Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gương cộng tác viên dân số “5 trong 1”

Thứ ba, 13:58 01/09/2015 | Y tế

GiadinhNet - Vừa qua chúng tôi có dịp gặp gỡ một cộng tác viên dân số tiêu biểu của quê lúa Thái Bình. Chị là Vũ Thị Hường, thôn Bương Hạ Tây- xã Quỳnh Ngọc - huyện Quỳnh Phụ.

Hết mình với công việc!

Ở tuổi xấp xỉ ngũ tuần, ít ai có thể hình dung người phụ nữ nhỏ nhắn ấy hiện đang kiêm nhiệm tới 5 chức danh ở thôn, ở xã. Ngoài thâm niên 16 năm làm cộng tác viên dân số thôn, chị Hường còn được cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể của xã tín nhiệm giao làm cán bộ  Đài truyền thanh, Uỷ viên ban thường vụ Hội phụ nữ xã, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thôn.

Chị Hường chia sẻ: “Có được sự tín nhiệm đó là nhờ gần 20 năm gắn bó với công tác dân số, tôi luôn nhiệt tình, hết mình với công việc, nêu cao phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động người dân tham gia sinh đẻ kế hoạch. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã có những chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện chính sách Ds-KHHGĐ. 10 năm nay liền, thôn Bương Hạ Tây không có người sinh con thứ 3…”

Vợ chồng chị Hường có 2 cô con gái, chồng chị lại là con trưởng trong gia đình nên cũng chịu sức ép không nhỏ về việc “phải sinh con trai”. Đặt quyết tâm chỉ dừng lại ở hai con, chị Hường đã thủ thỉ tâm sự, vận động gia đình nhà chồng ủng hộ quan điểm của mình để tập trung nuôi dạy con cho tốt. Hiện con gái lớn đã đi làm tại Hà Nội, cháu thứ 2 đang học lớp 8, nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến.

Chị Vũ Thị Hường (bên phải)

Bí quyết tuyên truyền, vận động

Làm công tác dân số, ngoài sự nhiệt tình, hăng hái thì kĩ năng quan trọng nhất là phải linh hoạt trong việc tiếp cận và tuyên truyền cho mỗi đối tượng. Không chỉ truyền thông tại các hội nghị, các đợt làm chiến dịch hay qua hệ thống truyền thanh mà chị còn chủ động khéo léo trò chuyện với chị em ở mọi lúc, mọi nơi như khi đi làm đồng, đi chợ, hay ở hội hè... Qua đó nắm được tâm tư của từng người, tìm ra hướng vận động phù hợp. “Kiên trì, tâm huyết, trách nhiệm” là 3 yếu tố cần thiết với một người cộng tác viên dân số- chị Hường chia sẻ.

Với bản lĩnh của một người đảng viên có kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác xã hội, chị Hường không nề hà bất cứ việc gì. “Giữ bao nhiêu chức vụ thì từng ấy khó khăn, song khi mình biết chủ động sắp xếp và kết hợp các công việc thì sẽ đạt hiệu quả cao. Bây giờ tuy kiêm nhiều việc nhưng làm dân số còn thuận hơn khi chỉ là 1 cộng tác viên ấy chứ!”

Là một cán bộ Đài truyền thanh phụ trách công tác biên tập và phát thanh, chị đã phối hợp với Ban dân số xã viết nhiều tin, bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, các đề án nâng cao chất lượng dân số...

Là một Bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban công tác mặt trận thôn, chị cùng với cấp uỷ hàng năm đều ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác dân số. Dưới sự chỉ đạo của Hội phụ nữ xã mà chị Hường là Uỷ viên Ban thường vụ, nhiều năm qua đã duy trì hoạt động có hiệu quả Câu lạc bộ phụ nữ không có người sinh con thứ 3, thu hút trên 30 hội viên tham gia sinh hoạt.

Chị vui mừng cho biết: Với số dân tương đối đông gần 700 khẩu/220 hộ, công tác dân số của thôn Bương Hạ Tây hiện nay vẫn còn có khó khăn nhưng đáng mừng là suy nghĩ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã đi vào nề nếp, công tác truyền thông vận động khá thuận lợi. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại luôn đạt trên 70%, 100% phụ nữ mang thai được khám sàng lọc, 100% trẻ sinh ra được tiêm chủng và uống vitamin đầy đủ.

Thành công trong công tác dân số đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương, giúp đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm, gần 80% gia đình đạt “Gia đình văn hoá”, 3 năm liền thôn được UBND huyện tặng danh hiệu “Thôn văn hoá”.

Khi được hỏi: “Với mức phụ cấp ít ỏi, công việc vất vả, có khi nào chị muốn nghỉ làm cộng tác viên dân số để tập trung vào các nhiệm vụ khác không?”, chị Hường vui vẻ trả lời: “Chỉ khi nào chính quyền và nhân dân không tín nhiệm nữa thì tôi mới “nghỉ hưu” bởi dân số chính là cái duyên của cuộc đời tôi”.

Thu Hà 

(Chi cục Dân số - KHHGĐ Thái Bình)

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top