Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai ngày triển khai tiêm vaccine “5 trong 1” tại TP Hồ chí minh: Tất cả vaccine đang được tiêm đều mới hoàn toàn

Thứ tư, 13:45 13/11/2013 | Y tế

GiadinhNet - Sau 2 ngay TPHCM triển khai tiêm lại vaccine Quinvaxem, BS Nguyễn Đắc Thọ – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM đánh giá: Các trạm y tế trên địa bàn đều thực hiện đúng quy trình tiêm chủng, chưa có bất kỳ trường hợp nào cần can thiệp y tế sau tiêm. Vaccine đang được tiêm chủng đều là sản phẩm mới nên người dân có thể hoàn toàn yên tâm.

Hai ngày triển khai tiêm vaccine “5 trong 1” tại TP Hồ chí minh: Tất cả vaccine đang được tiêm đều mới hoàn toàn 1

Sự “trở lại” của vaccine “5 trong 1” qua chương trình tiêm chủng mở rộng khiến người dân thu nhập thấp ở TPHCM nhẹ gánh lo. Ảnh: Đ.B

 
Cán bộ y tế tư vấn kỹ càng

“Nếu hôm nay chưa có vaccine để tiêm, chắc bọn em vẫn phải đợi tiếp.  Nhận được thông báo từ trạm y tế phường đưa con đi tiêm, vợ chồng em mừng quá chừng luôn”- Chị Nguyễn Thu Hằng cùng chồng bế con trai 9 tháng tuổi vừa mới tiêm mũi thứ 2 vaccine “5 trong 1” Quinvaxem trong buổi sáng 12/11 tại Trạm Y tế phường Bình Chiểu, Thủ Đức,TP HCM nói. Vợ chồng chị Hằng đều là công nhân, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cho cuộc sống khi nhà vẫn đi thuê. Ngân sách gia đình sẽ thâm hụt lớn nếu chị đưa con trai tiêm vaccine “6 trong 1” với giá trên dưới 1,3 triệu đồng cho 2 mũi tiêm còn lại.

Khi được hỏi anh chị có lo lắng khi biết nguyên nhân của chuyện tạm ngừng tiêm loại vaccine này, chồng chị Hằng cho biết: “Thiệt tình cũng hơi lo một chút! Nhưng đến nay, Nhà nước cho chích ngừa trở lại thì chắc chắn mọi chuyện đã ổn rồi. Trước khi tiêm cho bé, các cán bộ ở trạm y tế tư vấn kỹ càng lắm...”.

Ngồi không xa vợ chồng chị Hằng, anh Trương Hữu Nhị cùng vợ bế bé Tuyến đi tiêm mũi đầu tiên vaccine “5 trong 1”. Đôi vợ chồng trẻ này từ Quảng Bình vào TP HCM mưu sinh. Anh Nhị làm thuê, lương được 3,5 triệu đồng/tháng, vợ anh làm công nhân ở khu chế xuất Linh Trung II được hơn 4 triệu đồng/tháng. “Vợ chồng em đang rất đau đầu vì chuyện tiêm chủng cho con bởi tiêm dịch vụ thì tốn kém quá, không có tiền. Mà không tiêm chủng cho con thì đâu có được. Vậy nên khi nghe trạm y tế thông báo đã có vaccine “5 trong 1” rồi, thế là vợ chồng em bồng cháu đi liền. Mừng quá anh ạ”, ông bố trẻ Trương Hữu Nhị phấn khởi nói.

Chỉ trong 2 giờ đồng hồ sáng 12/11, Trạm Y tế phường Bình Chiểu đã tiếp nhận đủ 50 trẻ đến tiêm chủng theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trước đó (11/11) là ngày đầu tiên thành phố triển khai tiêm vaccine “5 trong 1” đã có 47 trẻ đến trạm tiêm ngừa. “Hiện trạm đã phát đến số 18 cho ngày thứ Hai (18/11)- tức là từ nay đến hôm đó sáng nào cũng có 50 trẻ đến tiêm ngừa. Thông thường, trạm tổ chức tiêm ngừa 1 ngày/1 tuần và mỗi lần như thế không dưới 200 trẻ. Theo quy định mới của Bộ Y tế về việc mỗi điểm chỉ tiêm cho 50 bé/buổi, chúng tôi đã thông báo cho bà con bằng tất cả các phương tiện, hình thức có thể. Sau đó, bà con đến nhận số để đưa trẻ đến tiêm đúng ngày đúng giờ, không phải vất vả đi lại nhiều lần...”, Trưởng Trạm Y tế Trần Thị Minh Thông cho biết.

“Mừng quá” cũng là câu nói của bà Thông về việc tiếp tục tiêm vaccine Quinvaxem “5 trong 1”. “Hơn 70% trẻ trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn phường Bình Chiểu có bố mẹ là công nhân nên hầu hết đều chờ đợi, bởi họ khó mà có điều kiện “kham” 3 mũi tiêm “6 trong 1” dịch vụ, vị trưởng trạm gắn bó gần 30 năm với Trạm Y tế Bình Chiểu chia sẻ.
 
Khoảng 3.330 trẻ đã tiêm trong 2 ngày qua

Thống kê từ Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho thấy: Ngày 11/11, địa phương này triển khai tiêm vaccine “5 trong 1” trên 57 phường của 20 quận, huyện. Trong ngày 12/11, con số này là 54 phường/19 quận, huyện. Ước tính mỗi phường có trên dưới 30 trẻ tiêm một mũi “5 trong 1” theo đúng quy định. Tính ra số trẻ được tiêm trong hai ngày qua khoảng 3.330 trẻ.
 
Hai ngày triển khai tiêm vaccine “5 trong 1” tại TP Hồ chí minh: Tất cả vaccine đang được tiêm đều mới hoàn toàn 2

Anh Trương Hữu Nhị và vợ mừng vì con được tiêm chủng bằng Vaccine "5 trong 1".


Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 12/11, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM- BS Nguyễn Đắc Thọ cho biết: “Các trạm y tế trên địa bàn đều thực hiện đúng quy trình tiêm chủng không quá 50 trẻ/buổi. Tới thời điểm này, thành phố chưa ghi nhận có bất kỳ trường hợp nào cần can thiệp y tế sau tiêm...”.
Kế hoạch tiêm chủng vaccine “5 trong 1” trên địa bàn TP HCM được Trung tâm Y tế dự phòng rải đều: Ngày 13/11 sẽ thực hiện  trên 61 phường của 21 quận, huyện. Trong ngày 14/11: 67 phường/22 quận, huyện; Ngày 15/11: 75 phường/21 quận, huyện… Cách rải đều này, theo BS Thọ sẽ giúp con số trung bình trẻ đến tiêm ngừa tại các trạm vào khoảng trên dưới 30 bé/buổi. “Mặc dù số trẻ phải tiêm ngừa trên toàn địa bàn thành phố khoảng 72.000 trẻ, nhưng số lượng trung bình 30 trẻ/buổi tiêm/trạm y tế sẽ giúp cơ sở vật chất và nhân sự đáp ứng ổn thỏa quy định của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, các đội tiêm chủng từ các bệnh viện tuyến quận sẽ luân phiên hỗ trợ các trạm y tế cũng sẽ giúp người dân không phải chờ đợi và an tâm hơn...”, BS Thọ chia sẻ.

Liên quan đến sự lo lắng của không ít người dân về việc vaccine Quinvaxem bị “tạm dừng” nhiều tháng nay “lấy ra” tiêm ngừa, BS Thọ khẳng định: “Trung tâm Y tế dự phòng mới được Viện Pasteur cấp hơn 84.000 liều. Tất cả vaccine “5 trong 1” đang được triển khai tiêm chủng trên địa bàn TP HCM đều là sản phẩm mới. Người dân hoàn toàn yên tâm về điều này”, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cam kết.
 
Đã tiêm vaccine ”6 trong 1”, muốn quay lại “5 trong 1” được không?

Đây là vấn đề không ít phụ huynh băn khoăn khiến đội ngũ cán bộ y tế tại các trạm “đau đầu” khi tư vấn.

Ngày 11/11 tại Trạm Y tế phường Bến Thành, một bà mẹ trẻ cho biết, chị đã phải đi vay tiền tiêm ngừa dịch vụ vaccine “6 trong 1”, mũi đầu tiên hơn 650.000 đồng (vaccine Infanrix). Nay có vaccine “5 trong 1”, miễn phí nên chị muốn tiêm ngừa mũi thứ 2 cho con. Xử lý tình huống này, BS Nguyễn Đắc Thọ cho biết, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bố mẹ của trẻ.

“Sau khi tiêm vaccine “5 trong 1”có thể chuyển sang tiêm loại “6 trong 1” và ngược lại. Trong trường hợp đó nên cho trẻ uống bổ sung Sabin ngừa bại liệt. Tuy nhiên, nếu đã tiêm ngừa mũi đầu bằng vaccine Infanrix thì 2 mũi còn lại cũng nên sử dụng sản phẩm này để hệ miễn dịch của trẻ được tốt nhất. Tương tự, trẻ đã tiêm vaccine “5 trong 1” thì 2 mũi còn lại cũng nên dùng loại này. Trường hợp thay đổi qua lại trong việc tiêm ngừa giữa 2 loại vaccine sẽ khiến trẻ không  đáp ứng miễn dịch tốt nhất bằng việc sử dụng liên tục 3 mũi cùng loại. Vì vậy, Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM đã có văn bản hướng dẫn cán bộ, bác sĩ tại các trạm y tế giải thích thật rõ điều này với bậc phụ huynh và đề nghị họ làm điều tốt nhất cho con em của mình”, BS Thọ giải thích.

Đỗ Bá

giangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 6 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top