Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đắp cao, lá chữa mụn, nhọt, một người đàn ông đối mặt cửa tử

Thứ tư, 07:00 11/04/2018 | Y tế

GiadinhNet - Anh Hà Ngọc Kiền (47 tuổi, ở phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) bị nổi mụn ở mông trái. Anh tự mua các loại cao dán, thuốc Nam về đắp, tuy nhiên bệnh không đỡ mà anh bị mê sảng, co giật, sốt cao và được gia đình đưa vào viện. Sau hơn 4 ngày, sáng 9/4, anh Kiền đã được gia đình xin về vì tiên lượng quá xấu.


Bệnh nhân Kiền khi đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.     Ảnh: BVCC

Bệnh nhân Kiền khi đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Ảnh: BVCC

Nhiễm trùng huyết nặng vì tự đắp cao, thuốc Nam chữa mụn, nhọt

Mẹ anh Kiền cho biết, khoảng 2 tuần nay, anh Kiền thường xuyên kêu đau, nhức do mụn nhọt sưng to ở mông trái. Gia đình không đưa anh đi khám mà tự mua các loại cao dán về đắp. Sau khi đắp cao, vết mụn, nhọt không có chiều hướng nhỏ đi mà ngày càng sưng to, mưng mủ và vỡ ra chảy nhiều mủ trắng có lẫn máu.

Gia đình nghe theo một số người hàng xóm mách đã mua 2 liều thuốc Nam về đắp cho anh. Sau khi đắp thuốc Nam 1 ngày, anh Kiền thấy người mệt mỏi, không ăn được chỉ uống chút nước cam. Đến chiều ngày 5/4, anh Kiền có biểu hiện mê sảng, co giật, sốt cao, gia đình mới vội vàng đưa anh đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Kiền nhập viện trong tình trạng co giật, sốt cao trên 40oC, vùng mông có vết loét rộng đường kính 10cm, sâu 4cm đang chảy dịch mủ. Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhiễm khuẩn huyết có vết loét rộng vùng mông trên nền bệnh xơ gan. Bệnh nhân đã được xử trí vết thương, dùng kháng sinh kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Trong suốt 4 ngày ở viện, bệnh nhân luôn trong tình trạng hôn mê sâu, không tiếp xúc, thở máy, tiên lượng rất nặng do vết thương nhiễm trùng nặng, diện tích lớn. Sáng 9/4, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, một cán bộ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà.

Cũng liên quan đến việc tự ý chữa mụn nhọt, cách đây không lâu, một phụ nữ 60 tuổi (ở Phú Xuyên, Hà Nội) rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng máu nguy kịch. Gia đình cũng phải xin về vì tình trạng bệnh quá nặng. Trước đó, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốc nhiễm trùng máu nguy kịch, hôn mê, tiên lượng xấu. Theo lời kể, bệnh nhân có tiền sử bệnh tiểu đường. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân bị nổi nhọt ở phần mông và đã tự nặn khi nhọt chưa hình thành mủ khiến nhọt sưng tấy lan rộng. Bệnh nhân sốt cao liên tục 3 ngày rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Kết quả chụp CT scanner, tại đây phát hiện nhiều ổ tổn thương ở gan, lách, não và được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cũng thường tiếp nhận các trường hợp nhập viện do gia đình tự ý đắp lá, đắp cao khi trẻ bị thương, gây ra viêm tấy lan rộng, tạo thành ổ áp-xe có mủ, nhiều bệnh nhân đã bị nhiễm trùng huyết, bị hoại tử, phải cắt bỏ chi do biến chứng nặng. Một bệnh nhi 18 tháng tuổi ở Hà Giang bị mọc nhọt ở vùng mông trái, kèm sốt, mẹ cháu tự lấy kim thêu chọc cho vỡ nhọt, sau đó lấy lá cây dọc mùng và một số lá khác giã nát, đắp để chữa nhọt cho con mà không đưa con đến Trạm Y tế để điều trị. Vùng nhọt của bé càng sưng to. Khi gia đình đưa bé lên Bệnh viện tỉnh, trẻ đã rơi vào tình trạng sốt cao, li bì. Sau 3 ngày điều trị không tiến triển, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nhiễm trùng máu, gây hoại tử da trên diện rộng và các tổ chức phần mềm. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật 2 lần mới khống chế được vùng da hoại tử lan rộng.

Những điều “cốt tử” cần nhớ khi bị mụn, nhọt

Các bác sĩ cho biết, nhiều người vẫn cho rằng mụn và nhọt là một, trong khi đây là hai bệnh lý khác nhau. Các loại mụn thường là mụn trứng cá, bọc trứng cá hay sần trứng cá hay gặp ở những thanh niên dậy thì. Mụn cũng có thể có mủ. Riêng nhọt là những khối viêm cấp tính do liên cầu, tụ cầu, có khối trắng ở giữa (mủ). Nhọt có thể gặp ở bất cứ người nào, song vẫn hay gặp nhất ở trẻ em, người già, người có cơ địa nhạy cảm và một số bệnh nhân tiểu đường, bệnh mãn tính. Khi cơ thể yếu, sức đề kháng kém, lao động nặng nhọc, ra mồ hôi nhiều, da bị xước do gãi, tụ cầu, liên cầu sẽ có cơ hội xâm nhập vào cơ thể, gây hoại tử lỗ chân lông, tạo ra nhọt. Nhọt cấp tính vẫn được đánh giá là nguy hiểm hơn mụn.

Theo BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp nhiễm trùng máu do tự ý chích, nặn mụn non. Thậm chí đã có trường hợp tử vong vì áp xe, nhiễm trùng máu không được điều trị kịp thời. Nguyên nhân là do các mụn nhọt thường do tụ cầu gây ra.

BS Nguyễn Trung Cấp phân tích, bình thường khi sưng nề, cơ thể sẽ tự tạo hàng rào khu trú ổ nhiễm khuẩn lại và tạo thành các ngòi mủ. Các mụn, nhọt khi đang sưng tấy cần được điều trị bằng những kháng sinh phù hợp. Chỉ khi hàng rào bảo vệ đã hình thành rõ, thành ổ mủ mới nên chích nặn. Việc chích nặn non khi hàng rào bảo vệ chưa chắc chắn có nguy cơ phá vỡ hàng rào này, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng máu hoặc tạo các ổ di bệnh ở nhiều cơ quan khác.

Nguyên tắc “cốt tử” dành cho người bị nhọt là không được trực tiếp sờ, xoa, nhất là tự ý chích nhọt. Bệnh nhân chỉ được bôi thuốc sát trùng như Betadine, cồn l-ốt 3%, hoặc nước muối đặc bên ngoài kèm theo uống thuốc kháng sinh đủ liều, đúng liều, uống sớm. Khi nhọt có mủ và chuẩn bị vỡ ra, tốt nhất nên đến các cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế sát trùng các dụng cụ chích nhọt, sau đó điều trị bằng thuốc kháng sinh, nhọt mới có thể khỏi. Trong trường hợp nhọt to có sốt cao hay bị đinh râu, có nhiễm khuẩn, bệnh nhân phải sử dụng kháng sinh liều cao và được điều trị tại bệnh viện.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, bệnh nhân không nên tùy tiện uống kháng sinh khi nổi mụn nhọt. Việc uống kháng sinh hay không, liều lượng thế nào, cần theo chỉ định của bác sĩ sau khi đã được khám. Không nên kỳ cọ quá mạnh khi tắm rửa, gội đầu, làm các mụn nhọt vỡ ra.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 3 phút trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 10 phút trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 5 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top