Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám sát chặt công tác phòng chống dịch

Thứ bảy, 09:00 10/03/2012 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 7/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hải Dương.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân điều trị tại BVĐK Hải Dương. Ảnh: TG 

 
Thực hiện tốt   y tế dự phòng
 
Báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Y tế, ông Đoàn Mạnh Tiến, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cho biết: Năm 2011, ngành y tế tỉnh đã thực hiện tốt cả lĩnh vực dự phòng và điều trị; không có dịch bệnh lớn xảy ra, không có trường hợp tử vong do dịch.

“Tuy nhiên, hiện nay nhiều dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ bùng phát và xâm nhập ở tỉnh, đặc biệt là dịch tay chân miệng (TCM), cúm A/H5N1… Trong khi đó, nhận thức của người dân về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe còn hạn chế. Tình trạng thiếu bác sỹ ở các tuyến, nhất là ở tuyến huyện, xã vẫn còn. Nhiều xã chưa đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT mới chỉ dừng ở 60%, trong khi toàn quốc đạt 63%. Đáng lưu ý là tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao. Năm 2011 tỷ số giới tính khi sinh là 121 trẻ nam/100 trẻ nữ”, ông Tiến cho biết.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng dù công tác khám chữa bệnh của tỉnh đạt nhiều kết quả tốt nhưng vấn đề quá tải xảy ra ở tuyến tỉnh là đáng lo ngại. Theo ông Khuê, thời gian tới, tỉnh cần nâng cao chất lượng KCB theo hướng chuyên sâu, tạo điều kiện cho các bác sỹ luân chuyển xuống tuyến huyện, xã để nâng cao tay nghề cho tuyến dưới, góp phần giảm bớt khó khăn cho tuyến trên. Cùng với đó, cần phải bổ sung các cán bộ có trình độ tay nghề cao cho y tế tỉnh.
 
Nhiều thách thức   về công tác dân số
 

Trong không khí trang nghiêm và thành kính tại lễ dâng hương tưởng niệm Đại danh y Tuệ Tĩnh, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xúc động nhắc lại, Tuệ Tĩnh là danh y Việt Nam đã mở đường cho việc nghiên cứu thuốc Nam, xây dựng nền móng cho y học dân tộc. Ông đã tổng hợp và để lại những bài thuốc, kinh nghiệm quý báu chữa trị nhiều bệnh. Đó là những tài liệu có giá trị lớn trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế Việt Nam, nhất là công tác y học cổ truyền cần kế thừa, bảo tồn và phát triển nền y dược cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại nhằm xây dựng nền y học hiện đại - khoa học - dân tộc và đại chúng.

Báo cáo công tác DS – KHHGĐ của Hải Dương cho thấy, trong năm 2011, tỷ lệ tăng dân số bình quân của tỉnh thấp hơn bình quân toàn quốc; tiếp tục duy trì được mức sinh thay thế ở mức thấp hơn bình quân chung cả nước. Năm 2009, dân số trong độ tuổi lao động từ 15 – 59 tuổi chiếm trên 66% đã đưa Hải Dương bước vào giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” tạo lợi thế về nguồn nhân lực...

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ đánh giá, mặc dù đã đạt được kết quả tích cực song công tác DS-KHHGĐ ở Hải Dương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ người cao tuổi tăng cao (11,7% năm 2010) - bước vào giai đoạn già hóa dân số, gây  áp lực lớn cho công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, các vấn đề an sinh xã hội. Đặc biệt, Hải Dương là tỉnh luôn đứng ở tốp đầu về mất cân bằng giới tính khi sinh trong nhiều năm qua.

Để nâng cao chất lượng dân số, theo TS Dương Quốc Trọng, Hải Dương cần triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Tỉnh cần tiếp tục xây dựng, triển khai hiệu quả Đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2011 – 2015”. Bên cạnh đó cần tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở thực hiện dịch vụ siêu âm, phá thai… và các cơ sở sản xuất, kinh doanh các ấn phẩm văn hóa trong việc chấp hành các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các vi phạm.

Sau khi nghe các báo cáo, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao các hoạt động của ngành y tế Hải Dương trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch, nhất là trong thời điểm dịch cúm A và dịch TCM đang có diễn biến phức tạp. Về công tác khám chữa bệnh, Hải Dương cần cố gắng thực hiện hệ thống y tế tuyến tỉnh không có nằm ghép. Ngoài ra, cần triển khai thành lập trung tâm tim mạch, khoa ung bướu…

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng yêu cầu tỉnh Hải Dương cần quyết liệt giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng tỷ lệ BHYT để tiến tới thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Đồng thời “đặt hàng” chuyển giao các kỹ thuật theo Đề án 1816 từ tuyến trên để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
 
Phương Thuận
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 10 giờ trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 20 giờ trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 2 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Bị cuốn vào gầm máy cày, người đàn ông bị vỡ ngực, tình trạng nguy kịch

Bị cuốn vào gầm máy cày, người đàn ông bị vỡ ngực, tình trạng nguy kịch

Y tế - 2 ngày trước

Trong lúc cày ruộng, người đàn ông ở Bắc Giang bị cuốn vào gầm máy cày, bị các lưỡi phay chém vỡ nát xương ức, đứt động mạch ngực, dập thủy phổi và màng tim...

Cấp cứu bệnh nhân thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ

Cấp cứu bệnh nhân thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Liên tiếp 3 bệnh nhân nhập viện vì nhiễm trùng ổ bụng, thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ.

Bố mẹ tự ý cho con dừng thuốc khi đang điều trị bệnh, bé 5 tuổi nguy kịch

Bố mẹ tự ý cho con dừng thuốc khi đang điều trị bệnh, bé 5 tuổi nguy kịch

Y tế - 5 ngày trước

Thấy tình trạng huyết khối của con được cải thiện, bố mẹ bé trai tự ý dừng thuốc khiến trẻ biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Bị chó nhà hàng xóm tấn công lúc đang quét ngõ, cụ bà phải khâu gần 70 mũi

Bị chó nhà hàng xóm tấn công lúc đang quét ngõ, cụ bà phải khâu gần 70 mũi

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, tất cả các vết thương đều hở, chảy nhiều máu nên phải khâu gần 70 mũi.

Cô gái 26 tuổi tổn thương não sau 10 ngày uống thuốc giảm cân mua trên mạng

Cô gái 26 tuổi tổn thương não sau 10 ngày uống thuốc giảm cân mua trên mạng

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 26 tuổi đột ngột mất thị lực, tổn thương não sau 10 ngày uống thuốc giảm cân. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc chất cấm Sibutramine có trong sản phẩm chị mua trên mạng.

Top