Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: "Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020"

Thứ bảy, 09:00 23/06/2018 | Y tế

GiadinhNet - Sáng 22/6/2018, Sở Y tế Hải Phòng tổ chức "Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020".

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngày 22/6.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngày 22/6.

Thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc và “Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, từ năm 2013, thành phố Hải Phòng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được mục tiêu 3 không: “Không còn người nhiễm HIV mới; không còn người tử vong do AIDS; không còn sự kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS”; hướng tới mục tiêu 90:90:90 vào năm 2020 và tiến tới chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Trong 5 năm gần đây, dịch HIV/AIDS đã giảm được cả 3 tiêu chí so với giai đoạn cao điểm: Giảm số người nhiễm HIV mới, giảm số người chuyển sang AIDS và giảm tử vong do HIV/AIDS. Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm HIV/AIDS vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, mỗi năm trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn phát hiện gần 250 người nhiễm HIV mới, còn nhiều trường hợp giấu giếm tình trạng nhiễm HIV của bản thân.

Nhằm cùng cả nước và thế giới thực hiện đạt mục tiêu 90:90:90 vào năm 2020, tiến tới kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030 mà Việt Nam là nước đầu tiên ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cam kết thực hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể có trách nhiệm chủ động và phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản pháp luật của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch đề nghị Bộ Y tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương để đảm bảo thực hiện đạt được các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; các Tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về nguồn lực, kinh phí, kỹ thuật, kinh nghiệm cho thành phố Hải Phòng trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nhằm đạt được mục tiêu 90:90:90 của Liên hợp quốc và Chính phủ Việt Nam.

“90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người đã được chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút; 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác”.

Theo thống kê, tại thành phố Hải Phòng, tính đến hết tháng 5/2018, số lũy tích nhiễm HIV hơn 12 nghìn người, trong đó hơn 6 nghìn người chuyển AIDS và hơn 4,5 nghìn người đã tử vong do AIDS; 14/15 quận, huyện có người nhiễm HIV; đối tượng nhiễm HIV đang tiếp tục có xu hướng trẻ hóa, với trên 80% nằm trong độ tuổi từ 20-39 tuổi, phần lớn được phát hiện muộn; mô hình lây nhiễm hiện đang có sự chuyển đổi, có chiều hướng giảm ở nhóm tiêm chích ma túy và tăng ở nhóm quan hệ tình dục không an toàn.

ĐH (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top