Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Giang: Cứu sống bệnh nhân chết lâm sàng nhờ “Ngân hàng máu sống”

Thứ tư, 15:42 11/11/2015 | Y tế

GiadinhNet – Chỉ trong 3 ngày (từ 3/11 – 5/11/2015), các thành viên Câu lạc bộ (CLB) hiến máu dự bị huyện Đồng Văn và CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Hà Giang đã kịp thời hiến máu cấp cứu cho hai bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Sáng ngày 2/11, BVĐK huyện Đồng Văn (Hà Giang) tiếp nhận bệnh nhân Vừ Mí Sò (16 tuổi,) trong tình trạng chảy máu chân răng kéo dài, thiếu máu nặng, nhóm máu B, được chẩn đoán suy tủy. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng của bệnh nhân ngày càng nặng, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, khó thở, chỉ số hồng cầu rất thấp.

Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và chỉ định phải truyền máu cấp cho bệnh nhân. Tuy nhiên, BVĐK huyện Đồng Văn chưa có trang thiết bị để lưu trữ và bảo quản máu, tất cả những đơn vị máu sử dụng tại huyện đều được vận chuyển từ thành phố Hà Giang (cách huyện Đồng Văn 150km) để truyền cho người bệnh.

Trước tình hình nguy cấp, anh Nguyễn Văn Linh - Ban Quản lý bảo vệ và phát triển rừng huyện Đồng Văn, thành viên CLB hiến máu dự bị của huyện vừa được thành lập vào ngày 30/10/2015 vừa qua đã được huy động tham gia hiến máu cấp cứu.


Nguồn máu từ ngân hàng máu sống đã góp phần thành công trong việc điều trị cho nhiều bệnh nhân. Ảnh M.L

Nguồn máu từ ngân hàng máu sống đã góp phần thành công trong việc điều trị cho nhiều bệnh nhân. Ảnh M.L

Anh Nguyễn Văn Linh cho biết: “Đang trên đường đi làm, tôi nhận được điện thoại của Ban chủ nhiệm CLB thông báo có trường hợp bệnh nhân cần truyền máu, nên tôi đã xin phép đến cơ quan muộn và tới bệnh viện hiến máu luôn. Tôi không nghĩ vừa tham gia CLB đã được huy động hiến máu luôn như vậy, việc làm nhỏ đã cứu giúp được người cần, tôi rất vui”.

Kịp thời có máu để cấp cứu cho người bệnh, BS Phạm Đình Phẩm – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn cho biết: “Chúng tôi rất lo ngại với tình trạng thiếu máu nặng của bệnh nhân Sò, trong khi lượng máu B trong kho dự trữ của bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang vừa hết, không thể kịp thời chuyển lên Đồng Văn. Rất may là nhờ có lực lượng hiến máu dự bị của huyện nên việc huy động máu cấp cứu cho bệnh nhân đã diễn ra nhanh chóng, kịp thời”.

Được biết, đây không phải là trường hợp cần máu cấp cứu đầu tiên mà Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn tiếp nhận. Trong năm vừa qua, bệnh viện cũng đã tiếp nhận và xử lí thành công một ca cấp cứu cần truyền máu do tai nạn nhờ 8 đơn vị máu cấp cứu được huy động từ cán bộ, nhân viên của bệnh viện.

Tình trạng cần máu cấp cứu cho người bệnh không chỉ diễn ra tại huyện miền núi của tỉnh Hà Giang. Ngày 5/11/2015 vừa qua, tại thành phố Hà Giang, bệnh nhân Hoàng Thị Xía (18 tuổi), mang thai ở tuần thứ 27 nhập viện trong tình trạng thiếu máu nặng nhóm máu B, được chẩn đoán hội chứng thận hư.

 


Bệnh nhân Xía đã hồi phục sau khi được truyền máu

Bệnh nhân Xía đã hồi phục sau khi được truyền máu

Trước thực tế là kho máu của bệnh viện không còn đơn vị nhóm máu B nào (do chỉ tiếp nhận được 5 đơn vị máu B trong 3 ngày), bệnh viện đã huy động thành viên CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Hà Giang tham gia hiến máu cấp cứu. Bạn Lưu Hồng Duyên – tình nguyện viên CLB Ngân hàng máu sống tham gia hiến máu cho biết: “Ngay khi nhận được thông báo từ Ban chủ nhiệm CLB, tôi đã đến và tham gia hiến máu ngay. Từ khi đăng ký tham gia CLB, đây là lần đầu tiên tôi được gọi hiến máu khẩn cấp. Tôi rất vui khi máu của mình đã kịp thời cứu sản phụ trong tình trạng nguy kịch”. Sau khi được truyền máu, tình trạng sản phụ Hoàng Thị Xía đã trở lại ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Hà Giang là địa phương nằm ở cực Bắc của Tổ quốc, giao thông còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy, trong những trường hợp xảy ra tai nạn cần truyền máu, người bệnh phải di chuyển khá xa để có thể tới được bệnh viện tuyến huyện hoặc tỉnh. Trong khi đó, nguồn người sẵn sàng tham gia hiến máu còn hạn chế, công tác vận động hiến máu còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, 60% lượng máu điều trị cho bệnh nhân tại tỉnh Hà Giang được cung cấp từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đánh giá về hoạt động của lực lượng hiến máu dự bị tại Hà Giang trong những ngày qua, GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Ngay ở thành phố, việc khan hiếm máu điều trị theo từng nhóm máu cũng có thể xảy ra. Nhưng ở vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, nguy cơ về tai nạn khiến nhu cầu máu cao hơn, trong khi việc vận chuyển máu khó được tiến hành kịp thời. Việc xây dựng lực lượng hiến máu dự bị tại chỗ tại mỗi địa phương rất cần thiết, góp phần cung cấp nhanh nhất những đơn vị máu an toàn. CLB hiến máu dự bị tại huyện Đồng Văn và thành phố Hà Giang vừa mới được thành lập đã cho thấy tính thực chất, hiệu quả, kịp thời trong cấp cứu và điều trị”.

Ba trường hợp bệnh nhân cần truyền máu tại tỉnh Hà Giang chỉ là một trong số những bệnh nhân cần truyền nhiều máu cấp cứu. Điều đó thấy, dù ở vùng núi hay đồng bằng, nông thông hay thành thị, nhu cầu sử dụng máu trong điều trị và cấp cứu luôn thường trực. Việc triển khai xây dựng lực lượng hiến máu dự bị tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã và đang phát huy hiệu quả, thể hiện bước đi đúng đắn trong công tác đảm bảo an toàn truyền máu, đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội và người bệnh.

Mai Ly/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top