng bộ trong toàn ngành.

Tại các bệnh viện tuyến quận, huyện cho đến thành phố, ghi nhận của nhóm phóng viên cho thấy, hầu hết đều làm tốt công tác phân luồng, sàng lọc, khai báo dịch tễ, đeo khẩu trang và vệ sinh sát khuẩn tay ngay từ cổng ra vào. Việc bố trí lối đi riêng, phòng cách ly cho bệnh nhân vào khai báo dịch tễ, khám sàng lọc nghi nhiễm COVID-19 được thực hiện nghiêm túc.

Hải Phòng tiếp tục nâng mức độ phòng dịch giai đoạn mới, sẵn sàng dồn lực chống COVID-19 - Ảnh 7.

Ngay cửa vào BVĐK Việt Tiệp bố trí lực lượng y tế khám sàng lọc

Tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, nơi có lượng bệnh nhân đến khám và điều trị đông nhất Hải Phòng hiện nay, ngay cửa vào bệnh viện, bố trí một bộ phận nhân viên y tế đo thân nhiệt, kê khai y tế, phân luồng, sàng lọc nhóm bệnh. 

Nếu bệnh nhân đến/về từ vùng dịch sẽ được đưa sang một phòng khám sàng lọc, cách ly và khi xác định có nguy cơ mắc bệnh COVID-19, đơn vị chuyển tới theo dõi, điều trị tại cơ sở 2 tại xã An Đồng, huyện An Dương.

Hải Phòng tiếp tục nâng mức độ phòng dịch giai đoạn mới, sẵn sàng dồn lực chống COVID-19 - Ảnh 8.

Bệnh viện bố trí khu vực ngồi giãn cách cho bệnh nhân đến khám

Tại một số bệnh viện như Kiến An, BV Vĩnh Bảo, BV Đa khoa Quốc tế Hải Phòng – Vĩnh Bảo, Trung tâm Y tế Hồng, Bệnh viện Đông y, TT Y tế Lê Chân, TT Y tế An Dương, Bệnh viện Tâm Phúc,…đơn vị đã tổ chức các lớp tập huấn về sàng lọc, cách ly, truyền thông,… cho cán bộ và nhân viên y tế.

Hải Phòng tiếp tục nâng mức độ phòng dịch giai đoạn mới, sẵn sàng dồn lực chống COVID-19 - Ảnh 9.

Bệnh nhân ngồi giãn cách trong lúc chờ khám tại BV

Nhóm PV

Hải Phòng tiếp tục nâng mức độ phòng dịch giai đoạn mới, sẵn sàng dồn lực chống COVID-19 - Ảnh 10.


Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top