Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh bàn giao 154 công dân hoàn thành cách ly y tế

GiadinhNet - Ngày 14/4, 154 công dân tại điểm cách ly Trường Mầm non xã Mỹ Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã hết thời gian cách ly theo quy định, tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, được cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh bàn giao về các địa phương.

Hà Tĩnh bàn giao 154 công dân hoàn thành cách ly y tế - Ảnh 2.

Theo đó, nhờ phân luồng thành từng đơn nguyên nhà cho 2 đợt tiếp nhận công dân trở về từ Thái Lan nên sau khi BN210 được xác định dương tính (ngày 01/4) nên chỉ có 47/201 người cách ly được xác định là F1 được chuyển đi cách ly độc lập. 154 công dân còn lại sau 21 ngày cách ly tại điểm này đều có kết quả âm tính và được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) đồng ý cho địa phương ra quyết định hoàn thành cách ly để trở về nhà tự cách ly tại gia thêm 14 ngày.

Hà Tĩnh bàn giao 154 công dân hoàn thành cách ly y tế - Ảnh 3.

154 công dân cách ly ở Hà Tĩnh được trở về nhà.

Tất cả đều rất phấn khởi khi hoàn thành thời gian cách ly và điều quan trọng là đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tại lễ bàn giao, các công dân được kiểm tra thân nhiệt, trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly; dành tặng cho nhau những bó hoa tươi thắm, món quà ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi trao quyết định hoàn thành cách ly, ông Phan Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lộc nhấn mạnh: "Phải khẳng định, điểm cách ly của chúng ta là một điểm nóng của việc cách ly vì có người dương tính, địa phương dù cố gắng hết mức nhưng do số lượng đông nên chính cả người phục vụ và công dân cách li đều gặp khó khăn. 

Việc 154 hoàn thành cách ly hôm nay niềm vui mới được một phần rất nhỏ bởi dịch còn diễn biến phức tạp, chúng ta còn phải tự cách ly nghiêm ngặt ở nhà. Đến lúc nào thật sự an toàn cho hCo.000 công dân của xã nhà được cách ly trên địa bàn toàn huyện và BN210 khỏi bệnh thì niềm vui mới thật sự đến với chúng ta".

Hà Tĩnh bàn giao 154 công dân hoàn thành cách ly y tế - Ảnh 4.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa động viên các y bác sĩ.

Xúc động phát biểu lời tri ân trong buổi lễ hoàn thành cách ly, công dân Trần Đình Tuấn chia sẻ nỗi niềm: "Chúng em biết sự quan tâm rất chu đáo của lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, các anh chị phục vụ, của y bác sĩ, của các chiến sĩ công an. Chúng em biết cả những lo lắng, cam go của những người có trách nhiệm khi em Th. (BN210 – PV) được xác định là dương tính, chúng em thật sự chia sẻ với 47 anh chị em là F1 đang còn tiếp tục phải cách ly để theo dõi. Chúng em chỉ biết nói lời cảm ơn bằng bó hoa tươi thắm để thay lời tri ân và hứa sẽ thực hiện nghiêm chỉnh việc tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày".

Trước đó, ngày 13/4, 688 công dân tại điểm cách ly Trường Đại học Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà đã hết thời gian cách ly theo quy định, tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, được cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh bàn giao về các địa phương.

Như đã đưa tin, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được xem là địa phương trọng điểm nhất của Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống COVID-19 bởi xã này có gần 2.000 công dân đi làm ăn ở Thái Lan, trong đó có hơn 1.000 công dân trở về nước thực hiện cách ly. Ngoài điểm cách ly tại trường mầm non của xã 201 công dân, số còn lại được cách ly ở các tỉnh bạn, đặc biệt có 11 xã, thị trấn trong huyện nhận công dân của Mỹ Lộc về cách ly. Chính điểm cách ly trường Mầm non xã Mỹ Lộc phát hiện BN210 dương tính với SAT-COV2 và 47 trường hợp là F1 được điều chuyển từ điểm cách ly này đến cách ly y tế tại Bệnh viện Can Lộc và điểm cách ly độc lập của huyện.

Quốc Hiệp

Hà Tĩnh bàn giao 154 công dân hoàn thành cách ly y tế - Ảnh 5.

Đồ họa: Hoàng Việt

Quốc Hiệp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top