Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giật mình Italy: Đã lên tới 6.205 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19, 37 y bác sĩ thiệt mạng

GiadinhNet - Cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 ở Italy đã khiến trong tổng số 6.205 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, đã có 37 y bác sĩ thiệt mạng. Hàng ngàn y bác sĩ Italy bị nhiễm bệnh đã khiến họ buộc lòng phải bước ra khỏi chiến tuyến đang rất cần họ.

Giật mình Italy: Đã lên tới 6.205 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19, 37 y bác sĩ thiệt mạng - Ảnh 1.

Cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 bởi virus SARS-CoV-2 của Italy hiện đã khiến 37 bác sĩ thiệt mạng trong tổng số 6.205 nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh.  

Thêm 3 bác sĩ đã chết vì COVID-19 ngày hôm qua, tại Bergamo, Foggia và Naples, Liên đoàn các chuyên gia y tế Italy cho biết, nâng tổng số lên 37 người. 

Người đứng đầu một viện nghiên cứu của Italy cho biết, 6.205 nhân viên y tế đã mắc bệnh, chiếm 8,3% trong tổng số 74.376 ca nhiễm bệnh của Italy. "Những gì chúng ta phải đối mặt hàng ngày là một bản tin chiến tranh thực sự. Các bác sĩ và gia đình của họ thương tiếc người đã chết", Filippo Anelli, Chủ tịch Liên đoàn bác sĩ Italy nói.  

Giật mình Italy: Đã lên tới 6.205 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19, 37 y bác sĩ thiệt mạng - Ảnh 3.

Hai bác sĩ đeo khẩu trang và bộ đồ bảo hộ điều trị cho một bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Istituto Clinico Casalpalocco ở Rome. (Ảnh: Getty)

Giật mình Italy: Đã lên tới 6.205 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19, 37 y bác sĩ thiệt mạng - Ảnh 4.

Các chuyên gia y tế làm việc tại một bệnh viện ở Rome, khi liên đoàn bác sĩ tiết lộ rằng 37 y bác sĩ đã chết vì căn bệnh này. (Ảnh: Getty)

Liên đoàn các bác sĩ đã cảnh báo rằng số người chết thực sự có thể cao hơn vì "nhiều bác sĩ chết đột ngột, ngay cả khi nguyên nhân cái chết không liên quan trực tiếp đến virus, vì không được xét nghiệm".

Ít nhất một y tá được cho là đã tự sát sau khi bị nhiễm coronavirus và sợ rằng cô đã truyền bệnh cho người khác. Đó là Daniela Trezzi, 34 tuổi, đã làm việc trên tuyến đầu của cuộc khủng hoảng coronavirus tại một bệnh viện ở vùng Bologna, khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất ở Ý.

Liên đoàn Y tá quốc gia Italy đã xác nhận cái chết của cô và bày tỏ "nỗi đau và mất tinh thần" trong một tuyên bố hồi đầu tuần này. Nhóm điều dưỡng cũng tiết lộ rằng "một sự việc tương tự đã xảy ra một tuần trước tại Venice, với cùng một lý do".

Nhiều bệnh viện của Italy đã bị choáng bởi quy mô của cuộc khủng hoảng và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu máy thở và các vật tư y tế khác.

Giật mình Italy: Đã lên tới 6.205 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19, 37 y bác sĩ thiệt mạng - Ảnh 6.

Một người lính Italy cầm vũ khí của mình trong khi đeo găng tay và đeo mặt nạ khi cảnh sát và quân đội bảo vệ tiếp cận thị trấn Nerola ngày 26/3 (Ảnh: EPA)

Giật mình Italy: Đã lên tới 6.205 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19, 37 y bác sĩ thiệt mạng - Ảnh 7.

Các bác sĩ đứng bên giường bệnh nhân coronavirus ở Rome, các bệnh viện quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt y tế vì khủng hoảng. (Ảnh: Getty)

Hàng ngàn y bác sĩ Italy bị nhiễm bệnh khiến họ phải bước ra khỏi chiến tuyến đang rất cần họ. 

Nino Cartabellotta, người đứng đầu tổ chức Gimbe đang thu thập dữ liệu về số lượng nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, kêu gọi rằng 'hiện tượng' này phải được "kiềm chế để bảo vệ những người chăm sóc chúng ta".

Những y bác sĩ tử vong vì COVID-19 bao gồm các bác sĩ đa khoa, nha sĩ, bác sĩ tâm thần và bác sĩ nhãn khoa.

Tình hình các ca nhiễm COVID-19 cũng đang gia tăng nghiêm trọng trong nhà thờ, nơi các linh mục an ủi người bệnh và chủ trì lễ tang cũng bị phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2. Hơn 7.000 người đã bị nhiễm bệnh tại thành phố và tỉnh Bergamo, trong đó có nhiều vị linh mục.

Giật mình Italy: Đã lên tới 6.205 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19, 37 y bác sĩ thiệt mạng - Ảnh 8.

Các bác sĩ điều trị bệnh nhân coronavirus trong một đơn vị chăm sóc tích cực ở Rome ngày hôm nay. Hơn 6.200 y sĩ đã bị nhiễm COVID-19. (Ảnh Getty)

Trong số 67 linh mục người Ý đã chết vì virus, hơn 20 người đến từ Bergamo, bao gồm cả một giám mục, theo tờ báo Công giáo Avvenire. Linh mục trẻ nhất được biết là đã chết vì virus là Alessandro Brignone, đến từ giáo phận Salerno, phía nam thành phố Naples, 45 tuổi.

Bệnh viện ở miền Bắc nước Ý tràn ngập các trường hợp mắc COVID-19 nặng

Minh Trang (theo The Dailymail)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 16 phút trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top