Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai lần “bẻ lái” ngoạn mục của BS Nguyễn Trung Cấp

Chủ nhật, 10:00 18/10/2020 | Y tế

GiadinhNet - Hà Nội những ngày tháng 10, được ngồi uống cà phê nơi quán quen, phóng chiếc xe máy phân khối lớn ngắm phố phường bình yên, BS Nguyễn Trung Cấp càng thấm thía giá trị của nghề Y, những nỗ lực chống dịch COVID-19 của anh, của bệnh viện nơi anh làm việc và toàn hệ thống y tế trên cả nước được đền đáp…

Hai lần “bẻ lái” ngoạn mục của BS Nguyễn Trung Cấp - Ảnh 1.

BS Nguyễn Trung Cấp. Ảnh: PV

ThS.BS Nguyễn Trung Cấp (50 tuổi) vừa được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hồi cuối tháng 7/2020, kiêm Trưởng Khoa Cấp cứu của Bệnh viện, vị trí anh đảm nhiệm suốt thời gian dài.

Không ngần ngại "vừa đi vừa dò đường"

24 năm làm nghề, 14 năm công tác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BS Nguyễn Trung Cấp đã cùng các đồng nghiệp cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nguy kịch. Họ cũng đã khống chế thành công nhiều dịch bệnh truyền nhiễm như dịch SARS (năm 2003), dịch cúm, sốt xuất huyết, dịch não mô cầu... Bản thân anh cũng trực tiếp "cầm tay chỉ việc", xông xáo về tuyến dưới chuyển giao, đào tạo, tập huấn cho các bác sĩ trẻ qua các Đề án 1816, Bệnh viện vệ tinh…

Đặc biệt, từ tháng 1/2020, thời điểm COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam đến nay, BS Nguyễn Trung Cấp đã tham gia trực chiến tại bệnh viện liên tục để phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 và tham gia đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19. Anh còn trực tiếp tham gia nghiên cứu cải tiến bộ mũ trùm đầu và thiết bị lọc không khí cá nhân di động cho y bác sỹ khi thao tác trong môi trường ô nhiễm… để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống dịch bùng phát trên phạm vi rộng.

Cũng trong 9 tháng "chinh chiến" ấy, nhiều lần, anh cùng đồng nghiệp tại Khoa Cấp cứu, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương mạnh dạn thay đổi phác đồ điều trị dựa trên trải nghiệm thực tế, như cho bệnh nhân thở oxy dòng cao, kết luận COVID-19 lây qua khí dung trong môi trường cấp cứu và phương tiện kín... Nhờ những kinh nghiệm từ thực tế, khi tham gia đội phản ứng nhanh tăng cường tại Bệnh viện Trung ương Huế, anh đã góp phần ngăn chặn đà tăng bệnh nhân COVID-19 tử vong, điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng, chia sẻ cách làm hay cho đồng nghiệp trong phân luồng, tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nặng.

Nhớ lại những ngày chống dịch, BS Nguyễn Trung Cấp cho hay, COVID-19 là bệnh quá mới, thông tin về cơ chế gây bệnh, diễn biến bệnh lý... thay đổi hàng ngày, làm khó không chỉ anh mà mọi bác sĩ, chuyên gia. Vừa điều trị, vừa học hỏi, anh gọi quá trình điều trị bệnh nhân COVID-19 là "vừa đi vừa dò đường".

Hai lần "bẻ lái"

Hai lần “bẻ lái” ngoạn mục của BS Nguyễn Trung Cấp - Ảnh 2.

BS Nguyễn Trung Cấp thăm khám cho một bệnh nhân. Ảnh: TL

BS Nguyễn Trung Cấp không thể quên hai lần phải đưa ra những quyết định có tính bước ngoặt cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19. Lần thứ nhất là khi Khoa Cấp cứu của anh đón nam bệnh nhân sau bệnh nhân 19, vào đầu tháng 3/2020. Lúc này, dịch COVID-19 vẫn còn quá mới mẻ. Các quan điểm, chiến lược điều trị đều dựa vào các kiến thức, kinh nghiệm đã có từ các bệnh lý tương tự trước đó như SARS hay MERS-CoV-2, thậm chí là cúm hay nhiễm trùng.

Nhưng COVID-19 quá khác. Nhận thấy bệnh nhân COVID-19 có thể chịu đựng tốt hơn với những chỉ số xấu vốn phải thở máy hay ECMO (tim phổi nhân tạo), BS Nguyễn Trung Cấp và cộng sự "thử" trì hoãn việc đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập, thay vào đó hỗ trợ hô hấp bằng thở HFNC (thở oxy dòng cao).

Vừa đi vừa dò đường, sự tự tin không đến ngay được, họ đã phải cùng nhau theo dõi sát bệnh nhân gấp nhiều lần. Sau khoảng 4 ngày, bệnh nhân đó khá lên, sau 7 ngày có thể chuyển sang thở oxy (rút ngắn khoảng 7 - 10 ngày so với bệnh nhân thở máy) và sau 10 ngày có thể cai thở oxy, chứng minh quyết định của bác sĩ là chính xác. Sau khi "thử" thành công, BS Nguyễn Trung Cấp báo cáo các Giáo sư đầu ngành, đề xuất đổi mới, cải tiến trong áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán điều trị và các guideline kỹ thuật cho phù hợp với đặc điểm tổn thương bệnh lý đặc trưng của COVID-19. Nhờ đó, hàng chục bệnh nhân nặng đã được áp dụng quan điểm điều trị mới và ngăn ngừa nguy cơ diễn biến nguy kịch. Các bệnh nhân hồi phục, tiến triển tốt. Khoa đã góp phần hạn chế được tỷ lệ bệnh nhân phải thở máy.

Lần thay đổi quan điểm thứ hai là khi 2 nhân viên trong Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhiễm COVID-19 trong quá trình làm việc dù đã mặc đồ phòng hộ đầy đủ. Khi đó, các chuyên gia trên thế giới còn tranh cãi chuyện SARS-CoV-2 có lây qua khí dung (aerosol) hay không, hay chỉ qua các giọt bắn nhỏ. BS Nguyễn Trung Cấp đã suy luận, chắc chắn virus này có thể lây qua khí dung trong môi trường hồi sức cấp cứu, trên phương tiện kín.

Từ đó, các chiến lược về ngăn ngừa lây truyền virus phải áp dụng. Khẩu trang, áo phòng hộ, mạng che mặt chỉ mới đạt tương đương an toàn sinh học cấp 2, nhưng khi SARS-CoV-2 có thể lây qua aerosol thì phải nâng lên tương đương cấp 3, có thêm mũ trùm đầu và cấp cứu sạch. Đặc biệt, mũ trùm đầu là sản phẩm sáng tạo được anh cùng các đồng nghiệp chế tạo từ những vật dụng có sẵn. Thiết bị bảo hộ mới có tên gọi rất dễ thương là "mũ bảo hộ con vịt". Mũ này có thiết bị áp lực dương, màng lọc không khí, giúp người dùng dễ chịu, không làm mờ màng che mặt trong quá trình sử dụng và không gây hằn trên mặt như đeo khẩu trang N95. Thực tế sau đó, Bệnh viện không có ai bị lây nhiễm COVID-19 nữa.

Các quan điểm, kiến thức về dự phòng lây nhiễm COVID-19 của vị Trưởng khoa Cấp cứu khi đó càng được củng cố khi bệnh viện nhận nhiệm vụ sang Guinea Xích đạo đưa hơn 200 công dân về nước, trong đó không ít người nhiễm COVID-19. Khi ấy, bệnh viện nói chung, đích thân BS Nguyễn Trung Cấp đã tự mình nghiên cứu, tìm hiểu để có sự chuẩn bị kỹ càng nhất, thậm chí phải "thiết kế" không gian không giống ai trên máy bay để đảm bảo không lây nhiễm COVID-19 trên phương tiện này.

Cách đây 2 tuần, BS Nguyễn Trung Cấp được trao danh hiệu Công dân Thủ đô Ưu tú. Anh nói, anh chỉ là một người may mắn trong tập thể ngành Y tế được lựa chọn cho danh hiệu này và những câu chuyện anh kể là tiếng nói chung cho hàng nghìn nhân viên y tế luôn coi người bệnh là trung tâm, sự bình yên của xã hội là điểm đến…

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top