Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch ghi nhận tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, 4.025 người tử vong, WHO cảnh báo nguy cơ COVID-19 thành đại dịch

GiadinhNet - Tính đến 7h30 sáng nay (10/3), thế giới có 114.299 người mắc, 4.025 người tử vong, dịch COVID-19 ghi nhận tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố nguy cơ trở thành đại dịch đang ngày càng hiện hữu.

 

Dịch ghi nhận tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, 4.025 người tử vong, WHO cảnh báo nguy cơ COVID-19 thành đại dịch - Ảnh 1.

Dịch bệnh có mặt tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ

Tính đến 7h30 sáng nay 10/3, thế giới có 114.299 người mắc, 4.025 người tử vong, dịch COVID-19 ghi nhận tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 12/2019, thế giới đã có 63.990 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với virus. 

Tại Trung Quốc đại lục, nơi dịch bệnh khởi phát, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo nước này ghi nhận 80.753 ca nhiễm bệnh, 3.136 trường hợp tử vong và 58.898 ca đã hồi phục và xuất viện.

Dịch ghi nhận tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, 4.025 người tử vong, WHO cảnh báo nguy cơ COVID-19 thành đại dịch - Ảnh 3.

Tình nguyện viên y tế dọn vệ sinh tại một bệnh viện dã chiến điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8/3, trước khi bệnh viện này đóng cửa. (Ảnh: THX)

Trên thế giới, đã có 889 ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, đứng đầu là Italy với 463 ca, tiếp đó là Iran với 237 ca, Hàn Quốc 53 ca, Tây Ban Nha 25 ca, Mỹ 26 ca, 19 ca ở Pháp, Nhật Bản 14 ca (tính cả du thuyền Diamond Princess), 6 ca ở Iraq, 5 ca ở Anh, 3 ca ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), 4 ca ở Hà Lan, 2 ca ở Thụy Sĩ, 2 ca ở Đức...

Tại Hàn Quốc, tính trong cả ngày 9/3, nước này ghi nhận thêm 165 ca nhiễm mới - mức tăng thấp nhất kể từ ngày 26/2, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 7.478 trường hợp. Số ca tử vong tại Hàn Quốc hiện là 53 người.

Dịch ghi nhận tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, 4.025 người tử vong, WHO cảnh báo nguy cơ COVID-19 thành đại dịch - Ảnh 4.

Hành khách xếp hàng chờ đợi tại quầy làm thủ tục cho chuyến bay khởi hành đến Nhật Bản tại sân bay Gimpo của Seoul vào ngày 8 tháng 3 năm 2020, một ngày trước khi Nhật Bản chuẩn bị tự cách ly 14 ngày đối với những người bay từ Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Tính đến tối 9/3, Iran ghi nhận 7.161 ca nhiễm COVID-19 với 237 trường hợp tử vong. Dịch hiện đã lan ra toàn bộ 31 tỉnh, thành nước này, biến Iran thành điểm nóng bùng phát dịch nghiêm trọng chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Tại Italy, hiện có 9.172 người nhiễm bệnh và 463 ca tử vong. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã ký sắc lệnh hạn chế ra vào khu vực tâm dịch, gồm toàn bộ vùng Lombardia và 14 tỉnh thuộc Veneto, Emilia Romagna, Piemonte và Marche. 

Dịch ghi nhận tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, 4.025 người tử vong, WHO cảnh báo nguy cơ COVID-19 thành đại dịch - Ảnh 5.

Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân tại khu trại tạm bên ngoài bệnh viện Cremona, miền Bắc Italy, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành ở nước này, ngày 4/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lệnh cấm có hiệu lực từ 8/3 - 3/4 nhưng theo lời của Thủ tướng Conte, đây "không phải là lệnh cấm tuyệt đối" mà các hoạt động vẫn diễn ra, tàu điện và máy bay vẫn hoạt động để đáp ứng nhu cầu công việc, tình trạng khẩn cấp và sức khỏe cộng đồng. Trong thời gian này, cảnh sát có quyền ngăn chặn công dân ra vào khu vực tâm dịch, nơi các ca nhiễm COVID-19 vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Trong khi đó, tại Mỹ, tính tới sáng nay, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ đã lên tới 624 người, trong đó có 26 ca tử vong, và ảnh hưởng tới khoảng 30 bang. Tuy nhiên, trên tài khoản Twitter, Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định: "Chúng tôi đã có một kế hoạch tốt và phối hợp hoàn hảo tại Nhà Trắng trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2".

Tại Pháp, đã có 1.412 ca nhiễm bệnh, 30 người tử vong. Qua một đêm quốc gia này ghi nhận thêm 203 ca mắc mới và thêm 11 ca tử vong.

Ủy ban châu Âu có trụ sở tại thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 9/3 thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 tại đây. Bệnh nhân là một nữ nhân viên vừa trở về từ Italy và đã được cách ly từ cuối tuần trước để theo dõi tình hình sức khỏe. Đức cùng ngày cũng đã có 2 ca tử vong đầu tiên vì bệnh COVID-19.

WHO cảnh báo nguy cơ COVID-19 thành đại dịch "ngày càng hiện hữu"

Phát biểu trong buổi họp báo tại Geneva, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ hiện virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở quá nhiều nước và mối đe dọa dịch bệnh đã trở nên "rất hiển hiện", song ông nhấn mạnh rằng "đây sẽ là dịch bệnh đầu tiên trong lịch sử có thể kiểm soát được".

Dịch ghi nhận tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, 4.025 người tử vong, WHO cảnh báo nguy cơ COVID-19 thành đại dịch - Ảnh 7.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AFP)

Động thái trên diễn ra sau khi, ngày 9/3, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 trên thế giới đã lên đến 111.557 người, trong khi số ca tử vong là 3.893 người.

Tổng Giám đốc Ghebreyesus chỉ rõ, việc các quốc gia tiếp tục tìm kiếm, xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm và xác minh các mối quan hệ tiếp xúc của họ không chỉ bảo vệ chính người dân của mình, mà còn có thể ảnh hưởng đến những gì diễn ra ở các quốc gia khác và trên toàn cầu. Với việc hành động quyết đoán, các nước có thể làm chậm và ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 lây lan, phần lớn những người nhiễm bệnh sẽ phục hồi.

Theo ông Ghebreyesus, WHO đã chia các quốc gia trên thế giới theo 4 nhóm: những nước không có trường hợp nhiễm bệnh, những nước xuất hiện lẻ tẻ các ca nhiễm bệnh, những nước có các nhóm người mắc bệnh và những nước có sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đối với tất cả các quốc gia, mục tiêu chung là chấm dứt sự lây truyền và ngăn chặn sự lây lan của virus.

Dịch ghi nhận tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, 4.025 người tử vong, WHO cảnh báo nguy cơ COVID-19 thành đại dịch - Ảnh 8.

Đối với tất cả các quốc gia, mục tiêu chung là chấm dứt sự lây truyền và ngăn chặn sự lây lan của virus. Ảnh minh hoạ

Với 3 nhóm đầu tiên, các nước cần tập trung vào tìm kiếm, xét nghiệm, điều trị và cách ly các trường hợp riêng lẻ và theo dõi các mối liên hệ của họ. Ở nhóm còn lại, việc làm xét nghiệm với mọi trường hợp nghi ngờ và lần theo các mối quan hệ tiếp xúc của họ trở nên thách thức hơn. Chính quyền các nước này phải hành động để ngăn chặn sự lây nhiễm ở cấp cộng đồng nhằm giảm dịch bệnh xuống cấp độ thành các nhóm có thể quản lý được.

Ông Ghebreyesu chỉ rõ, tùy thuộc vào bối cảnh tình hình, các nước có sự lây truyền bệnh COVID-19 trong cộng đồng có thể xem xét đóng cửa các trường học, hủy bỏ các sự kiện tụ tập đông người và áp dụng các biện pháp khác để giảm thiểu phơi nhiễm.

Tổng Giám đốc Ghebreyesu khẳng định WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước thuộc cả 4 nhóm trên. Cho đến nay, WHO đã cung cấp thiết bị bảo hộ y tế cá nhân cho 57 nước và chuẩn bị cung cấp cho 28 nước khác, đồng thời đã cung cấp các thiết bị trong phòng thí nghiệm cho 120 nước...

Minh Trang (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 9 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top