Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điện thoại phát nổ khi sạc khiến bé trai 13 tuổi dập nát cánh tay, chảy máu mắt

Thứ năm, 09:43 28/02/2019 | Y tế

GiadinhNet - Khác với vết thương cắt lìa có thể vi phẫu nối ghép lại được, bệnh nhân gặp tai nạn vì chơi điện thoại trong lúc sạc bị tổn thương dập nát, không còn khả năng nối liền chi. Nhiều em bé bị cắt cụt tay là vì thế.

Bệnh viện Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận, cấp cứu một bé trai 13 tuổi ở Nghệ An bị đa chấn thương vì cầm chơi điện thoại đang sạc. Bé được đưa vào viện ngày 22/2. Cánh tay của bé đã bị dập nát nghiêm trọng, mắt chảy nhiều máu, không thể mở.

"Người nhà cho biết bé vừa sạc điện thoại vừa bấm chơi, bất ngờ điện thoại phát nổ" - Bệnh viện Việt Đức cho biết.

Sau tai nạn bất ngờ, trong nhãn cầu 2 mắt bệnh nhi có dị vật đâm trúng, lập tức mổ cấp cứu. Bác sĩ buộc phải cắt cụt bàn tay bé, phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương khâu vết thương hai mắt cho bệnh nhân.

Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhi tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Mắt Trung ương để theo dõi và điều trị.

Cánh tay của bé trai 13 tuổi đã bị dập nát nghiêm trọng vì chơi điện thoại lúc đang sạc. Ảnh: BVCC

Cánh tay của bé trai 13 tuổi đã bị dập nát nghiêm trọng vì chơi điện thoại lúc đang sạc. Ảnh: BVCC

Cách đây hơn một tháng, BVĐK tỉnh Nam Định cũng tiếp nhận một thiếu niên 17 tuổi bị nát toàn bộ bàn tay, các ngón tay đứt lìa do điện thoại phát nổ khi vừa dùng vừa sạc.

Các bác sĩ đã vệ sinh vết thương, băng bó, giảm đau cho bệnh nhân. BS Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, BVĐK tỉnh Nam Định cho biết khác với vết thương cắt lìa có thể vi phẫu nối ghép lại được, trường hợp này bệnh nhân bị tổn thương dập nát nên không còn khả năng nối liền chi. Bệnh viện này từng cấp cứu một bệnh nhân khác cũng gặp nạn tương tự do vừa dùng điện thoại vừa sạc.

Tháng 9/2018, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi 7 tuổi bị tai nạn khi chơi điện thoại đang sạc. Khi bé thấy một chiếc điện thoại đang sạc pin, cháu cầm chơi một lúc thì chiếc điện thoại nổ tung, vỡ nát.

Nghe tiếng nổ người hàng xóm chạy sang thấy cháu nằm bất tỉnh trên nền nhà và đã nhanh chóng đưa cháu vào cấp cứu bệnh viện tuyến huyện. Do vết thương quá nặng, bệnh nhi được chuyển lên tuyến tỉnh.

Qua hình chụp X.Quang, các bác sĩ kết luận bàn tay trái của cháu đã bị dập nát hoàn toàn, mất 3 ngón tay; bàn tay phải cũng bị dập nát một phần. Ngoài ra, cháu H còn bị tổn thương mắt, suy giảm thị lực. Bác sĩ cho biết trường hợp dập nát chi thể do nổ rất khó có thể bảo tồn, hầu hết phải cắt cụt khiến tay chân mất chức năng vĩnh viễn.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân các vụ nổ điện thoại khi đang sạc là do cục pin quá cũ, các linh kiện sạc không đảm bảo, điểm tiếp xúc chỗ sạc không tốt, môi trường sạc bị ẩm gây hiện tượng đánh lửa, phát nổ. Ngoài ra việc vừa sạc vừa dùng điện thoại sẽ khiến nhiệt độ cục pin tăng cao do phải vừa nạp vừa xả, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.

Các bác sĩ khuyến cáo, đối với nạn nhân bị chấn thương do điện thoại phát nổ khi sạc, cần nhanh chóng ngắt nguồn thiết bị để tránh điện giật. Băng bó vết thương, bất động chi và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Bùi Hải

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top