Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề phòng dịch đau mắt đỏ bùng phát tại Hà Nội: Không tự ý chữa trị

Thứ sáu, 10:19 13/09/2013 | Y tế

GiadinhNet - Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, mùa mưa (tháng 7, 8, 9) là thời điểm dịch đau mắt đỏ - hay còn gọi là bệnh viêm kết mạc cấp - bùng phát mạnh.

Đề phòng dịch đau mắt đỏ bùng phát tại Hà Nội: Không tự ý chữa trị 1

Khi có biểu hiện đau mắt đỏ cần đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế, tuyệt đối không tự mua thuốc điều trị.  Ảnh: TL

Công sở, lớp học, nơi công cộng là những môi trường khiến bệnh lây lan rộng. Tuy nhiên, vẫn không thiếu các trường hợp tự ý dùng thuốc chữa trị dù đã được các bác sĩ khuyến cáo.

Tự ý dùng thuốc, đau một thành hai

Mấy hôm nay, em Nguyễn Ngọc H (học sinh lớp 4, Trường tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội) phải nghỉ học ở nhà vì bị đau mắt đỏ. Theo chị Hoàng Thị Tâm (mẹ cháu H) con mình bị lây bệnh từ các bạn trong lớp. Những ngày này, sĩ số lớp cháu H giảm hẳn do đau mắt đỏ lây lan.

10h sáng 12/9, tại phòng khám Bệnh viện Mắt Hà Nội, cả 5 bệnh nhân đang chờ khám đều bị đau mắt đỏ. Chị Hồ Thị Hải (30 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) bị đau mắt đỏ hơn một tuần, hai mắt sưng húp. Chị cho biết: “Bệnh bắt đầu từ con gái út, tôi đã nhỏ nước muối sinh lý cho con. Sau đó, tôi và con gái lớn bị lây”. Ngồi kế bên chị Hải, sinh viên Nguyễn Hồng Minh (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) cho biết: “Ban đầu em chỉ thấy mắt phải bị ngứa và cộm. Em nghĩ chỉ bị bụi vào mắt thôi nên đã tự tra thuốc muối sinh lý và nhỏ thuốc mắt điều trị. Tuy nhiên, bệnh không khỏi mà sau đó mắt trái cũng bị luôn. Đau nhức mắt quá nên em đến đây khám”.

Theo BS Trịnh Bích Ngọc – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội, từ đầu tháng 8 đến nay, ngày nào bệnh viện cũng đón tiếp khoảng 25-30 bệnh nhân đau mắt đỏ tới khám. Đó là chưa kể, thời điểm này đang là mùa mưa nên bệnh nhân cũng ngại đi khám.

TS.BS Phạm Ngọc Đông – Trưởng khoa Kết giác mạc (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết: “Bệnh đau mắt đỏ hay còn gọi là bệnh viêm kết mạc cấp xảy ra do nhiễm virus. Bệnh lây lan nhanh chóng trong cộng đồng. Ban đầu chỉ là mắt cộm, đỏ, ngứa, chảy nước mắt một chút, bệnh nhân vẫn nhìn thấy bình thường, thị lực không suy giảm. Nếu để nặng hơn có thể bị phù mắt đỏ, bệnh nhân có thể có màng trong mắt”.

Phải đến các cơ sở y tế

“Với các cháu nhỏ bị đau mắt đỏ, phụ huynh phải đưa các cháu đến cơ sở y tế chuyên khoa khám và có hướng điều trị. Để tránh bội nhiễm, cha mẹ nên cho cháu nhỏ thuốc mắt sinh lý sát khuẩn 9%o hoặc dung dịch tobrex nhóm tobramycin”.

BS Trịnh Bích Ngọc
Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội
Theo ThS.BS Hoàng Minh Anh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Mắt Trung ương), thời gian ủ bệnh bệnh đau mắt đỏ thường kéo dài 3 ngày ở tất cả các lứa tuổi. Tuy nhiên ở lứa tuổi trẻ em hay đang đi học, tỷ lệ mắc nhiều hơn vì khả năng tự phòng và tự bảo vệ bệnh của các cháu chưa tốt. Cũng theo các bác sĩ, các yếu tố thời tiết nắng nóng chuyển qua mưa, độ ẩm không khí tăng cao, môi trường nhiều khói bụi, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước ô nhiễm... là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển và bùng phát thành dịch. Bên cạnh đó, khi giao mùa, cơ thể con người, nhất là những người nhạy cảm với thời tiết, dễ mệt mỏi, hệ thống miễn dịch hoạt động yếu nên virus tấn công dễ dàng hơn.

BS Trịnh Bích Ngọc quan ngại: “Người dân vẫn chủ quan tự pha nước muối để tra mắt, thậm chí còn tự ra mua thuốc về tra vào mắt mà không biết thuốc có thể có các tác dụng phụ gây biến chứng. Có nhiều người khi đến bệnh viện, giác mạc đã bị ảnh hưởng, thị lực suy giảm. Những năm gần đây, ngoài biểu hiện đau mắt đỏ bình thường do virus, có những bệnh nhân còn bị sưng húp mắt, chảy dịch hồng như máu ở khóe mắt”.

Theo khuyến cáo của BS Phạm Ngọc Đông, khi bị đau mắt, bệnh nhân thường tự đưa tay lên để tra thuốc và lau mắt nên sau đó phải rửa tay ngay bằng nước sạch và xà phòng. Không chỉ có bệnh nhân, người nhà cũng phải rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng. Những dụng cụ hay sử dụng của bệnh nhân như khăn mặt, ga gối cần được làm sạch. Khi bệnh nhân thấy có biểu hiện đau mắt đỏ phải đến ngay cơ sở y tế kiểm tra tránh tự ý chữa bệnh và để bệnh lây lan.

Các bác sĩ khuyên bệnh nhân không nên pha nước muối loãng để rửa mắt vì nếu nồng độ nước muối không phù hợp có thể gây bỏng rát mắt. Tốt nhất nên sử dụng nước muối sinh lý theo chỉ định của bác sĩ. Nếu cả gia đình đều bị mắt đỏ cũng không được dùng thuốc nhỏ mắt chung. Người bệnh cần uống nhiều nước, nghỉ ngơi, tránh khói bụi, đeo kính mát giúp mắt bớt kích thích với ánh sáng chói hoặc có thể chườm đá lạnh cho mắt dễ chịu hơn.
 
An Nhiên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top