Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình lục đục vì cụ ông 80 tuổi vẫn thích 'yêu"

Thứ hai, 16:16 22/10/2018 | Y tế

Theo bác sỹ CKII Nguyễn Khắc Lợi, dù ở tuổi 80 nhưng một cụ ông vẫn có nhu cầu tình dục khá cao.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, hiện nay, không chỉ những người trẻ tuổi mới có nhu cầu tìm đến BV điều trị bệnh nam khoa mà những bệnh nhân cao tuổi cũng thường xuyên xuất hiện, cầu cứu mong các bác sĩ giúp đỡ.

Vị giám đốc BV cho hay, cách đây khoảng 10 ngày, ông có tiếp nhận một người đàn ông tên T. khoảng 45 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội. Người này đến BV trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi, ủ rũ. Điều khiến bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi vô cùng ngạc nhiên là anh T. không muốn bác sĩ tư vấn giúp đỡ cho bản thân mình mà là bố vợ của anh vì ông có nhu cầu quan hệ tình dục quá cao.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Anh T. cho biết, bố vợ anh năm nay đã 80 tuổi, còn mẹ vợ năm nay cũng đã ở tuổi 76. Hai ông bà có với nhau 2 người con gái, hiện đều lấy chồng, ở riêng.

Bố vợ anh là người có nhu cầu tình dục khá cao, cách đây ít tháng, mẹ vợ anh bị tai biến phải ngồi xe lăn, không thể đáp ứng được nhu cầu của ông. Bởi thế, nhiều lần ông sinh sự, gây chuyện và đòi bỏ nhà đi.

Trước cảnh gia đình lục đục chuyện đó nếu để cho người ngoài biết được rất xấu hổ, các con ông đã ngồi lại với nhau bàn bạc và đưa ra quyết định dành 1 tháng, đưa bố vợ đi quan hệ bên ngoài đôi ba lần.

Từ khi được các con chiều lòng, bố chồng anh đâm ra sinh hư. Cụ ông liên tục bỏ bê vợ bị bệnh tật cho các con chăm sóc. Dần dà ông chìm đắm trong các cuộc vui thú bên ngoài.

Một ngày đẹp trời, ông triệu tập các con lại rồi thông báo về việc mình sẽ ly hôn với vợ. Ông cũng cho biết, ông đã tìm được niềm vui mới của riêng mình.

Bác sĩ Lợi kể tiếp: “Người con rể cũng tâm sự, quyết định của bố vợ đưa ra khá ngờ, chóng vánh nên các con đều không kịp trở tay. Vì vậy sau khi nghe bố nói, họ phản đối kịch liệt”.

BS Lợi cũng cho biết, khi găp và tiếp xúc người con rể kia, ông không tin đó là sự thật nên mới nói đùa rằng, già thế rồi còn ham muốn gì nữa. Vậy nhưng anh ta vẫn một mực khẳng định bố vợ anh có nhu cầu rất cao.

Do vậy, sau khi thuyết phục bố không thành, các con đã ngồi lại với nhau bàn bạc và phân công anh đến bệnh viện để mua thuốc điều trị, giúp bố vợ giảm ham muốn tình dục.

Bác sỹ BV Nam khoa tiết lộ, testosterone là hooc môn sinh dục nam giới có vai trò quan trọng quyết định khả năng tình dục và sức khỏe sinh sản của nam giới. Nếu lượng testosterone giảm xuống sẽ kéo theo suy giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương.

Với nam giới tuổi càng cao thì lượng hooc môn sinh dục đáng lẽ càng giảm. Song, trường hợp cụ ông trên khá đặc biệt, một mặt bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi đã cho thuốc để làm giảm ham muốn của cụ ông đi. Mặt khác, ông cũng khuyên người con rể nên đưa cụ ông đến bệnh viện để có thể tư vấn, nói chuyện và giải thích cho cụ ông về những nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bác sĩ Lợi cho rằng, “Những người cao tuổi sức khỏe thường suy giảm, bởi thế họ chỉ nên 2 tháng sinh hoạt 1 lần là hợp lý. Nếu lạm dụng chuyện quan hệ quá nhiều sẽ dẫn đến sức khỏe suy kiệt và gây ra những hậu quả không đáng có”.

Theo Nhật Hạ/Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top