Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ghép tế bào gốc máu dây rốn: Cơ hội mở ra cho hàng ngàn bệnh nhân tan máu bẩm sinh

Thứ hai, 08:50 17/08/2015 | Y tế

GiadinhNet - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vừa tiến hành ca ghép tế bào gốc máu dây rốn cho một bệnh nhi. Đây là ca ghép tế bào gốc thứ 166 của Viện nhưng là trường hợp đầu tiên một bệnh nhân tan máu bẩm sinh (Thalassemia) được thực hiện công nghệ này tại đây. Các y, bác sỹ đang hồi hộp chờ đợi kết quả của ca ghép với hy vọng đây sẽ là bước mở đầu tốt đẹp cho hàng ngàn bệnh nhân tan máu bẩm sinh trên cả nước có cơ hội sống khỏe mạnh.

 

Bệnh nhi đã ổn định sức khỏe sau ca ghép và đang được các y, bác sỹ chăm sóc, theo dõi (ảnh do Viện huyết học – Truyền máu Trung ương cung cấp).
Bệnh nhi đã ổn định sức khỏe sau ca ghép và đang được các y, bác sỹ chăm sóc, theo dõi (ảnh do Viện huyết học – Truyền máu Trung ương cung cấp).

 

Dùng mẫu máu cuống rốn của em ghép cho anh trai

Bệnh nhân đặc biệt này 3 tuổi, quê ở Hà Nam được phát hiện mắc bệnh Thalassemia từ nhỏ, đã được điều trị, truyền máu nhiều lần tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Mẫu tế bào gốc máu dây rốn ghép cho bệnh nhân được lấy từ máu cuống rốn của em gái sinh cách đây 2 tháng.

Theo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, gia đình bệnh nhi khi biết con trai mình mắc bệnh, được sự tư vấn của các y, bác sỹ, họ đã quyết định tiếp tục sinh thêm với hy vọng tế bào dây rốn của em bé thứ hai sẽ tăng thêm cơ hội cho anh trai thoát khỏi căn bệnh tan máu bẩm sinh.

Trong quá trình người mẹ mang thai, các chuyên gia đã tiến hành chọc ối để xét nghiệm hai yếu tố: Một là xem thai nhi có mắc bệnh Thalassemia không? Hai là các chỉ số của thai nhi có sự hòa hợp với bệnh nhân không? Kết quả cuối cùng cho thấy, thai nhi không mắc bệnh Thalassemi và có sự hòa hợp hoàn toàn với bệnh nhân. Chính vì vậy, sau khi sinh gia đình đã quyết định dùng mẫu máu cuống rốn của em gái để ghép cho anh trai.

Theo TS Trần Ngọc Quế - Phó Giám đốc Trung tâm tế bào gốc (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương), nếu nguồn tế bào gốc máu dây rốn của người cho cùng huyết thống với người nhận thì khi ghép sẽ cho kết quả tốt hơn rất nhiều so với các nguồn tế bào gốc khác. Còn ThS.BS Nguyễn Bá Khanh, Trung tâm Tế bào gốc (Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương) cho hay: “Nếu bệnh nhân không được chỉ định ghép tế bào gốc thì tiên lượng sẽ rất xấu, đặc biệt là phải truyền máu suốt đời. Bên cạnh đó, bệnh nhân sẽ gặp một số biến chứng như quá tải sắt (vì truyền máu nhiều lần), nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và suy các cơ quan chức năng như gan, lách, thận...”.

Các chuyên gia cũng cho biết, khác với các phẫu thuật hay phương pháp điều trị khác, ghép tế bào gốc phải sau ít nhất 2-3 tháng mới cho kết quả chính xác nhất là có thành công hay không. Hiện bệnh nhi nói trên khá ổn định về sức khỏe và đang được chăm sóc ở chế độ đặc biệt.

Được ghép sớm, chi phí sẽ giảm hơn rất nhiều

Thông thường, một ca ghép tế bào gốc có chi phí từ 400 – 600 triệu đồng, có ca lên tới hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ca ghép tế bào gốc lần này của bệnh nhi bị bệnh Thalassemia chỉ hết hơn 30 triệu đồng cho mẫu tế bào gốc máu dây rốn này.

Lý giải về sự khác nhau trong chi phí, các chuyên gia Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, gia đình bệnh nhi đã xác định được bệnh của con trai mình và chủ động gửi cuống rốn của em bé mới sinh theo hình thức dịch vụ. Sau đó, ca ghép lại được tiến hành sớm. Vì vậy, chi phí mẫu tế bào gốc máu dây rốn ghép cho bệnh nhi này thấp. Các bác sỹ đang chờ đợi kết quả từ ca ghép này bởi hiện Việt Nam có tới 10 triệu người mang gen bệnh Thalassemia.

Thalassemia là căn bệnh di truyền qua gen làm hồng cầu vỡ, người bệnh liên tục bị thiếu máu. Bệnh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Người mắc bệnh này phải điều trị suốt đời và nếu không được điều trị thường xuyên, đầy đủ sẽ có nhiều biến chứng khiến chậm phát triển, giảm sức học tập, lao động, trí tuệ không minh mẫn…

Ước tính khoảng 7% dân số thế giới mang gen bệnh này. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ mắc và mang gen bệnh cao với ước tính có trên 10 triệu người mang gen bệnh; Hơn 20.000 bệnh nhân tan máu bẩm sinh đang cần được điều trị. Riêng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, hiện quản lý hơn 1.500 bệnh nhân mắc căn bệnh này đến từ 20 tỉnh, thành khu vực phía Bắc. Hàng năm các chuyên gia ở đây đón và tư vấn cho hơn 5.000 lượt người từ khắp nơi trên cả nước. Bệnh Thalassemia ở nước ta thường gặp nhiều nhất tại các vùng miền núi. Hiện chưa có phương pháp điều trị khỏi bệnh, chủ yếu là điều trị triệu chứng suốt đời.

 

Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân - việc làm hết sức cần thiết

“Thalassemia là vấn đề của toàn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, đời sống và tương lai của giống nòi. Nếu hai người bị bệnh mức độ nhẹ kết hôn với nhau, khi sinh con có 25% khả năng con bị bệnh Thalassemia mức độ nặng (do nhận được cả gen bệnh của bố và mẹ truyền cho); 50% khả năng con bị mức độ nhẹ hoặc là người mang gen (do nhận được một gen bệnh từ bố hoặc mẹ truyền cho) và 25% khả năng con bình thường. Qua đây, có thể khẳng định việc khám, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân là một việc làm hết sức cần thiết…”.

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Chủ tịch Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam

Hoàng Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top