Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đồng chí Đinh Thế Huynh thăm một số Bệnh viện nhân ngày 27/2

Thứ hai, 18:19 25/02/2013 | Y tế

GiadinhNet-Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), sáng 25/2, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm một số bệnh viện ở Hà Nội và chúc mừng các thầy thuốc nhân ngày 27/2. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Đồng chí Đinh Thế Huynh thăm một số Bệnh viện nhân ngày 27/2 1
Đồng chí Đinh Thế Huynh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ân cần thăm hỏi bệnh nhân tại BV Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc (TTX)
 
Đồng chí Đinh Thế Huynh cùng đoàn đại biểu đến thăm Bệnh viện Việt Đức. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Đinh Thế Huynh chúc mừng các thầy thuốc Việt Nam nói chung; các thầy thuốc, người lao động đang công tác làm việc tại Bệnh viện Việt - Đức nói riêng lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp năm mới và Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao những thành tích đạt được của tập thể cán bộ giáo sư, thầy thuốc, bác sỹ, người lao động Bệnh viện Việt-Đức trong những năm qua. Bệnh viện Việt - Đức không chỉ là một trung tâm ngoại khoa hàng đầu về khám phẫu thuật chữa trị mà còn là địa chỉ đỏ - nơi giúp đỡ và che chở nhiều chiến sỹ cộng sản trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân xâm lược trong lòng Thủ đô Hà Nội.
Đồng chí Đinh Thế Huynh thăm một số Bệnh viện nhân ngày 27/2 2
 
Đồng chí Đinh Thế Huynh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc TTX
 
Bệnh viện Việt – Đức cũng là nơi triển khai tốt những chương trình như bệnh viện vệ tinh; chương trình đưa bác sỹ về hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật tại các địa phương miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa...; chương trình xây dựng chuyên sâu một số lĩnh vực thế mạnh (khám, ghép cơ quan, mổ ghép tim, thận...)... đã đạt hiệu quả tốt về mặt xã hội cũng như thực hiện nhiệm vụ kịp thời trị bệnh cứu người.

Sáng cùng ngày, ông Đinh Thế Huynh cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và chúc mừng các thầy thuốc và cán bộ công chức, người lao động tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: Bệnh viện Y học cổ truyền nói riêng và chuyên ngành Đông y nói chung có sứ mệnh to lớn trong việc phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tấm lòng của nhân dân ta và các lương y từ bao đời nay. Phương châm dùng thuốc Nam chữa bệnh cho người Việt Nam của Hải Thượng Lãn Ông cũng là chủ trương của Bác Hồ và Đảng, Nhà nước ta.
Đồng chí Đinh Thế Huynh thăm một số Bệnh viện nhân ngày 27/2 3
Đồng chí Đinh Thế Huynh thăm hỏi bệnh nhân tại BV Y học cổ truyển. Ảnh: Dương Ngọc TTX

“Bệnh viện Y học cổ truyền cần tiếp tục kế thừa, phát huy những bài thuốc quý của dân tộc; sưu tầm, bào chế thêm những vị thuốc mới và kết hợp có hiệu quả y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân; tiếp tục rèn luyện đội ngũ y bác sỹ theo hướng uyên thâm y lý, tinh thông y thuật, trong sáng y đức” – Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Chân Đức

hoainam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top