Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Bé 14 tháng người Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19 (nCoV) đã xuất viện

GiadinhNet- Khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao, sau hơn tuần nhập viện, cách ly, theo dõi, điều trị, bệnh nhân 14 tháng tuổi (người Trung Quốc) đã có kết quả xét nghiệm âm tính, được xuất viện.

Hải Phòng: Bệnh nhân 14 tháng người Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19 (nCoV) đã xuất viện - Ảnh 1.

Sáng nay (13/2), Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã hoàn tất thủ tục ra viện cho bệnh nhân Dai Ming J., 14 tháng tuổi (người Trung Quốc).

Hải Phòng: Bệnh nhân 14 tháng người Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19 (nCoV) đã xuất viện - Ảnh 2.

Khu vực cách ly, theo dõi điều trị COVID-19 tại BV Trẻ em Hải Phòng

Theo hồ sơ bệnh án, ngày 02/02/2020, bệnh nhân Dai Ming J, khởi phát sốt 39,2 độ, ho từng cơn, nặng tiếng và nhập viện tại BV Việt Tiệp cùng cha và mẹ của mình. 

Theo thông tin phía gia đình cung cấp, ngày 17/01/2020 – 30/01/2020 cả gia đình Dai Ming J. từ Tứ Xuyên (Trung Quốc) trở lại Hải Phòng. Ngày 04/02 thấy Dai Ming J. ho, sốt cao, còn mẹ thì đau rát họng, không sốt, không ho…, cả gia đình đến khám tại BV Việt Tiệp (Hải Phòng). Do tiền sử dịch tễ đi từ Trung Quốc giữa lúc dịch COVID-19 nên qua kiểm tra, cả 3 thành viên gia đình J. được BV cho nhập viện, cách ly theo dõi, điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới.

Hải Phòng: Bệnh nhân 14 tháng người Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19 (nCoV) đã xuất viện - Ảnh 3.

Lãnh đạo phòng Công tác xã hội BV Trẻ em Hải Phòng tặng hoa cho gia đình bệnh nhân J.

Ngày 07/02, Viện Vệ sinh Dịch tễ cho kết quả cả 3 đều âm tính với COVID-19 (n CoV). Tuy nhiên, do bệnh nhân J. bị viêm phổi nặng nên trong ngày 07/2, Dai Ming J. được chuyển sang BV Trẻ em Hải Phòng điều trị.

Hải Phòng: Bệnh nhân 14 tháng người Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19 (nCoV) đã xuất viện - Ảnh 4.

Bác sĩ Hoàng Sơn (áo blouse trắng) cùng đại diện phòng CTXH của BV trao giấy ra viện và tặng quà gia đình bệnh nhân Dai Ming J.

Ngày 13/02, tình trạng bệnh của J. chuyển biến tốt, theo nguyện vọng gia đình, BV trẻ em đã kiểm tra lần cuối và cho J. xuất viện.

Chia sẻ cảm xúc trước lúc xuất viện, anh Dai Gang W – bố của bệnh nhân J. liên tục nói lời cảm ơn các y bác sĩ của 2 bệnh viện (Việt Tiệp và Trẻ em Hải Phòng) quan tâm, săn sóc chu đáo cả gia đình trong suốt hơn tuần qua.

Hải Phòng: Bệnh nhân 14 tháng người Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19 (nCoV) đã xuất viện - Ảnh 5.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, tính đến 17 giờ ngày 13/2, toàn thành phố có 30 ca nghi nhiễm, trong đó 27 ca âm tính với virus Covid-19, 3 trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

http://giadinh.net.vn/video-7193/thu-truong-bo-y-te-dua-ra-khuyen-cao-moi-cho-nguoi-dan.htm


M.Lý – Đ.Huyền

MInh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top