Thứ Tư, 11/07/2012 13:00 (GMT+7)

Đề án “đinh” để giảm tải bệnh viện

GiadinhNet - Nhằm nâng cao hơn chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới và giúp giảm tải tuyến trên, Bộ Y tế đang trình Chính phủ Đề án Bệnh viện vệ tinh.

Đề án Bệnh viện vệ tinh sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm tải các bệnh viện tuyến trên. Ảnh: Chí Cường.
 
Nhằm nâng cao hơn chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới và giúp giảm tải tuyến trên, Bộ Y tế đang trình Chính phủ Đề án Bệnh viện vệ tinh. Theo đó, các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh có chuyên môn, kỹ thuật cao sẽ hỗ trợ toàn diện cho một số bệnh viện tuyến tỉnh trong khu vực.
 
11.000 cán bộ luân phiên

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo “Tăng cường thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh và Đề án 1816 góp phần giảm quá tải bệnh viện” do Bộ Y tế tổ chức ngày 9/7 ở TP Hồ Chí Minh.

Tại Hội thảo này, ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý và khám chữa bệnh cho biết, thực hiện Đề án 1816, đến nay, cả nước đã có hơn 11.000 lượt cán bộ đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, giảm tải từ xa cho bệnh viện tuyến trên, nhất là bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời nâng cao tay nghề cho cán bộ y tế tuyến dưới.

Theo Cục trưởng, bên cạnh hiệu quả tích cực mà đề án mang lại, vẫn còn những hạn chế khi thực hiện. Quy định bắt buộc thời gian 3 tháng/1 cán bộ/1 lần đi luân phiên chưa phù hợp với nhu cầu chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, do có kỹ thuật cần thời gian chuyển giao trên 3 tháng. Vì vậy, đã xuất hiện tình trạng đối phó trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, định mức cử cán bộ đi luân phiên theo quy định 50 giường đối với bệnh viện đa khoa và 30 giường đối với bệnh viện chuyên khoa cử 1 cán bộ đi luân phiên là quá cao, dẫn đến tình trạng hầu hết các đơn vị thực hiện đều dưới 100% định mức.

Về thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cho biết, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức và Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng 14 bệnh viện vệ tinh, tư vấn trang thiết bị cho các bệnh viện vệ tinh và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin kết nối với các bệnh viện vệ tinh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện tuyến thành phố năm 2012 tiếp tục lập khoa vệ tinh tại các bệnh viện quận, huyện như: Bệnh viện Ung Bướu lập khoa vệ tinh 100 giường tại Bệnh viện quận 2; Bệnh viện Nhi Đồng 1 lập khoa vệ tinh 50 giường tại Bệnh viện quận Bình Tân...
Gấp rút trình Đề án

Trước hiệu quả thực tế của Bệnh viện vệ tinh ở Hà Nội và Khoa vệ tinh ở TPHCM trong việc giảm tải bệnh viện, Bộ Y tế cho biết sẽ trình Chính phủ Đề án Bệnh viện vệ tinh ngay trong tháng 7/2012. Với Đề án 1816, Hội thảo đã phân tích, mổ xẻ mặt được và chưa được, đồng thời thống nhất tiếp tục thực hiện Đề án này, nhưng không làm tràn lan mà làm có địa chỉ để tăng hiệu quả…
 
Sự chuyển giao toàn diện

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng để thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh, sắp tới cần thành lập Ban chỉ đạo bao gồm giám đốc các bệnh viện vệ tinh và UBND tại địa phương để có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc đầu tư trang thiết bị.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết thêm, trong Đề án Bệnh viện vệ tinh sắp tới đây cũng sẽ bổ sung đề mục quy định về việc phân bổ kinh phí tài chính từ UBND các tỉnh cho các bệnh viện vệ tinh.

Đề án Bệnh viện vệ tinh là đề án “đinh” trong tổng thể đề án giảm tải bệnh viện mà Chính phủ đã có chủ trương. Bệnh viện vệ tinh sẽ là sự chuyển giao toàn diện từ đào tạo nhân lực, tư vấn đầu tư trang thiết bị đến quản trị bệnh viện, chứ không chỉ là luân phiên cán bộ xuống cơ sở như Đề án 1816.

Với Đề án 1816, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng cần duy trì các nội dung của Đề án nhưng không thực hiện tràn lan mà sẽ tập trung chuyển giao công nghệ, chú trọng chuyển giao từ bệnh viện tỉnh đến bệnh viện huyện và từ huyện về xã. Còn các Bệnh viện vệ tinh chỉ tập trung một số chuyên khoa như: ung bướu, tim mạch, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình.

Thanh Giang - Gia Thuận

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân