Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Triển khai đội hình “Tiếp sức người bệnh”

Thứ sáu, 12:10 27/05/2016 | Y tế

GiadinhNet- Chiều 26/5, Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch “Tiếp sức người bệnh” trong hệ thống bệnh viện Hải Phòng nhằm giúp đỡ, tiếp sức cho người bệnh trong quá trình làm thủ tục khám và điều trị, chuyển tuyến…

Trong ngày đầu ra quân, lực lượng " Tiếp sức người bệnh " của ngành y tế Hải Phòng đến từ 6 bệnh viện lớn đã thu hút được 212 thành viên tham gia.

Hiện nay, ngành Y tế Hải Phòng có 25 bệnh viện công lập, 4 bệnh viện ngoài công lập, 7 bệnh viện bộ, ngành với gần 7000 giường bệnh. Số giường bệnh/1 vạn dân đạt 35 giường, cao hơn trung bình cả nước.

Tuy nhiên nhiều bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, số giường bệnh phải kê thêm là 720 giường, đặc biệt quá tải trong khám bệnh, hồi sức cấp cứu, xét nghiệm, chụp chiếu, nhất là với bệnh nhân BHYT.


Lãnh đạo thành phố và ngành y tế chụp ảnh cùng đại diện lực lượng Tiếp sức người bệnh trong ngày ra quân. Ảnh: ML

Lãnh đạo thành phố và ngành y tế chụp ảnh cùng đại diện lực lượng Tiếp sức người bệnh trong ngày ra quân. Ảnh: ML

Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, quan tâm, giúp đỡ người bệnh trong lúc khó khăn, bệnh tật, góp phần giảm tải trong đón tiếp, khám bệnh cho người bệnh tại các cơ sở y tế đặc biệt các bệnh viện tuyến thành phố để tạo điều kiện tốt nhất giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, đề án “Tiếp sức người bệnh” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và khen ngợi từ các cán bộ, nhân viên trong ngành cũng như người bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, TS Phạm Thu Xanh – Giams đốc Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, ngành y tế Hải Phòng coi hoạt động tiếp sức người bệnh tại các bệnh viện là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng xếp loại viên chức hàng năm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

TS Phạm Thu Xanh phát biểu tại hội nghị triển khai. Ảnh: ML

Đội “Tiếp sức người bệnh” ra đời với mục tiêu, bệnh nhân được tiếp cận nhanh với các dịch vụ, giảm thời gian chờ đợi, khám bệnh. Những bệnh nhân nặng, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn được giúp đỡ kịp thời. Đồng thời giảm tải được 30% công tác của điều dưỡng viên, nhân viên hành chính tại các bệnh viện.

Phấn đấu đến hết năm 2016, xây dựng được 19 đội tình nguyện tại các đơn vị với hơn 500 tình nguyện viên tham gia giúp đỡ người bệnh trong bệnh viện. Đến năm 2020, 100% bệnh viện có đội ngũ tiếp sức người bệnh với hơn 1000 tình nguyện viên tham gia.


TS Nguyễn Quang Tập- Giám đốc BV Việt Tiệp chia sẻ niềm kỳ vọng vào đội ngũ Tiếp sức người bệnh sẽ giúp thay đổi những hạn chế trong hoạt động KCB. Ảnh: ML

TS Nguyễn Quang Tập- Giám đốc BV Việt Tiệp chia sẻ niềm kỳ vọng vào đội ngũ Tiếp sức người bệnh sẽ giúp thay đổi những hạn chế trong hoạt động KCB. Ảnh: ML

Ông Nguyễn Quang Tập – Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp chia sẻ, hiện nay đội “Tiếp sức người bệnh” của bệnh viện Việt Tiệp đã thành lập và đi vào hoạt động với 70 thành viên. Các thành viên trong đội tiếp sức sẽ giúp đỡ, chỉ dẫn bệnh nhân và người nhà di chuyển trong bệnh viên được thuận lợi, nhanh chóng: Chỉ dẫn đến các khoa, phòng cần khám bệnh, các điểm thu viện phí, làm thủ tục xuất viện nhanh, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà sử dụng các dịch vụ hiện có trong bệnh viện như nhà ăn, nhà thuốc, nhà lưu trú, nơi gửi xe… đồng thời nhắc nhở họ thực hiện tốt các nội quy trong bệnh viện: Không hút thuốc lá, vứt rác bừa bãi, ngủ nghỉ gọn gàng, không ảnh hưởng đến giao thông đi lại quanh hành lang bệnh viện…


TS Vũ Mạnh Cường- Vụ phó Vụ truyền thông và Thi đua Khen thưởng (Bộ Y tế) đánh giá cao tinh thần triển khai đề án của ngành y tế Hải Phòng. Ảnh: ML

TS Vũ Mạnh Cường- Vụ phó Vụ truyền thông và Thi đua Khen thưởng (Bộ Y tế) đánh giá cao tinh thần triển khai đề án của ngành y tế Hải Phòng. Ảnh: ML

Thời gian vừa qua, ngành y tế Hải Phòng đã triển khai chương trình tổ chức ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, song việc tổ chức chương trình “Tiếp sức người bệnh” trong các cơ sở y tế với mục tiêu giúp đỡ người bệnh, đặc biệt ở các bệnh viện tuyến thành phố và một số bệnh viện quá tải là một việc làm vô cùng ý nghĩa và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 17 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top