Hà Nội
23°C / 22-25°C

ĐBQH Phạm Văn Hòa: "Xã hội hóa y tế cực kỳ quan trọng và đa số người dân ủng hộ"

Thứ ba, 07:23 06/10/2020 | Y tế

GiadinhNet - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa chia sẻ, suốt thời gian qua, việc xã hội hóa y tế đã và đang thực hiện rất tốt, đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với công tác khám chữa bệnh và được đại đa số người dân đồng tình ủng hộ.

Khi lâm bệnh, không ai thay thế ngoài thầy thuốc

Trao đổi xung quanh vấn đề xã hội hóa (XHH) đối với lĩnh vực Y tế, ĐBQH Phạm Văn Hòa - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng và những hiệu quả đạt được của chủ trương này.

Theo vị đại biểu đoàn Đồng Tháp, ngành Y tế nước ta đóng vai trò vô cùng quan trọng, Nhà nước xem sức khỏe của người dân là trên hết, trong đó nếu xảy ra đau ốm, bệnh tật không thể ai thay thế ngoài thầy thuốc.

"Trong công tác nâng cao thể trạng, tầm vóc, tuổi thọ cho người Việt Nam thì công tác chăm sóc y tế đóng vai trò quan trọng. Cùng với gia đình, đất nước thì việc chăm sóc y tế là điều hầu hết tất cả người dân Việt Nam đều mong muốn có thêm nhiều thầy thuốc giỏi, máy móc hiện đại, thuốc chữa trị tốt để phục vụ việc khám, chữa bệnh", Đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

ĐBQH Phạm Văn Hòa: Xã hội hóa y tế cực kỳ quan trọng và đa số người dân ủng hộ - Ảnh 2.

ĐBQH Phạm Văn Hòa trả lời Báo Gia đình & Xã hội tại Kỳ họp Thứ 8 - Quốc hội khóa XIV.

Vị đại biểu đoàn Đồng Tháp cũng dẫn chứng cụ thể cho việc thực hiện XHH trong lĩnh vực y tế như: Nhiều cơ sở y tế nước ta đã hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước hay thậm chí là tư nhân để phát triển, trang bị trang thiết bị y tế để phục vụ người bệnh một cách tốt nhất; Rất nhiều bệnh viện ngoài công lập được xây dựng, phát triển để giúp người dân có thêm sự lựa chọn.

Nhấn mạnh thêm sự quan trọng của XHH trong lĩnh vực y tế, đại biểu Hòa nói: "Suốt thời gian qua, việc xã hội hóa y tế đã và đang thực hiện rất tốt, đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với công tác khám chữa bệnh và được đại đa số người dân đồng tình ủng hộ".

Theo đại biểu, công tác XHH trong lĩnh vực y tế vẫn còn một số bất cập, hạn chế và thực tế vừa rồi cơ quan chức năng cũng đã chỉ rõ bất cập. Việc XHH trong lĩnh vực y tế là cần thiết nhưng cũng cần rõ ràng, cụ thể và minh bạch.

Để người dân luôn trân trọng

Để giải quyết vấn đề trên, ĐBQH Phạm Văn Hòa cũng cho rằng, Nhà nước cần xem xét lại một số vấn đề XHH trong lĩnh vực y tế. Đầu tiên là con người, con người phải đặt lên hàng đầu đó là y đức của đội ngũ thầy thuốc; Việc kết hợp với các doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị, thuốc với các cơ sở y tế phải xem xét lại sự minh bạch, rõ ràng, công khai.

Theo đại biểu: "Những thiết bị y tế hay những viên thuốc phải qua một hội đồng để kiểm tra thẩm định giá công khai, phải có đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ giỏi để làm công việc trên. XHH là cần thiết nhưng phải điều chỉnh lại hoạt động XHH cho nề nếp đảm bảo cho lượi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân".

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cũng dẫn chứng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đội ngũ thầy thuốc, đó là "Lương Y như từ mẫu" dãnh cho đội ngũ thầy thuốc.

Ngoài ra, công tác XHH đúng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước là lo cho toàn dân, chăm sóc y tế cho người dân, chăm sóc sức khỏe tốt thì người dân sẽ tôn sùng, trân trọng đội ngũ thầy thuốc.

Đại biểu nhấn mạnh: "Bản thân người dân không thể tự cứu chữa bệnh cho mình mà chỉ có đội ngũ thầy thuốc mới có thể làm được điều đó. Tôi cho rằng đây là vấn đề rất hệ trọng và cũng rất tự trọng. Thầy thuốc và thầy giáo là 2 người thầy được xã hội đánh giá rất cao. Người có chức cao vọng trọng đến đâu khi gặp thầy giáo của mình vẫn xưng là thầy; người dân nào gặp bác sĩ, thầy thuốc vẫn gọi là bác sĩ từ đó cho thấy thể hiện tấm lòng của người dân".

Cuối cùng đại biểu Hòa dẫn chứng cụ thể: "Người dân cả nước thời gian vừa qua rất tự hào về đội ngũ thầy thuốc từ Trung ương, địa phương khi đã làm mọi biện pháp để phòng, chống, điều trị để đẩy lùi dịch COVID-19".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 37 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top