Hà Nội
23°C / 22-25°C

Em bé văng khỏi bụng mẹ ở An Giang: Bé đã cai máy trợ thở, đòi bú mạnh

GiadinhNet - Trao đổi với PV Báo GĐ&XH trưa 13/11, BS Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, tình trạng sức khỏe bé Nguyễn Quốc Huy (bệnh nhi sống sót kỳ diệu khi văng khỏi bụng mẹ bởi tai nạn xe bồn hôm 25/10 ở An Giang khi đang trên đường đi sinh) đã ổn định, đặc biệt là bệnh nhi này đòi bú sữa liên tục.

Trước đó, ngày 11/11, bé Huy bất ngờ phải dùng đến máy trợ thở. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau đó bé Huy lại có thể tự thở khí trời mà không cần dùng đến máy. “Sức khỏe của bé đã hồi phục như những ngày trước đó, bởi nguyên nhân khiến bé mệt hôm 11/11 không phải do bệnh hay biến chứng gì, mà do bé phải trải qua quá trình xét nghiệm với nhiều thiết bị y tế hiện đại”, BS Phạm Thị Thanh Tâm cho biết thêm.

Được biết, ngày 11/11 các bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiến hành gây mê bé Huy để kiểm tra não bộ, thực hiện CT scan... Ngay sau khi quá trình xét nghiệm hoàn tất, bé Huy có biểu hiện khó thở, khò khè. “Đây là phản ứng thường thấy ở trẻ sau khi tiếp cận quy trình gây mê, xét nghiệm và không đáng lo lắm đối với trẻ bình thường. Nhưng bé Huy với mức độ đa chấn thương nghiêm trọng nên để tránh mọi rủi ro, chúng tôi mới quyết định trợ giúp bé bằng máy trợ thở”, BS Phạm Thị Thanh Tâm giải thích thêm.

Hiện bố của bé Huy, anh Nguyễn Văn Nam, người bị mất một phần chi dưới trong vụ tai nạn xe bồn và đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đã nhẹ lòng sau 30 giờ đồng hồ căng thẳng dõi theo diễn biến sức khỏe con trai. Cũng như bố, bé Huy bị mất một chân trong vụ tai nạn. Đây cũng chính là tổn thương nặng nhất khiến công tác điều trị cho bé Huy vừa khó khăn, phức tạp vừa kéo dài thời gian.

Ngày 11/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có thư ngợi khen tập thể cán bộ, nhân viên Khoa Hồi sức sơ sinh (Bệnh viện Nhi Đồng 1) vì đã nỗ lực và thành công bảo toàn tính mạng cháu bé, đồng thời yêu thương chăm sóc bé Huy suốt thời gian qua. Trong một diễn biến liên quan, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cũng đã quyết định khen thưởng đối với anh Phan Trọng Hải, người bế bé Huy đến bệnh viện địa phương cấp cứu ngay khi phát hiện vụ tai nạn hôm 25/10. Trong quyết định khen thưởng, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang ghi nhận anh Hải “có thành tích cứu người bị tai nạn giao thông”.

Tin mới nhất từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, anh Nam, bố của bé Huy, có khả năng xuất viện sau ít nhất 3 hôm tới.  

    Đỗ Bá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top