Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau nhiều vùng ngực, lưng, người đàn ông được phát hiện mắc loại ung thư máu vô cùng nguy hiểm

Thứ hai, 16:02 17/06/2019 | Y tế

GiadinhNet – Theo các bác sĩ, đa u tủy xương được xem là bệnh ung thư máu vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên, nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, nguy cơ biến chứng ít và thời gian sống kéo dài, chất lượng sống gần như người bình thường.

Ông N.N.T (56 tuổi, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) thường xuyên bị đau nhiều vùng ngực, đã đi khám và điều trị nhiều nơi nhưng không đỡ.

Tháng 7/2018, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng đau nhiều vùng ngực, lưng, không đi lại được. Người bệnh được chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng, phát hiện bệnh đa u tủy xương, được chuyển đến Đơn vị Huyết học lâm sàng, Trung tâm Huyết học – Truyền máu (BV Đa khoa Phú Thọ) điều trị.


BS Hoàng Thị Bích khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

BS Hoàng Thị Bích khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Qua 5 đợt điều trị, bệnh nhân T đã đi lại sinh hoạt gần như bình thường và tự phục vụ bản thân. Các kết quả xét nghiệm và cận lâm sàng tốt, khả năng đáp ứng điều trị cao, tiên lượng tốt.

“Bệnh tình của tôi tưởng chừng như không còn cơ hội chữa trị, nhiều lúc đau không còn muốn sống nữa. Mặc dù đã đi khám và điều trị nhiều nơi nhưng bệnh không giảm. Thật may khi đến bệnh viện, tôi đã được phát hiện ra bệnh và điều trị giúp cho bệnh tình của tôi thuyên giảm nhiều”, ông T phấn khởi nói.

BS Hoàng Thị Bích, Trung tâm Huyết học – Truyền máu cho biết: Đa u tủy xương còn gọi là bệnh Kahler, là một bệnh ung thư máu, đặc trưng bởi sự tăng sinh ác tính tế bào dòng plasmo trong tủy xương, xuất hiện protein đơn dòng trong huyết thanh và nước tiểu, tổn thương các cơ quan đích (xương, suy thận, thiếu máu…).

Nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời thì người bệnh giảm thiểu nguy cơ cao biến chứng và thời gian sống kéo dài, chất lượng sống gần như bình thường.

Theo BS Hoàng Thị Bích, người dân khi xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, đau xương khớp ở các xương dẹt như xương sườn, xương cột sống, xương bả vai… cần đi khám bác sĩ chuyên khoa để phát hiện bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời.

N.Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top