Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đua nhau sinh con: Bệnh viện quá tải

Thứ hai, 19:55 12/03/2012 | Y tế

GiadinhNet - Với quan niệm rất sai lầm rằng, cầm tinh con rồng sẽ đem lại may mắn, nên nhiều cặp vợ chồng đã cố bằng mọi cách để sinh con trong năm nay.

Việc này đã khiến cho các bệnh viện phụ sản rơi vào cảnh quá tải…

Sản phụ chờ khám tại BV Từ Dũ TP HCM. Ảnh: HT

 
Số người đến sinh  sẽ tăng 30%
 

BS. Lê Thị Thu Hà, Trưởng khoa khám BV Từ Dũ cho biết, hầu hết các thai phụ sinh con năm rồng đều có tâm lý thích con trai với quan niệm là “trai Nhâm, gái Quý”. Đa số đều cho rằng sinh con trai năm nay sẽ thông minh, khỏe mạnh và tương lai sẽ đỗ đạt, học cao… “Sinh được một đứa con thông minh, khoẻ mạnh hay không còn do sức khỏe của thai phụ, chế độ dinh dưỡng, tập thể dục thời điểm trong và sau thai kỳ… Cứ cố sinh bằng được “heo vàng, rồng vàng” mà không chú ý việc giáo dục chúng thì “vàng” cũng bằng không”, BS. Thu Hà nhấn mạnh.

Ngày 10/3, chưa đến 10 giờ nhưng BV Từ Dũ đã ngừng nhận đăng ký khám sản phụ khoa trong ngày vì quá đông bệnh nhân. Trong khi đó, đã gần trưa nhưng số thai phụ ngồi chờ khám buổi sáng vẫn còn một hàng dài. Khuôn mặt các “bà bầu” đều tỏ vẻ mệt mỏi vì phải ngồi chờ đợi lâu, nóng và đói… Chị Thu Hà than thở: “Mình đăng ký hẹn giờ nhưng dù đến đúng giờ hẹn, chờ cả giờ vẫn chưa đến lượt”.

Chị Thu Hà tiết lộ: “Ban đầu hai vợ chồng định kế hoạch hai năm nữa mới sinh vì vừa sinh “quý tử” năm Canh Dần. Nhưng năm Nhâm Thìn hợp tuổi cả hai vợ chồng, sẽ cho con tài vận, hậu vận mỹ mãn nên quyết định “thả” để dính bầu”.

Chị Hoài Thanh, một sản phụ cũng đang chờ khám giải thích một cách rất mơ hồ: “Mẹ chồng chị đi xem thầy bảo rằng người cầm tinh con rồng dũng mãnh, quyết liệt, dám làm, thường chiếm được vị trí cao trong xã hội, vì thế mình cố sinh thêm một đứa nữa…”.

BS. Trần Ngọc Hải, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp BV Phụ sản Từ Dũ, cho biết do số thai phụ và cả sản phụ liên tục tăng nên bệnh viện lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Theo bác sĩ Hải, năm qua, khoảng 50.000 thai phụ đến sinh tại đây. Dự kiến năm nay, số người đến sinh sẽ tăng 30% so với năm trước.

BS. Nguyễn Văn Trương, Giám đốc BV Phụ sản Hùng Vương (TP HCM), cho rằng do nhiều ông bố, bà mẹ muốn sinh con theo kiểu chọn giờ tốt ngày tốt đã khiến lượng thai phụ tăng nhanh những tháng qua.
 
“Cháy” phòng dịch vụ

Không chỉ khâu khám thai phải chờ đợi lâu mà mà chuyện đặt phòng ở cữ cũng khá gian nan. Chị Thu Hà cho biết: “Từ hôm được bác sĩ tính toán thời điểm sinh con đến giờ, em đã thử liên hệ với nhiều bệnh viện để đặt phòng đẻ nhưng vẫn chưa được. Có bệnh viện thì bảo thời điểm đó không còn phòng, có bệnh viện thì từ chối đặt trước. Chỉ còn hai tháng nữa là sinh nên em lo quá …”.
 
Chị Hoài Thanh thì cho biết, giá dịch vụ trọn gói cho một lần sinh nở ở các bệnh viện hạng sang giao động từ 20-30 triệu đồng, như: BV Phụ sản Quốc tế Sài Gòn 20 triệu đồng, BV Việt – Pháp là 30 triệu đồng,…Ở các bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương chỉ vài triệu đồng nhưng luôn ở trong tình trạng “cháy phòng”.

Bà Tô Thị Kim Hoa, chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP HCM cho rằng: “Việc người dân chọn tuổi đẹp cho con sẽ khiến các hệ thống xã hội như y tế, giáo dục bị quá tải, gây thiệt thòi cho trẻ. Tuổi đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy bệnh viện quá tải, sĩ số lớp tăng, xin học cho con sau này vất vả, chen chúc. Phụ huynh nên chọn sinh con vào thời điểm hội đủ những điều kiện tốt cho trẻ mà không nhất thiết phải là năm “rồng vàng” hay “heo vàng”. Chưa có thống kê nào về những người sinh “giờ vàng, ngày vàng” hay “năm vàng” thành công hơn những người còn lại. Hơn nữa chính những tập tục kiêng kỵ dân gian như thế đã góp phần làm lệch cán cân dân số”..

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, vào những năm  như năm Nhâm Thìn,  số trẻ sinh ra có thể cao hơn các năm trước, tỉ lệ bé trai cũng nhiều hơn bé gái. “Năm 2012 cũng được dự báo là năm số trẻ trai sẽ cao hơn bởi quan niệm sinh con trai tốt hơn con gái. Hệ lụy trước mắt không chỉ các bệnh viện quá tải vì lượng người sinh, số trẻ tăng nhanh mà tương lai còn ảnh hưởng tới hệ thống giáo dục, gây mất cân bằng giới tính”, ông Tân cảnh báo.
 
Huyền Trang
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top