Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáng sinh nhiệm màu của những em bé trong bệnh viện

Chủ nhật, 08:17 23/12/2018 | Y tế

GiadinhNet - Với mong muốn đem lại những món quà tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi đang điều trị, nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội đã tổ chức các chương trình Giáng sinh cho hàng nghìn em bé và gia đình.

Sáng 22/12, hàng trăm em nhỏ và cha mẹ đã có mặt tại khuôn viên canteen Bệnh viện Nhi Trung ương để tham dự chương trình "Giáng sinh yêu thương 2018".

Bà Dương Thị Minh Thu - Trưởng phòng Công tác xã hội (BV Nhi T.Ư) cho biết, tổng số có gần 2.000 suất quà được chuẩn bị để tặng cho các bệnh nhi điều trị nội trú tại viện. Ảnh: Zing

Bà Dương Thị Minh Thu - Trưởng phòng Công tác xã hội (BV Nhi T.Ư) cho biết, tổng số có gần 2.000 suất quà được chuẩn bị để tặng cho các bệnh nhi điều trị nội trú tại viện. Ảnh: Zing

Từ đầu tháng 12 đến ngày nay, Phòng Công tác xã hội của BV Nhi T.Ư đã đón nhận gần 8.300 suất quà cho bệnh nhi, hỗ trợ khoảng 317 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Từ đầu tháng 12 đến ngày nay, Phòng Công tác xã hội của BV Nhi T.Ư đã đón nhận gần 8.300 suất quà cho bệnh nhi, hỗ trợ khoảng 317 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tổng kinh phí các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 290.000.000 đồng. Phòng cũng đón nhận 20.310 suất cháo và 9.504 suất cơm ăn miễn phí cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện và 4 trang thiết bị y tế cho khoa Ung bướu.

Tổng kinh phí các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 290.000.000 đồng. Phòng cũng đón nhận 20.310 suất cháo và 9.504 suất cơm ăn miễn phí cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện và 4 trang thiết bị y tế cho khoa Ung bướu.

Khuôn viên được trang trí nhiều cây thông cũng các tiết mục ca nhạc đặc sắc, ảo thuật hấp dẫn các bệnh nhi. Khoảng 10 gian hàng miễn phí tham gia hội chợ như cắt tóc, bóng bay nghệ thuật, chữ thư pháp, tô tượng, chụp và in ảnh trực tiếp, khu vườn cổ tích,…

Nhiều em bé khi gửi những ước mơ tới ông già Noel đã chỉ mong mỏi: Con nhanh chóng khỏi bệnh

Nhiều em bé khi gửi những ước mơ tới ông già Noel đã chỉ mong mỏi: Con nhanh chóng khỏi bệnh

Các em nhỏ chăm chú lắng nghe tiếng đàn violon của nghệ sĩ nhí Linh Đan. Nhiều em bé ôm chặt mẹ, ngơ ngác nơi đông người, tay vẫn cắm kim truyền, băng gạc

Các em nhỏ chăm chú lắng nghe tiếng đàn violon của "nghệ sĩ nhí" Linh Đan. Nhiều em bé ôm chặt mẹ, ngơ ngác nơi đông người, tay vẫn cắm kim truyền, băng gạc

Bé Lò Trung Nhơn (10 tuổi, Mường La, Sơn La) đang điều trị tại Khoa Tiêu hoá (BV Nhi T.Ư). Sau khi đi qua viện huyện, tỉnh nhưng không phát hiện ra bệnh, bé được chuyển BV Nhi T.Ư. Cứ điều trị xong một đợt, được ra viện, bé Nhơn lại cùng người mẹ 31 tuổi vượt 14-15 tiếng đồng hồ về quê.

Bệnh nhi Lò Trung Nhơn (10 tuổi) được cắt tóc tại chương trình Gíang sinh yêu thương sáng 22/12

Bệnh nhi Lò Trung Nhơn (10 tuổi) được cắt tóc tại chương trình Gíang sinh yêu thương sáng 22/12

Nhưng chỉ vài ngày sau, bé lại sốt rất cao, lại phải về viện Nhi điều trị. Em đã có tổng cộng 4 lần đi - về như vậy chỉ trong hơn 1 tháng.

Nhơn rất vui vì hôm qua bác sĩ cho phép em ra viện, nhưng sáng nay, em lại sốt nên đành ở lại điều trị tiếp. "Con có biết ông già Noel chứ! Ông già áo đỏ râu bạc tặng quà cho các em bé. Con được chọn bộ ghép hình nhưng con vẫn muốn có thêm món quà cho em gái đang ở nhà chờ con" - Nhơn nói.

Chương trình bố trí một góc nhỏ với cây thông Noel, ông già Noel để các bé được thoải mái chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm đẹp trong những ngày điều trị tại viện Nhi T.Ư

Chương trình bố trí một góc nhỏ với cây thông Noel, ông già Noel để các bé được thoải mái chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm đẹp trong những ngày điều trị tại viện Nhi T.Ư

Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cũng trong ngày 22/12, viện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Giáng sinh nhiệm màu" cho gần 250 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em.

Những tiết mục thú vị từ chương trình đã mang đến niềm háo hức, nụ cười trên gương mặt của các em.

Những tiết mục thú vị từ chương trình đã mang đến niềm háo hức, nụ cười trên gương mặt của các em.

Hàng trăm bệnh nhi đã được thưởng thức màn đồng ca & múa minh họa ca khúc Nụ cười, chứng kiến và cùng tham gia màn ảo thuật với ông già Noel, lắng nghe bản nhạc Doraemon quen thuộc qua tiếng đàn guitar... Đặc biệt sự xuất hiện của 4 nhân vật trong vai thầy trò Đường Tăng đã khuấy động không khí cả hội trường.

Với nhiều bệnh nhi, có lẽ đây là lần đầu tiên các em được tham dự một ngày lễ Noel với nhiều tiết mục đặc sắc như vậy.

Thu Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top