Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đổi mới phong cách, thái độ phải thực hiện liên tục, lâu dài

Thứ sáu, 11:34 02/10/2015 | Y tế

GiadinhNet - Để tuyên truyền sâu rộng về ý thức, trách nhiệm cán bộ y tế, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế, chiều 30/9, Báo GĐ&XH đã tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trên trang Giadinh.net.vn.

 

Buổi giao lưu trực tuyến đã thu hút được đông đảo độc giả quan tâm.		 	Ảnh: Chí Cường
Buổi giao lưu trực tuyến đã thu hút được đông đảo độc giả quan tâm. Ảnh: Chí Cường

 

Trong suốt thời gian giao lưu, hàng chục câu hỏi đã được gửi tới các khách mời đến từ Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) cùng lãnh đạo 2 bệnh viện đầu ngành là Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai.

Trả lời câu hỏi khá thẳng thắn của độc giả rằng liệu việc phát động kế hoạch đổi mới phong cách thái độ, phục vụ của cán bộ y tế có mang tính “chữa cháy” để vá những “lỗ thủng” trong hệ thống của ngành Y không, PGS.TS Lê Thị Minh Hương – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nêu quan điểm: “Lương y như từ mẫu” luôn là kim chỉ nam của những người đã lựa chọn và dấn thân vào ngành Y. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường vừa qua, một số cán bộ y tế đã có những hành vi, thái độ ứng xử không phù hợp, do đó ngành Y phát động “Đổi mới phong cách, thái độ, phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, với mong muốn nâng cao nhận thức, thực hành của cán bộ y tế trong quá trình khám, điều trị, chăm sóc và tiếp xúc người bệnh.

PGS.TS Lê Thị Minh Hương cũng khẳng định, nếu trong quá trình khám, chữa bệnh, bệnh nhân không được chăm sóc và không nhận được thái độ thân thiện của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Trung ương, người nhà, bệnh nhân có quyền được phản hồi và đòi hỏi về thái độ phục vụ, bởi đó là quyền lợi chính đáng của người bệnh và gia đình người bệnh. “Chúng tôi có nhiều kênh tiếp nhận thông tin và ý kiến phản hồi. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của đường dây nóng: 0916581956 hoặc email: chamsockhachhang@nhp.org.vn”, PGS.TS Lê Thị Minh Hương cho biết.

Cũng liên quan vấn đề phản ánh thái độ phục vụ của cán bộ y tế, PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho rằng: Nếu bị cán bộ y tế cáu gắt, thờ ơ hoặc vòi vĩnh, gây khó dễ thì người bệnh hãy báo với người có trách nhiệm hoặc cơ quan có thẩm quyền qua đường dây nóng hoặc hộp thư góp ý, trang fanpage của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc thông tin trên phương tiện truyền thông, báo chí để bảo đảm quyền lợi của chính người bệnh khi đến hưởng các dịch vụ khám, chữa bệnh. Nếu cán bộ y tế lặp đi lặp lại hành vi này thì tùy mức độ vi phạm mà người đứng đầu các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương xử lý theo quy định từ nhắc nhở cho đến buộc thôi việc hoặc chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Theo PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng: “Việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ không phải là một cuộc phát động mang tính hình thức mà là một chủ trương lớn của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Chủ trương này phù hợp với tính cấp thiết, phù hợp với nguyện vọng và mong mỏi của người dân, người bệnh và của xã hội”. Bộ Y tế đã quy định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu các đơn vị, cơ quan y tế. Do đó khi triển khai không “đến nơi đến chốn” thì các đoàn kiểm tra của Bộ Y tế sẽ quy trách nhiệm cụ thể.

Cho rằng việc thay đổi thái độ phục vụ phải bắt nguồn từ hai phía cả người phục vụ và người được phục vụ, ông Viên Văn Đoan - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: Để xây dựng một phong cách phục vụ mới thì đầu tiên là các nhân viên y tế phải thay đổi. Đồng thời, chính những người bệnh và người nhà cũng phải đổi mới từ tư duy, hành động đến việc làm của mình khi đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện.

Còn theo PGS. TS Lê Thị Minh Hương, để đo lường sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương nơi bà đang công tác có nhiều cách tiếp cận. Hàng tháng, bệnh viện đều tiến hành khảo sát sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh, nhận phản hồi qua các kênh đường dây nóng, hộp thư góp ý, qua email, qua fanpage của bệnh viện... “Tại Khoa Khám bệnh, hàng ngày có khoảng 2.000 – 3.500 bệnh nhân đến khám bệnh, cùng với khoảng 4.000 – 6.000 người nhà đi theo. Vì vậy, chúng tôi phải đối diện với rất nhiều áp lực và chắc chắn không thể làm hài lòng tất cả mọi người, tất cả các ý kiến. Nhưng chúng tôi luôn lắng nghe, ghi nhận và đánh giá rất cao các phản hồi của người nhà người bệnh, coi đây là một kênh thông tin rất quan trọng để tiếp thu ý kiến phản hồi. Trên cơ sở đó làm căn cứ để điều chỉnh các hoạt động hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh”,  PGS.TS Lê Thị Minh Hương cho biết.

T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top