Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn đàn 40 năm hợp tác Y tế Việt Nam – Nhật Bản: Dấu ấn và những kỳ vọng

Thứ sáu, 08:44 17/05/2013 | Y tế

GiadinhNet - “Thật khó mà đánh giá được sự kiện hay dự án y tế nào giữa Việt Nam và Nhật Bản là điểm nhấn, dấu ấn mạnh nhất suốt 40 năm qua, bởi tất cả đều là thành quả tuyệt vời trong quan hệ hợp tác giữa hai nước..."

Diễn đàn 40 năm hợp tác Y tế Việt Nam – Nhật Bản: Dấu ấn và những kỳ vọng 1
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân và quà lưu niệm cho Trưởng đại diện JICA.
Ảnh: Việt Nguyễn.
"...Nhưng tôi cho rằng, việc chăm sóc sức khỏe người dân được nâng cao là ấn tượng tốt đẹp nhất của ngành y tế Việt Nam”, Phó Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Fumihiko Okiura trả lời PV Báo GĐ&XH bên lề Diễn đàn 40 năm hợp tác y tế Việt Nam – Nhật Bản.

Đóng góp lớn

Tấm lòng Nhật trong ca mổ song sinh Việt-Đức chấn động y khoa

Ngày 25/2/1981, Nguyễn Việt và Nguyễn Đức, con của một cặp vợ chồng ở Gia Lai chào đời với hình hài dị thường - dính liền phần bụng, có hai chân và một chân cụt chừng 20cm, chung một hậu môn và một bộ phận sinh dục. Ngày 22/5/1986, Việt bị hội chứng não cấp, sốt cao và hôn mê. Với sự giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản, y bác sĩ Nhật Bản , Việt - Đức được đưa sang Tokyo. Tháng 10/1986, cặp song sinh trở về, Việt khỏi bệnh nhưng mất vỏ não, không còn tri giác. Ngày 4/10/1988, tại BV Từ Dũ, ê kíp mổ do GS.BS Trần Đông A đứng đầu và nhiều bác sĩ hàng đầu trong nước đã tách thành công cặp Việt – Đức. Kết quả này gây chấn động y khoa quốc tế, là ca mổ song sinh thứ 7 trên thế giới.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt – Nhật (1973-2013), ngày 15/5 tại Hà Nội, Bộ Y tế và JICA tổ chức Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực y tế. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì diễn đàn cùng đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện Bộ Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và Trưởng đại diện JICA.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Trong 40 năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng mở rộng và phát triển. Đến nay, Nhật Bản đã trở thành đối tác chiến lược, hiện là một trong những nhà tài trợ ODA song phương lớn nhất cho Việt Nam nói chung và ngành y tế nói riêng. Thông qua JICA, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ cho y tế Việt Nam nhiều dự án viện trợ không hoàn lại, hợp tác kỹ thuật và nguồn vốn vay ưu đãi”.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá, các dự án hợp tác với Nhật Bản đều được thực hiện rất hiệu quả, mang lại những đóng góp tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường cơ sở bệnh viện, tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và quản lý bệnh viện…

“Trong thời gian qua, ba bệnh viện đầu ngành của ba miền Bắc-Trung-Nam là Bạch Mai, Trung ương Huế và Chợ Rẫy đều nhận được viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, hợp tác kỹ thuật. Ba bệnh viện này đã, đang phát huy thành quả các dự án đạt được, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc y tế và mô hình bệnh viện vệ tinh tại các bệnh viện tuyến dưới ở mỗi khu vực thông qua công tác đào tạo cán bộ, chỉ đạo tuyến”, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, trong lĩnh vực y tế dự phòng, Nhật Bản đã hỗ trợ rất tích cực cho công tác tiêm chủng mở rộng, góp phần đáng kể vào thành quả của ngành y tế Việt Nam như thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, khống chế bệnh sởi, phòng và hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS, các dịch bệnh nguy hiểm như: SARS, cúm A/H5N1, A/H1N1.

Những biểu tượng đẹp

Ôn lại lịch sử, Trưởng đại diện JICA Tsuno Motonori cho biết, hợp tác ODA giữa Việt Nam – Nhật Bản được đánh dấu giai đoạn 1966 đến thập kỷ 70 thông qua mô hình viện trợ không hoàn lại và hợp tác kỹ thuật với BV Chợ Rẫy. Giám đốc BV Chợ Rẫy, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn diễn giải, dấu ấn này chính là ca phẫu thuật sọ não năm 1966 với sự giúp đỡ của bác sĩ Fuji (trưởng đoàn) và bác sĩ Ishizaki (điều phối viên). Từ 1992-2000 là các dự án nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho 3 bệnh viện trọng điểm và chăm sóc sức khỏe sinh sản (tại Nghệ An). Từ 2000-2010, thông qua JICA, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục tăng cường hệ thống đào tạo nguồn nhân lực cho các bệnh viện Trung ương, nâng cấp cho tuyến tỉnh, phòng chống bệnh truyền nhiễm. Từ 2011, Nhật Bản tăng cường kỹ thuật xét nghiệm tác nhân gây bệnh nguy hiểm và thiết lập mạng lưới các phòng xét nghiệm cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (VSDT), giúp đỡ kỹ thuật phục hồi chức năng, thiết lập mạng lưới, triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em...
 
Diễn đàn 40 năm hợp tác Y tế Việt Nam – Nhật Bản: Dấu ấn và những kỳ vọng 2

Đoàn bác sĩ người Nhật đến BV Chợ Rẫy thực hiện phẫu thuật sọ não năm 1966. Ảnh tư liệu của BS Ishizaki.

Từ những giúp đỡ quý báu này, BV Bạch Mai và BV Chợ Rẫy hiện đã là bệnh viện hạng đặc biệt tại hai miền. BV Chợ Rẫy có lịch sử hợp tác lâu dài nhất với JICA, không chỉ giới hạn ở kỹ thuật lâm sàng mà còn phát huy vai trò hướng dẫn cho các BV phía Nam về quản lý bệnh viện như chăm sóc toàn diện, kỹ thuật phục hồi chức năng. BV Bạch Mai thì ghi dấu đặc biệt trong nỗ lực khống chế thành công dịch SARS năm 2003. Ông Tsuno Motonori nhận xét: “BV Bạch Mai chính là biểu tượng hợp tác cho quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực y tế”.

TS. Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện VSDT Trung ương đánh giá: “Với hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, sự ra đời và hoạt động của các phòng thí nghiệm an toàn sinh học (ATSH) cấp 3 tại Viện VSDT Trung ương đã góp phần tích cực, hiệu quả trong việc kiểm soát các bệnh truyền nhiễm mới và tái xuất hiện tại Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò và vị thế của ngành y tế dự phòng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ đây, mạng lưới các phòng thí nghiệm ATSH cấp 3 của Việt Nam đang dần hình thành, kinh nghiệm thực hiện ATSH của Viện cũng được chia sẻ và áp dụng trong mạng lưới”.

Kỳ vọng tương lai

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng thẳng thắn nêu ra nhiều thực trạng còn tồn tại của ngành y tế trong nước, trong đó cơ sở hạ tầng vẫn là vấn đề bức xúc nhất. “Rất nhiều người bệnh xuất ngoại đến Singapore, Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc chữa bệnh để được hưởng những dịch vụ hạ tầng tốt hơn, dù chất lượng kỹ thuật ở Việt Nam cũng không hề thua kém”, Bộ trưởng nói. Ngoài ra là quá tải bệnh viện, viện phí thì 17 năm mới điều chỉnh một số nội dung, thủ tục khám chữa bệnh còn chưa thuận lợi...

Để giảm tải bệnh viện, nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn, tại diễn đàn, Giám đốc BV Chợ Rẫy Nguyễn Trường Sơn đề xuất tiếp tục hợp tác với các tổ chức Nhật Bản thông qua JICA, chú trọng đến việc triển khai dự án cho các tỉnh, khu vực còn khó khăn và xây dựng đề án ODA cho cơ sở 2 BV Chợ Rẫy (tức BV Hữu nghị Việt – Nhật Chợ Rẫy). Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ông Hideo Suzuki cũng khẳng định, trong thời gian tới, Chính phủ Nhật Bản sẽ giúp đỡ xây dựng cơ sở 2 của BV Chợ Rẫy.

40 năm, người Nhật ấn tượng điều gì?

Diễn đàn 40 năm hợp tác Y tế Việt Nam – Nhật Bản: Dấu ấn và những kỳ vọng 3

Ông Fumihiko Okiura, Phó Trưởng đại diện JICA. Ảnh: V.N.

Trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Fumihiko Okiura – Phó Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam nói: “Chúng tôi có rất nhiều dự án, các chương trình khác nhau tại Việt Nam, cũng khó để điểm lại xem cái nào đáng nhớ, ấn tượng và tiêu biểu nhất. Với cá nhân tôi, tôi muốn nêu ra 2 cái tên. Thứ nhất là BV Chợ Rẫy, nơi JICA đã có hợp tác rất lâu dài, gần 50 năm nay. Thứ hai là dự án khác rất nhỏ, thực hiện tại BV Chợ Rẫy, là dự án phục hồi chức năng, kéo dài 3 năm, giúp cho những bệnh nhân tai biến mạch máu não, xuất huyết não. Chúng tôi nghĩ nó có ý nghĩa nhân văn rất lớn, không chỉ đơn thuần giúp người bệnh khỏe mạnh trở lại mà còn giúp người khuyết tật hòa nhập lại cộng đồng.

Dự án đã giúp không chỉ BV Chợ Rẫy mà nhiều BV ở miền Nam, cũng như bệnh nhân và người thân được hưởng lợi từ dự án hiểu về lợi ích của việc phục hồi chức năng sau phẫu thuật. Việc này làm càng sớm càng tốt, càng đỡ cho chi phí điều trị, sau này người bệnh hòa nhập cộng đồng càng dễ dàng”.

Việt Nguyễn

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 6 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 21 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top