Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 10.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng thêm hai bệnh viện mới

Thứ tư, 09:36 17/12/2014 | Y tế

GiadinhNet - Sáng 13/12, tại xã Liêm Tuyền, Phủ Lý (Hà Nam), Bộ Y tế và UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ khởi công dự án xây mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Đây là hai bệnh viện hiện đại lớn nhất từ trước đến nay được xây dựng với quy mô 1.000 giường bệnh, trên diện tích 21ha mỗi cơ sở, với tổng số tiền đầu tư là gần 10.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định, quá tải bệnh viện là vấn đề  nan giải đã tồn tại từ nhiều năm trước. Có nhiều nguyên nhân như dân số tăng, mô hình bệnh tật thay đổi, việc đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu, số giường bệnh trên một vạn dân của nước ta vẫn thuộc dạng thấp trong khu vực.

Nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối, Chính phủ đã cho phép xây 5 bệnh viện Trung ương tại Hà Nam và TP HCM với tổng số tiền đầu tư là 20.000 tỷ đồng.

“Cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai sẽ là hai bệnh viện hiện đại lớn nhất từ trước đến nay được xây dựng. Và đây cũng là lần đầu tiên nước ta có bệnh viện được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế...”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh.

Dự kiến  giai đoạn 1 (tháng 2/2016) sẽ đưa khoa Khám bệnh ngoại trú với 200 giường bệnh đi vào hoạt động. Đến cuối năm 2017 sẽ đưa vào sử dụng toàn bộ bệnh viện. Mục tiêu là phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số tỉnh đồng bằng sông Hồng. Hai cơ sở này nằm cạnh tuyến đường cao tốc Bắc-Nam, thuận lợi trong việc tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân.

Trong đó, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai được đầu tư xây mới thành một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, hiện đại để chữa các bệnh nặng, chuyên khoa sâu như: Tim mạch, Nội khoa, Ung bướu, Thận tiết niệu, Hô hấp, đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức được đầu tư thành một bệnh viện ngoại khoa hoàn chỉnh chữa trị các chấn thương xương, sọ, não, đầu mặt, cổ, lồng ngực, cột sống; vi phẫu tim mạch nhi, đáp ứng 3.500 lượt khám mỗi ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc xây mới cơ sở 2 của hai bệnh viện đánh dấu bước phát triển mới của ngành Y tế. Việc này không những đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh hiện nay mà còn chuẩn bị cho vài chục năm sau.

Thủ tướng yêu cầu, ngoài nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cần phải trở thành trung tâm chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho tuyến dưới để y, bác sỹ các tuyến đều có trình độ khám, chữa bệnh ngày càng cao. Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, công ty Tư vấn và nhà thầu cần thực hiện khẩn trương đầy đủ các quy định, điều kiện của pháp luật để việc xây dựng hai cơ sở này đảm bảo tiến độ, chất lượng hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực.  

 H. Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top