Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đông y và chứng hiếu động của trẻ

Chủ nhật, 14:00 08/03/2009 | Y học cổ truyền

Đây là một chứng bệnh của trẻ mà y học chưa tìm ra được nguyên nhân. Nhiều nhà khoa học cho rằng do đại não chậm phát triển, các sợi thần kinh chưa thành phục gây nên, cũng có khả năng do di truyền, não bị tổn thương và nội tiết không bình thường.

 
Đặc trưng của bệnh là đa động, khó tập trung chú ý, tính tình không ổn định, dễ nổi nóng cáu gắt. Có sự khác thường về mặt hành vi tính cách, thích đánh nhau, thích phá hoại, thậm chí trở thành trẻ phạm tội. Tuyệt đại đa số những trẻ bệnh dạng này, khi đến tuổi thanh niên sẽ giảm nhẹ hoặc mất đi.

Theo Đông y, do cơ thể mất điều hòa dẫn tới mất cân bằng âm dương, tính huyết không đầy đủ, tim thận đều suy, thần khí mất thông minh. Tim tàng thần, thận tàng chí, tâm chí không đầy đủ thì khiếu trí tuệ không thông mà hôn mê không nhạy cảm, khả năng tiếp thu và lý giải kém, học hành kém. Thận dương không đầy đủ thì thần khí không thông minh mà hay quên. Thận âm không đầy đủ thì thủy không hàm dưỡng mặc, gan dương hơi quá mức bình thường, sức chú ý không tập trung, động cựa nhiều. Cách chữa của Đông y là bổ thận ích não và an thần.

Những điều cần biết

Đây là một bệnh mãn tính khó trị nên cần có sự hợp tác phối hợp của người nhà, nhà trường, bác sĩ và phải chữa trị lâu dài mới có hiệu quả. Không được kỳ thị trừng phạt làm tổn thương đến lòng tự trọng của tuổi trẻ, cần có phương pháp giáo dục thích hợp, huấn luyện nhiều lần và kiên trì, nếu thấy có tiến bộ phải động viên khích lệ ngay.

Ăn uống cần đa dạng, ngoài chế độ ăn giàu vitamin, protein, chất khoáng và các yếu tố vi lượng, còn phải ăn thêm những thực phẩm có tác dụng bổ thận ích não như: vừng đen, táo đỏ, đậu đen, óc, tim, gan, thận của động vật, sữa cá và hải sản. Giảm ăn các thực phẩm hỗn hợp carbon như: gạo, mì, đường; không ăn quá mặn, quá chua; các thức ăn kích thích, cay.

Có thể uống nhiều trà, cà phê sẽ có lợi cho chữa trị nhưng không nên uống vào buổi tối vì dễ mất ngủ.

Không cho trẻ nghịch ngợm quá độ, tránh bị mệt mỏi quá, đồng thời đảm bảo giấc ngủ đầy đủ. Không cho trẻ chơi trò chơi điện tử nhiều, sẽ kích thích trẻ gây trạng thái hưng phấn quá độ.

Các bài thuốc dân gian

Bài 1: sinh địa, thục địa mỗi thứ 10g, quy bản 12g, chi mẫu 10g, hoàng bách 5g, sinh ngưu tráng mỗi thứ 12g, viễn trí 5g, xương bồ 6g, sơn thù du 5g, hoài sơn dược 10g, phục linh 6g, ngày 1 thang, sắc làm 2 lần uống.

Bài 2: cửu tiết xương bồ 15g, viễn trí 5g, bột trân châu 1g, đảng sâm 10g, ngũ vị tử 6g, ngày 1 thang, sắc 2 lần uống.

Món ăn chữa bệnh

Hạt sen 50g, toan táo nhân 10g, dùng vải màu bọc toan táo nhân, thêm 150g gạo tẻ cùng nấu cháo, cháo chín bỏ toan táo nhân, thêm đường phèn vừa đủ, chia 3 lần ăn. Dùng chữa trẻ hoạt động nhiều, đêm ngủ kém không yên, nghiến răng hay mơ.

Cam thảo 10g, hạt tiểu mạch (bỏ vỏ) 60g, đại táo 60g, nấu nước uống, mỗi ngày 2 lần, một liệu trình 10 ngày. Dùng cho trẻ cựa quậy nhiều, hay quên, dễ cáu, nói nhiều, ra mồ hôi trộm.

Dâu quả 15g, hoa cúc trắng 10g, sắc uống thay trà. Dùng chữa trẻ xung động dễ cáu, đứng ngồi không yên.

Hồ đào nhân, vừng đen, nghiền bột, thêm bột mì, đường vừa đủ, làm thành bánh qui ăn thường xuyên. Dùng chữa trẻ hoạt động nhiều, học tập khó.

Vịt tươi 1 con làm sạch nhồi 6g thiên ma, 10g sinh địa vào bụng vịt hấp chín, thêm gia vị chia làm 3 lần ăn. Dùng chữa trẻ bị chứng hoạt động nhiều, học tập khó.

Dạ dày lợn 1 chiếc, tâm sen 100g, cùng nấu nhừ, cô khô, nghiền bột, làm thành hoàn, mỗi lần uống 6g, ngày 2 lần. Dùng chữa trẻ hoạt động nhiều, sức chú ý phân tán.

Trẻ nhỏ không nên uống thuốc ngủ, thuốc an thần. Điều đáng nhớ là chữa trị bệnh này nên nhấn mạnh đến sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và nhân viên y tế. Trước tiên cần loại trừ các kích thích xấu về tâm lý với trẻ bị bệnh, trong học tập cần huấn luyện kiên trì, lặp đi, lặp lại, hễ có tiến bộ thì kịp thời động viên. Trong ăn uống cần chú ý điều chỉnh như trên, kiên trì không lơi lỏng.

Theo BS. Thanh Quy
Sức khỏe và đời sống
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phật thủ - Thuốc tốt chữa bệnh tiêu hóa

Phật thủ - Thuốc tốt chữa bệnh tiêu hóa

Y tế - 4 năm trước

Sau Tết, nhiều người không biết dùng phật thủ để làm gì hoặc dùng tùy tiện nên rất phí phạm. Thực ra, phật thủ là vị thuốc được sử dụng nhiều trong Đông y.

9 bài thuốc trị đau bụng do nhiễm lạnh

9 bài thuốc trị đau bụng do nhiễm lạnh

Y tế - 4 năm trước

Đau bụng do nhiễm lạnh thường có biểu hiện bụng lạnh đau, đầy bụng, ăn không tiêu, tiêu chảy, đôi khi buồn nôn, nôn, tay chân lạnh, sợ lạnh... Theo y học cổ truyền, có thể sử dụng các bài thuốc có tác dụng làm ấm cơ thể, giảm đau hiệu quả như sau.

Bài thuốc từ chim sẻ chữa nam giới liệt dương, ít tinh

Bài thuốc từ chim sẻ chữa nam giới liệt dương, ít tinh

Y tế - 4 năm trước

Thịt trứng và tiết của chim sẻ đều là những dược liệu quý, có công dụng bổ thận dương, ích tinh, rất hữu hiệu trong chữa chứng liệt dương và ít tinh ở nam giới.

Quan niệm ăn rau răm làm yếu sinh lý, liệt dương có đúng?

Quan niệm ăn rau răm làm yếu sinh lý, liệt dương có đúng?

Y tế - 4 năm trước

Chuyên gia về y học cổ truyền khẳng định, khi ăn các món có rau răm hay ăn trứng vịt lộn với rau răm không có chuyện bị yếu sinh lý hay liệt dương.

Bài thuốc trị nhiệt miệng

Bài thuốc trị nhiệt miệng

Y tế - 5 năm trước

Nhiệt miệng là chứng bệnh thường phát về mùa hè với những vết viêm loét ở đầu lưỡi hoặc ở niêm mạc trong khoang miệng, kèm theo viêm lợi, ngứa lợi, lợi có màu đỏ, hơi sưng nề, dễ chảy máu, sốt, mất ngủ, tâm phiền...

Ăn thịt vịt để yêu bền bỉ

Ăn thịt vịt để yêu bền bỉ

Y tế - 6 năm trước

Thịt vịt từ lâu đã được biết đến như một món ăn ngon miệng, bổ dưỡng, đặc biệt trong những ngày hè. Bạn đã rất quen thuộc với các món lẩu vịt măng chua, vịt om sấu, vịt quay, vịt nướng...

Rau hẹ - vị thuốc rẻ tiền giúp quý ông kéo dài 'cuộc yêu'

Rau hẹ - vị thuốc rẻ tiền giúp quý ông kéo dài 'cuộc yêu'

Y tế - 6 năm trước

Rau hẹ còn được gọi là “rau khởi dương” rất tốt trong việc chữa các bệnh khó nói ở nam giới hoặc giúp tăng khả năng sinh dục.

3 bài thuốc dân gian có tác dụng long đờm

3 bài thuốc dân gian có tác dụng long đờm

Y tế - 7 năm trước

3 bài thuốc dân gian của người phương Tây từ gừng, củ hành tây hay cải ngựa sau có tác dụng làm long đờm khi bạn bị ho.

Món ăn tốt cho phụ nữ hiếm muộn

Món ăn tốt cho phụ nữ hiếm muộn

Y tế - 7 năm trước

Theo y học cổ truyền, phụ nữ hiếm muộn phần nhiều do kinh nguyệt, khí huyết không điều hòa. Y học cổ truyền có nhiều bài thuốc hay, hiệu quả.

Chữa bệnh phụ nữ bằng trứng gà

Chữa bệnh phụ nữ bằng trứng gà

Y tế - 7 năm trước

Đông y có những bài thuốc dành cho phụ nữ mắc bệnh khó nói như kinh nguyệt không đều, khí hư, sa tử cung, thống kinh.

Top