Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội thêm 17 ca dương tính mới, có người phát hiện qua sàng lọc ho, sốt

GiadinhNet - Trong 17 ca mới, đáng chú ý có 1 trường hợp phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt; 2 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại nhà thuốc Tâm Đức, Đống Đa...

Hà Nội thêm 17 ca dương tính mới, có người phát hiện qua sàng lọc ho, sốt - Ảnh 1.

Sở Y tế Hà Nội sáng 22/7 cho biết vừa ghi nhận thêm 17 trường hợp mắc mới tại: Quốc Oai (3), Tây Hồ (3), Thanh Trì (3), Thạch Thất (2), Đông Anh (2), Hà Đông (1), Đống Đa (1), Hai Bà Trưng (1), Hoàng Mai (1). 

Trong 17 ca mới, đáng chú ý có 1 trường hợp phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt; 2 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại nhà thuốc Tâm Đức, Đống Đa...

Trường hợp thứ 1 ở Hà Đông: Bà N.T.K.T, 66 tuổi, địa chỉ: Dương Nội, Hà Đông. Ngày 19/7, bà có triệu chứng, ngày 20/7 bà đi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Trường hợp 2-3 ở Quốc Oai: Là chồng (58 tuổi) và cháu trai (6 tuổi) của bệnh nhân V.T.L. Ngày 21/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 4-5-6: Là 3 người phụ nữ (quê ở Quốc Oai và Thạch Thất), bán hàng tại Chợ Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất (cùng bệnh nhân V.T.L). Ngày 21/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 7-8 là hai mẹ con ở 40 Thuỵ Khuê, Tây Hồ. Trong đó, người mẹ 45 tuổi là F1, có tiền sử đi đến nhà thuốc Tâm Đức 95A Láng Hạ (có tiếp xúc các ca dương tính). Ngày 21/7, chị và con gái 17 tuổi được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc chủ động cho kết quả dương tính.

Hà Nội thêm 17 ca dương tính mới, có người phát hiện qua sàng lọc ho, sốt - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Trường hợp thứ 9 -10 là hai nhân viên (một nam, một nữ) của công ty SEI. Ngày 5/7 cả 2 trường hợp này được cách ly tại công ty. Đến ngày 9/7, họ chuyển ra cách ly tại Khu nhà CT2 cho công nhân. Tại đây có tiếp xúc bệnh nhân dương tính. Ngày 21/7 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 11 là cụ ông 84 tuổi ở Quang Trung, Đống Đa. Cụ là F1 (bố chồng) của bệnh nhân H.T.T (Công ty Vận tải Hà Nội). Ngày 17/7, cụ được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly khu Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Ngày 21/7, cụ ông xuất hiện sốt 38 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 12 là chị H.H.L, 30 tuổi, địa chỉ: Xuân La, Tây Hồ. Chị là F1 - làm cùng công ty BĐS Aqualand 29 Phạm Hùng với bệnh nhân T.T.M. Ngày 18/7 được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly khu Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Sáng 21/7, chị xuất hiện sốt 38 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 13 là bà D.T.N.T, 60 tuổi, ở Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bà là hàng xóm của một bệnh nhân COVID-19. Ngày 18/7 được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly khu Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Ngày 20/7, bà xuất hiện sốt 38,5 độ C được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 14 là bé P.Đ.M, 14 tuổi ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Bé là F1 (con) của bệnh nhân COVID-19. Ngày 18/7 được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly khu Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Ngày 20/7, bé xuất hiện sốt nhẹ, mệt mỏi được lấy mẫu xét nghiệm (21/7) và có kết quả dương tính..

Trường hợp thứ 15-17: là chồng và 2 con của bệnh nhân N.T.H.N (Viện Cơ khí năng lượng và mỏ), địa chỉ: Tân Triều, Thanh Trì.

Ngày 16/7, ba cha con được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển khu cách ly trường Đại học FPT – Thạch Thất. Ngày 20/7, hai người con xuất hiện sốt 38,6 độ C và có ngứa họng, ho ít. Ngày 21/7, cả 3 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 đến nay) có 571 ca. Ngày hôm qua, Hà Nội công bố 46 ca mắc.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 15 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top