Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình cháu bé ở Quốc Oai đề nghị không giải phẫu tử thi

Thứ năm, 14:07 23/10/2014 | Y tế

GiadinhNet – Ngay sau khi nhận được thông tin về việc cháu bé 11 tuổi tử vong tại bệnh viện Quốc Oai, Bộ Y tế đã có cuộc làm việc với các đơn vị liên quan. Gia đình nạn nhân đề nghị làm rõ trách nhiệm và lý do bệnh viện không cho bệnh nhân chuyển viện.

Như đã thông tin, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi, quê quán xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) được đưa vào bệnh viện Quốc Oai điều trị trong tình trạng đau bụng, khó thở. Khi cháu có biểu hiện nặng hơn, gia đình đề nghị được chuyển viện nhưng đã không được đáp ứng. Sau đó, bBênh nhân Nhung tử vong và được xác định là do xuất huyết màng não thể tối cấp và có triệu chứng của bệnh tim.

BS Đỗ Văn Vy, Giám đốc BV Quốc Oai cho biết, sau khi bệnh nhi tử vong, BV đã giải thích với gia đình người bệnh và tiến hành giải quyết người bệnh tử vong theo quy chế bệnh viện. Gia đình người bệnh xin không làm giải phẫu tử thi, đồng thời đề nghị bệnh viện làm rõ lý do vì sao khi gia đình có báo điều dưỡng trực xin chuyển viện mà không được chuyển viện.

BS Đỗ Văn Vy đề nghị Sở Y tế hỗ trợ và mời các chuyên gia đầu ngành tham gia Hội đồng chuyên môn để giúp Bệnh viện tìm ra nguyên nhân tử vong.

TS Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Bệnh viện chỉ đạo tất cả các kíp trực từ ngày tiếp nhận người bệnh 19/10 đến ngày 21/10/2014 phải có tường trình báo cáo về công tác tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán và điều trị cũng như tinh thần, thái độ, giao tiếp với người bệnh.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Hội đồng Chuyên môn của Bệnh viện khẩn trương tổ chức họp kiểm thảo tử vong. Sở Y tế Hà Nội sẽ mời các chuyên gia giỏi để hỗ trợ bệnh viện xác định nguyên nhân tử vong. TS Lưu Thị Liên cũng đề nghị bệnh viện tiếp tục thăm hỏi và động viện gia đình bệnh nhi Nguyễn Thị Hồng Nhung, đồng thời tăng cường đảm bảo công tác an ninh trong bệnh viện để các cán bộ y tế yên tâm công tác. 

Thân nhân của cháu Nhung
Thân nhân của cháu Nhung

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhất trí với các ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, đề nghị các cá nhân và kíp trực liên quan nghiêm túc giải trình đầy đủ, trung thực và khách quan công tác cấp cứu, điều trị người bệnh; bệnh viện cần xem xét việc thực hiện các quy trình, quy chế chuyên môn, quy chế chuyển tuyến, sớm xác định nguyên nhân tử vong theo đúng quy đinh của pháp luật, báo cáo kết quả giải quyết về Bộ Y tế.

Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện Quốc Oai cho biết đã đình chỉ điều dưỡng Nguyễn Phú Trung. Ban đầu xác định, điều dưỡng này đã nhận thông tin đề nghị chuyển viện cho cháu Nhung từ gia đình nhưng đã không báo cáo lại với bác sỹ.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đã ký một công văn yêu cầu Sở Y tế trực tiếp giải quyết sự việc. Công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế căn cứ thẩm quyền tạm thời đình chỉ công tác ca trực, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng bộ phận, xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có); Đồng thời, chỉ đạo bảo đảm ổn định hoạt động của Bệnh viện; Khẩn trương báo cáo kết quả với UBND Thành phố.

PV

Phượng Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top