Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng lá chữa bệnh táo bón, bé trai 4 tuổi ở Quảng Ninh nguy kịch

Thứ năm, 16:05 15/11/2018 | Y tế

GiadinhNet - Sau uống nước lá lộc mại để chữa táo bón, cháu T. xuất hiện đại tiện phân lỏng nhiều lần và kèm nước tiểu màu đỏ sậm.

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (15/11), lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa cứu sống một bé trai 4 tuổi bị ngộ độc do gia đình sử dụng lá lộc mại để chữa táo bón.

Trước đó, ngày 11/11, khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bé Phạm Minh T (4 tuổi), trú tại huyện Hải Hà trong tình trạng trẻ bệnh ngày thứ nhất, đi tiểu máu đỏ tươi cả bãi, kèm đau bụng âm ỉ, đại tiện phân lỏng nhiều lần và không ăn uống.

Trong quá trình khai thác tiền sử bệnh án, gia đình bệnh nhân kể, bé T. bị táo bón lâu ngày và được cho dùng men tiêu hóa nhưng không khỏi. Thấy vậy, được người hàng xóm mách lấy 4 lá lộc mại để đun lấy nước uống. Tuy nhiên, sau uống nước lá loại nước lá này, cháu T. xuất hiện đại tiện phân lỏng nhiều lần, kèm nước tiểu màu đỏ sậm.


Sau 4 ngày điều trị, bé T. đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: T.Thiêm

Sau 4 ngày điều trị, bé T. đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: T.Thiêm

Kết quả khám lâm sàng và xét nghiệm cho thấy, thể trạng trẻ yếu, da xanh, niêm mạc nhợt, chỉ số huyết sắc tố ở mức 66 g/l.... Qua hội chẩn chuyên khoa, cháu T. được chẩn đoán bị thiếu máu nặng/ Tan máu cấp và được chỉ định truyền máu cấp cứu, đồng thời vào khoa Hồi sức cấp cứu điều trị tích cực.

Tiếp đó, cháu T. được chỉ định truyền máu, thở oxy, bù dịch điện giải, truyền 250ml máu toàn phần O, túi truyền TM và tiêm kháng sinh chống bội nhiễm cho trẻ.

Sau 4 ngày nhập viện điều trị tích cực, bệnh nhân được tiêm kháng sinh, truyền 3 đơn vị khối hồng cầu, lợi tiểu... hiện tình trạng cháu T. đã ổn định, qua cơn nguy kịch và được các bác sỹ theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Theo bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, lá lộc mại là loại lá rất độc, có thể gây tử vong rất nhanh nếu như ăn và uống với số lượng lớn. Cho nên, đa phần các bệnh nhân bị ngộ độc loại lá này khi vào viện đều rơi vào tình trạng nguy kịch do bị tan máu cấp, thiếu máu nghiêm trọng.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top