Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Công bố 5 ca bệnh mắc COVID-19 được chữa khỏi xuất viện về nhà

GiadinhNet - Trong số 5 bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương công bố khỏi bệnh ra viện, có 4 trường hợp liên quan đến ổ dịch Thế giới bò tươi và 1 bệnh nhân nhập cảnh.

Hải Dương: Công bố 5 ca bệnh mắc COVID-19 được chữa khỏi xuất viện về nhà - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, hôm nay là ngày thứ 5 liên tiếp trên địa bàn tỉnh Hải Dương không có trường hợp mắc COVID-19 sau ca bệnh 1045 được công bố vào 2/9. Đặc biệt, tại 2 ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão); thôn Thanh Xá (xã Liên Hồng) và bệnh nhân chưa rõ nguồn lây cũng không có thêm trường hợp F1 đi cách ly.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17h chiều qua (6/9), toàn tỉnh đã ghi nhận 21 ca bệnh từ 01/8 đến 02/9. Bao gồm: 16 bệnh nhân tại 2 ổ dịch, 3 bệnh nhân nhập cảnh, 1 bệnh nhân ngoại tỉnh và 1 ca bệnh không rõ nguồn lây.

Hải Dương: Công bố 5 ca bệnh mắc COVID-19 được chữa khỏi xuất viện về nhà - Ảnh 3.

Khu vực cách ly y tế thôn Khay, xã Thống Nhất (huyện Gia Lộc) - nơi bệnh nhân 1045 mắc COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với 32 F1 và 135 trường hợp trong vùng phong tỏa, cách ly liên quan đến bệnh nhân 1045 –ông N.H.Th (SN 1948, ở thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc; HKTT tại phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Còn tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi và xã Liên Hồng có 2507 trường hợp F1 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Riêng số người F1, F2 ổ dịch 36 Ngô Quyền đã hết thời gian cách ly. Tuy nhiên với ổ dịch xã Liên Hồng còn 4 trường hợp cách ly tập trung.

Liên quan đến sự việc trên, sáng nay (7/9), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương đã làm thủ tục xuất viện cho 5 bệnh nhân khi những trường hợp này có từ 3-4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong số bệnh nhân được ra viện sáng nay có 4 trường hợp liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi và có 3 bệnh nhân sống trong cùng gia đình, 1 bệnh nhân nhập cảnh từ Nga. 

Hải Dương: Công bố 5 ca bệnh mắc COVID-19 được chữa khỏi xuất viện về nhà - Ảnh 4.

Trong 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi ra viện sáng nay, có 4 ca bệnh liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi. Ảnh: Đ.Tùy

Các bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện trong sáng nay gồm: 971, 977, 978, 950, 1034. Sau khi xuất viện, những bệnh nhân nói trên tiếp tục cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Hiện còn 9 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương, sức khỏe đều ổn định. Trong đó có ca bệnh cho kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, vào 01/9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương công bố 3 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, được xuất viện về nhà gồm: 963, 972, 973. Như vậy đến ngày hôm nay, tỉnh Hải Dương đó có 8 ca bệnh được ra viện thì tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi có 7 bệnh nhân

Đức Tùy

Hải Dương: Công bố 5 ca bệnh mắc COVID-19 được chữa khỏi xuất viện về nhà - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 42 phút trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 4 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Trong lúc ăn nhãn, bé gái 5 tuổi (Phú Thọ) bất ngờ bị ho sặc, hóc, khó thở, tím tái. Người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả.

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chiều tối 24/3, Bộ Y tế đưa ra thông tin về trường hợp mắc cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm 2024 đã tử vong và đưa ra 5 biện pháp để phòng chống.

Top