Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề phòng nguy cơ dịch sởi quay trở lại

Thứ hai, 19:58 09/02/2015 | Y tế

GiadinhNet- Theo TS. Trần Đắc Phu (Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế), nếu không đề phòng, nguy cơ dịch sởi có thể quay trở lại.

TS. Trần Đắc Phu cho biết, trong năm 2014, Việt Nam đã ghi nhận hơn 5.600 trường hợp bị dương tính với sởi tại 63 tỉnh, thành. Trên thế giới có 178/194 quốc gia có trường hợp mắc sởi trong đó có nhiều nước có dịch lớn như Phillipines, Trung Quốc.

Đặc biệt, tại Mỹ, từ ngày 1/1 - 3/2/2015 đã xảy ra dịch tại 14 bang với 102 trường hợp bị mắc dù trước đó năm 2000 Mỹ đã loại trừ bệnh được bệnh này.

Tại Việt Nam, những ngày đầu năm 2015 cũng đã ghi nhận 133 trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Trong đó có 28 trường hợp dương tính với sởi tại 13 tỉnh, thành là Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Trị, TP HCM, Đắk Lắk.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, các trường hợp mắc sởi đều dưới 2 tuổi, trong đó trẻ dưới 9 tháng là 13 trường hợp, chiếm hơn 61%. Trong đó có 4 trường hợp không tiêm phòng; 17 trường hợp không khai thác được tiền sử từ trước đó đã được tiêm chủng hay chưa.

TS. Trần Đắc Phu cho biết, chiến dịch tiêm vaccine sởi năm 2014 và cho trẻ em từ 9 tháng tới 2 tháng tuổi đạt tỷ lệ 97,2%. Còn trong chiến dịch tiêm vaccine mở rộng đã tiêm cho trên 18,3 triệu trẻ em đạt tỷ lệ 92,5%. Nhiều tỉnh đã hoàn thành cả 3 đợt tiêm.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiêm vaccine đúng lịch khi trẻ bắt đầu 9 tháng tuổi đối với sởi và 2 tháng đối với ho gà, bạch hầu, uốn ván, viêm gan B theo tiêm chủng thường xuyên, không chờ tiêm vaccine dịch vụ. Đồng thời rà soát, thống kê đối tượng để tổ chức tiêm vét cho toàn bộ trẻ trên 9 tháng tuổi chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi theo tiêm chủng mở rộng hoặc chiến dịch viêm vaccine sởi - rubella. Tổ chức tiêm chủng theo điểm cố định tại bệnh viện, trạm y tế và điểm lưu động tại cộng đồng đối với vùng khó khăn.

Tại các bệnh viện, Bộ Y tế yêu cầu phải đảm bảo tuân thủ phân tuyến điều trị, cách ly bệnh nhân, phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế; hạn chế chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khi không cần thiết. Bệnh sởi có thể xuất hiện quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch vào mùa đông- xuân.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi lây lan từ người sang người. Đối tượng trẻ em có nguy cơ mắc bệnh sởi cao nhất là ở các bé thể trạng yếu, sinh non, không tiêm phòng hoặc tiêm phòng không đầy đủ. Có 90% trẻ bị lây nhiễm khi tiếp xúc mầm bệnh và sởi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi.

Ngoài việc tiêm phòng vaccine, biện pháp dinh dưỡng hợp lý và vệ sinh tốt cũng là biện pháp để đề phòng bệnh sởi. Trong lớp mẫu giáo, bố mẹ kết hợp với thầy cô cách ly trẻ bị sởi để tránh lây lan sang các trẻ khác.

Người lớn bị các bệnh về đường hô hấp nên dùng khăn hoặc tay che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Rửa tay cho bé trước khi ăn, người lớn thì rửa tay trước khi chế biến. Vệ sinh môi trường, vật dụng và đồ chơi của trẻ.

T.A

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top