Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Hậu kiểm 28 hồ sơ trang thiết bị y tế cấp trực tuyến, chỉ 1 cơ sở đạt

Thứ tư, 18:06 12/07/2017 | Y tế

GiadinhNet - Qua hậu kiểm 28 cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực trang thiết bị y tế đã được cấp đăng ký trực tuyến thì đã phải rút giấy phép tới 27 cơ sở, chỉ có 1 cơ sở đạt và tiếp tục giữ công bố.

Ngày 12/7, tại buổi đối thoại giữa Sở Y tế Hà Nội với hơn 90 doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trang thiết bị y tế (TTBYT) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết, hiện TP có hơn 4.000 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lưu thông trang thiết bị y tế, thuộc diện lớn nhất cả nước.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về việc quản lý TTBYT 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy hiện Sở Y tế Hà Nội đã triển khai thực hiện được 3 thủ tục hành chính thuộc nhóm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.


Hiện TP Hà Nội có hơn 4.000 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lưu thông trang thiết bị y tế. Ảnh minh hoạ

Hiện TP Hà Nội có hơn 4.000 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lưu thông trang thiết bị y tế. Ảnh minh hoạ

Tính đến 7/7, Sở đã tiếp nhận 816 hồ sơ trực tuyến, thực hiện tiếp nhận công bố cho 611 hồ sơ, bằng gần 1/3 tổng số hồ sơ cấp được trên cả nước. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 3 ngày kể từ khi Sở Y tế nhận được thông báo xác nhận phí từ Kho bạc nhà nước TP Hà Nội theo quy trình. Tuy nhiên, qua hậu kiểm 28 cơ sở thì đã phải rút giấy phép tới 27 cơ sở, chỉ có 1 cơ sở đạt và tiếp tục giữ công bố. Tới đây, Sở sẽ tăng cường hậu kiểm và thanh tra.

Đánh giá số lượng cơ sở nộp hồ sơ xin cấp công bố qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 còn ít, các đại biểu tại buổi đối thoại đã chỉ ra một số khó khăn tồn tại như: Doanh nghiệp chưa nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về Nghị định số 36 nên hồ sơ còn sơ sài, thiếu các tài liệu chứng minh đảm bảo các điều kiện theo quy định. Hệ thống phần mềm trực tuyến chỉ có chức năng tìm kiếm cơ bản, chưa có chức năng tìm kiếm nâng cao để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và quản lý…

Một trong những nội dung được nhiều doanh nghiệp hỏi nhiều tại buổi đối thoại là gặp vướng mắc công bố thủ tục mua bán, trong đó có việc cấp công bố bổ sung. Đơn cử, một doanh nghiệp công bố 8 sản phẩm, thời gian ngắn sau muốn công bố thêm 2 sản phẩm nữa phải làm công bố lại; Hoặc công ty có thay đổi nhân sự trong khi các kho hàng, điều kiện bảo quản vẫn giữ nguyên nhưng vẫn phải bổ sung, đăng ký lại…

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế) nhấn mạnh, mục tiêu về mặt quản lý nhà nước với TTBYT là quản lý về đối tượng và mặt hàng nên khi công ty có thay đổi thì đương nhiên phải cập nhật đăng ký lại.

Tất nhiên việc đăng ký lại sẽ khiến doanh nghiệp tốn kém hơn nhưng trách nhiệm của doanh nghiệp là phải có kế hoạch kinh doanh đảm bảo lợi ích cao nhất của mình chứ không phải kinh doanh kiểu “quăng chài”, tức nay đăng ký kinh doanh sản phẩm này nhưng thấy có sản phẩm khác hay hay thì lại xin đăng ký kinh doanh tiếp rồi kêu cơ quan quản lý không tạo điều kiện.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top