Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều trị ký sinh trùng chậm trễ do “nhầm” bệnh

Thứ bảy, 08:00 31/03/2018 | Y tế

GiadinhNet - Hầu hết các bệnh nhân đến khám, điều trị các bệnh lý liên quan đến ký sinh trùng (giun đũa, giun lươn, sán lá gan, sán lá phổi…) đều cho biết, trước khi được chẩn đoán xác định “trúng” bệnh, họ đã phải “kinh qua” rất nhiều cơ sở khác, điều trị theo nhiều hướng khác nhau… nhưng bệnh tình không thuyên giảm do chẩn đoán nhầm.


Thăm khám cho bệnh nhân Lê Văn M (ở Yên Bái) tại Khoa Khám bệnh chuyên ngành, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương. Ảnh: Q.An

Thăm khám cho bệnh nhân Lê Văn M (ở Yên Bái) tại Khoa Khám bệnh chuyên ngành, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương. Ảnh: Q.An

Con mắc giun đũa chó, bố mẹ tưởng con bị bệnh về máu

Bé Phan Hoàng T.B (3 tuổi, ở Vinh, Nghệ An) rất thích chơi với các thú cưng trong nhà như chó, mèo. Cách đây không lâu, bố mẹ bé thấy con hay gãi khắp nơi toàn thân, lỗ chỗ trên da lại xuất hiện vết bầm tím.

Lúc đầu, bố mẹ bé B nghĩ có thể do bé bị va đập vào đâu đấy nên da mới bị như thế. Nhưng sau đó, vết bầm tím nhiều hơn, gia đình lo lắng nghĩ con bị bệnh về máu nên đưa con đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để kiểm tra. Tại đây, bé T.B được chẩn đoán xác định có xuất huyết giảm tiểu cầu, được điều trị một thời gian nhưng bé không giảm vết xuất huyết. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi có tăng nhẹ bạch cầu ái toan, các bác sĩ Viện Huyết học chuyển bệnh nhân đến Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương. Tại đây, bé được làm các xét nghiệm, kết luận mắc ấu trùng giun đũa chó. Bé được xác định điều trị 3 đợt, mỗi đợt 14 ngày. Đến nay, vết xuất huyết của bé đã giảm nhiều, bé không còn tình trạng ngứa.

Theo ThS. BS Trần Huy Thọ, Trưởng khoa Khám bệnh chuyên ngành (Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương), dù chưa có thống kê đầy đủ, cụ thể, nhưng thời gian gần đây, Khoa ghi nhận sự gia tăng bệnh nhi mắc giun đũa chó với hàng chục ca (khoảng 30-40 ca) vào viện điều trị. Còn thống kê của Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, Viện này đã tiếp nhận, điều trị tới 161 ca mắc bệnh giun đũa chó, gấp đôi cùng kỳ năm trước đó. Nguyên nhân gây bệnh giun đũa chó mèo, có thể là do nuôi chó mèo, tiếp xúc với chó mèo, ăn thực phẩm bị nhiễm bệnh từ chó mèo hay ăn thực phẩm chưa được nấu chín.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, TS Đỗ Duy Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa tăng lên 50% sau 5 năm từ 2013, trong đó, một số bệnh từng bị “lãng quên” như giun lươn, giun đũa chó mèo, sán lá gan, sán lá phổi… đang có xu hướng gia tăng.

“Điều đặc biệt là nhiều trẻ mắc giun đũa chó, biểu hiện xuất huyết giảm tiểu cầu, có vết bầm tím dưới da chữa khắp nơi không khỏi rồi mới nghĩ tới bệnh lý về ký sinh trùng và đưa vào Khoa chúng tôi”, BS Thọ nói.

“Chữa chạy vòng quanh”

Theo BS Thọ, không chỉ với bệnh nhân là trẻ em mà ngay cả với người lớn, khi bị các bệnh lý về ký sinh trùng, hầu hết 100% cho biết, trước khi đến với Viện Sốt rét, họ đều đã phải “kinh qua” vài bệnh viện khác, điều trị thời gian dài không khỏi.

Đơn cử như bệnh nhân Lê Văn M (60 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội). ông M có tiền sử bị hen phế quản mãn tính gần 2 năm nay. Đầu năm 2018, ông M cảm thấy bụng bị chướng, ăn uống kém, khó tiêu, thể trạng cực kỳ suy kiệt. Ông được gia đình đưa vào bệnh viện ở Hà Đông điều trị 10 ngày, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị hơn 2 tuần. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân M bị bệnh về ký sinh trùng nên chuyển lên Viện Sốt rét. Sau khi được chỉ định làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán ông bị ấu trùng giun lươn.

Theo BS Thọ, những bệnh nhân có nền bệnh mãn tính, sức đề kháng kém thường rất dễ bị nhiễm ấu trùng giun lươn. Đây là bệnh gây rối loạn tiêu hoá kéo dài, khiến cơ thể nhanh chóng suy kiệt. Khoa Khám bệnh chuyên ngành vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân nữ (60 tuổi, quê ở Nghệ An) có tiền sử đái tháo đường. Bà được gia đình đưa đến một bệnh viện ở Nghệ An để điều trị trong 15 ngày theo hướng hội chứng trào ngược trên bệnh nhân suy kiệt người già. Bệnh nhân thường xuyên bị nôn vọt, tiêu chảy, không ăn uống được. Chỉ hơn 2 tuần mắc bệnh, bệnh nhân sút tới… 15kg. Sau đó, bà được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị khoảng 10 ngày. Tới khi chuyển vào Viện Sốt rét, bà chỉ còn khoảng 35-38kg, được chẩn đoán có ấu trùng giun lươn. “Sau điều trị một ngày, bệnh nhân tiến triển đỡ nôn, ăn được 1-2 thìa cháo. Tới ngày thứ 3, bệnh nhân chấm dứt tình trạng nôn vọt, ăn được một bát cháo. Trước khi ra viện, bà còn tăng 4kg”, BS Thọ cho biết.

Đang điều trị tại Khoa là bệnh nhân Lê Văn M (79 tuổi, ở Yên Bái). Ông Mai cho biết, ông bị bệnh suy thận. Từ đầu năm 2017, ông đã có cảm giác ngứa rải rác trên toàn thân. “Ngứa đến mức tôi thường xuyên phải xịt nước nóng vào vị trí ngứa để dịu đi. Có những hôm đi ngủ, tôi ngứa đến mức gãi bật cả máu. Vợ tôi đoán ngứa là do men gan cao nên mua hết các loại thuốc dị ứng, cắt thuốc lá cho tôi uống. Nhưng cơn ngứa chỉ đỡ được một đôi hôm rồi tái phát, thậm chí ngứa nặng hơn”, ông M nhớ lại.

Sau khi được khám ở viện gần nhà, ông M chuyển đến khám tại một bệnh viện chuyên ngành Thận, phát hiện bạch cầu tăng cao nên ông được chuyển sang Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khám. “Chồng tôi bỗng dưng sút đi hơn 15kg, người gầy yếu, suy kiệt. Gia đình lo ông bị ung thư máu nên vội đưa sang Viện Huyết học để xét nghiệm máu, chọc tuỷ, kết quả không tìm ra tế bào lạ chỉ dấu ung thư. Vì bạch cầu tăng cao, các bác sĩ giới thiệu gia đình đưa chồng tôi sang Viện Sốt rét”, vợ bệnh nhân M cho hay. Tại Viện Sốt rét, ngay khi phát hiện ông M bị nhiễm giun lươn, các bác sĩ lập tức cấp thuốc điều trị và chỉ một ngày sau, tình trạng ngứa của ông đã giảm hẳn.u

BS Trần Huy Thọ khẳng định, những bệnh liên quan đến ký sinh trùng không gây nguy hiểm đến tính mạng nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng. Tuy nhiên, vấn đề tồn tại là các bệnh viện tuyến dưới do chưa có phương tiện chẩn đoán chuyên sâu, nên khả năng phát hiện, điều trị chưa rõ ràng. Thậm chí, cả bác sĩ và bệnh nhân cũng thường không nghĩ đến việc mình có thể mắc các bệnh về ký sinh trùng.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 17 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 19 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top