Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng thay đổi trạng thái phòng chống dịch COVID-19

GiadinhNet - Nếu địa phương nào bỏ lọt các trường hợp đi từ vùng dịch COVID-19 về Hải Phòng thì người đứng đầu đơn vị đó sẽ chịu trách nhiệm,

Hải Phòng thay đổi trạng thái phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Chiều 18/8, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng triển khai tiếp cuộc họp triển khai phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban thường vụ, đại diện các Sở, ban ngành, địa phương đều tham gia đóng góp ý kiến về hướng triển khai tiếp ngăn ngừa dịch xâm nhập vào cộng đồng.

Sở Y tế Hải Phòng đánh giá, vừa qua thành phố xuất hiện ca nghi nhiễm COVID-19 là F1 của BN970 (Hải Dương) rất đáng lo ngại vì trường hợp này về nhà hơn 10 ngày mới ra Trạm Y tế khai báo dịch tễ. Tuy nhiên, qua 2 lần xét nghiệm PCR đều có kết quả âm tính nên tạm yên tâm nhưng vẫn không chủ quan. Hiện quận Ngô Quyền vẫn đang rà soát tiếp các F2 của trường hợp này.

Hải Phòng thay đổi trạng thái phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Trước đó, chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên cao tốc đã được Hải Phòng thiết lập

Sở Y tế cũng đề xuất tăng cường thêm chốt tại các cửa ngõ từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xuống các nhánh; thậm chí thiết lập lại các chốt trong khu dân cư do số lượng người đi từ Hải Dương về Hải Phòng rất đông. Riêng ngày 17/8, tổng hợp các chốt cửa ngõ thành phố từ Hải Dương về đã là 879 người.

Về công tác xét nghiệm, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, tốc độ xét nghiệm tối đa tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố hiện nay mỗi ngày là 400 mẫu. Trong thời gian tới, ngành Y tế đề xuất huy động thêm máy xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng và Bệnh viện Vinmec, nâng tổng số mẫu xét nghiệm mỗi ngày lên 1.000 mẫu. Bên cạnh đó, ngành Y tế sẽ tiếp tục huy động các doanh nghiệp ủng hộ vật tư hóa chất để thực hiện xét nghiệm.

Hải Phòng thay đổi trạng thái phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Chốt số 3 phía sau trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 356 - quận Hải An hiện chưa lập xong


Hải Phòng thay đổi trạng thái phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chỉ đạo lập thêm 3 chốt cửa ngõ từ cao tốc xuống

Các địa phương, sở, ngành đều đồng nhất quan điểm đề xuất của Sở Y tế và đề nghị Ban thường vụ Thành ủy xem cho tái lập chốt trong dân cư, thêm 3 chốt kiểm soát dịch lối cao tốc xuống để ngăn chặn tốt nhất không cho dịch vào cộng đồng.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đã chỉ đạo tập trung nguồn lực triển khai mua trang thiết bị y tế, nguồn lực chống dịch phải đầu tư, tuyệt đối không để thiếu trang thiết bị vật tư để phòng dịch yếu. 

Với các quận, huyện, yêu cầu tăng thời gian dành cho chống dịch nhiều lần, cần thay đổi ngay trạng thái chống dịch trong hệ thống lãnh đạo. Thành lập trở lại BCĐ phòng chống dịch tại các quận, huyện; nếu bỏ sót các đối tượng đi từ vùng dịch về thì lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Thành lập lại hơn 2000 tổ chống dịch tại các khu dân cư, có hỗ trợ kinh phí cho nhân lực làm việc... và thêm 3 chốt từ tại các cửa ngõ ra vào thành phố bằng đường bộ từ 6 giờ ngày 19/08/2020.

Hải Phòng thay đổi trạng thái phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Lối xuống đường 356 tại chốt số 3 lúc 8h00 ngày 19/8

Chốt số 1: phía sau trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống Quốc lộ 10 - huyện An Lão

Chốt số 2: phía sau trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 353 - quận Dương Kinh.

Chốt số 3: phía sau trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 356 - quận Hải An.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, sáng nay (19/8), công tác triển khai lập chốt tại nhánh xuống đường 356 quận Hải An vẫn chưa được triển khai dù lực lượng công an, quân đội, y tế đã có mặt tại điểm trực từ 6 giờ.

Minh Lý - Đức Hiếu


Hải Phòng thay đổi trạng thái phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.



Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top