Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Viêm não Nhật Bản chỉ còn 1 ca mắc/tuần

Thứ hai, 08:30 28/07/2014 | Y tế

GiadinhNet - Thông tin này vừa được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh TP Hà Nội đưa ra liên quan đến một số loại bệnh dịch từng khiến dư luận lo ngại.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn Hà Nội ghi nhận 1.677 trường hợp sởi dương tính, 14 trường hợp tử vong, bệnh nhân nằm rải rác ở 390/584 xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã. Đến nay, dịch sởi đã được dập tắt và không ghi nhận thêm ca mắc mới. Riêng bệnh Viêm não Nhật Bản, ghi nhận 21 trường hợp, đến nay chỉ còn 1 ca mắc/tuần. Trong tháng 6 và tháng 7, Hà Nội tập trung tiêm vaccine viêm não Nhật Bản cho 104.646 trẻ từ 1 - 3 tuổi, đồng thời, triển khai tiêm đạt tỷ lệ cao các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo báo cáo, bệnh sốt xuất huyết Dengue lại có chiều hướng gia tăng. Từ cuối tháng 6 đã xuất hiện 8 ổ dịch tại 8 xã, phường của 7 quận, huyện. Riêng ổ dịch tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy có số ca mắc nhiều nhất là 8 ca. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết Dengue là 115 ca, giảm 47,2% so với cùng kỳ năm 2013. Ngành Y tế cũng đã tổ chức các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết. Trong đó, 100% xã, phường trọng điểm được triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy.

Hải Phong
 
Có thể chết vì ăn ốc sên
 
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến cáo về tình trạng nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn ốc sên. Một số trường hợp ngộ độc nặng đã dẫn đến tử vong.
 
Theo thông tin từ đơn vị này, thời gian gần đây, các cơ sở điều trị của ngành Y tế tại Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh đã phải tiếp nhận và điều trị nhiều ca bệnh nặng, diễn biến nguy kịch và đã có một số ca bị chết do sử dụng ốc sên làm thức ăn với lý do như làm “mồi nhậu chơi”, nghe đồn ăn để “chữa bệnh”, cho “bổ khớp” và cho “đẹp da”…

Theo các chuyên gia, ấu trùng giun ở trong ốc sên sẽ vào đường tiêu hóa, xuyên qua thành ruột, vào máu, di chuyển đến các mô, tổ chức khắp cơ thể, đặc biệt tập trung ở não gây ra tổn thương não, màng não, thần kinh trung ương, mạch máu đáy mắt và dẫn đến viêm não, màng não cấp tính cho người sử dụng. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo,  người dân tuyệt đối không theo lời “đồn đại” hay “kinh nghiệm” để sử dụng hoặc “thử sử dụng” ốc sên, ốc bươu, ốc ma tự nhiên để chế biến thành thức ăn với bất cứ mục đích nào. Tuyệt đối không ăn sống, ăn tái, nấu chưa chín kỹ hoặc nấu chín nguyên con không qua sơ chế đối với ốc, sò tự nhiên.

P. Hoàng
 
7.000 lượt người đội mưa tham gia “Giọt hồng tri ân”
 
Ngày 26/7, tại Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) TP Hà Nội, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và Ban tổ chức Hành Trình Đỏ (HTĐ) - 2014 tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” – 2014. Đây là ngày hội cuối cùng trong chuỗi các ngày hiến máu Hành Trình Đỏ - 2014.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng ngày hội đã thu hút hơn 1.000 bạn tình nguyện viên hỗ trợ công tác chuyên môn và hơn 7.000 lượt người cùng đến tham gia chương trình.

Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, chuỗi hoạt động Hành Trình Đỏ - 2014 phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động HMTN 25 tỉnh, thành phố, tính đến ngày 24/7, đoàn hành trình đã có mặt tại 24 địa phương, phối hợp với lực lượng tình nguyện viên địa phương, thực hiện trên 1.000 ngày công tuyên truyền, phát 60.000 tờ thông tin, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về bệnh tan máu bẩm sinh, tuyên truyền đến khoảng 500.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và tan máu bẩm sinh.
 
P.V
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top