Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh nhau trong Tết, gần 2.000 người phải nhập viện

Thứ tư, 14:21 10/02/2016 | Y tế

GiadinhNet - 10 người chết do đánh nhau, chiếm 2% tử vong tại bệnh viện, tăng nhiều so với Tết Ất Mùi 2015.

Báo cáo nhanh của Bộ Y tế cho thấy, 3 ngày Tết (30 Tết, mùng 1 và mùng 2), cả nước có gần 90.000 ca vào viện khám cấp cứu. Gần 17.300 trường hợp trong số đó là bị tai nạn giao thông (tăng 113% so với Tết Ất Mùi).


Từ trước Tết Bính Thân, các bệnh viện trên cả nước đã sẵn sàng kế hoạch trực, khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân (Ảnh: NP)

Từ trước Tết Bính Thân, các bệnh viện trên cả nước đã sẵn sàng kế hoạch trực, khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân (Ảnh: NP)

Cụ thể, các bệnh viện trên cả nước khám cấp cứu cho 17.278 trường hợp bị tai nạn giao thông (tăng 113% so với Tết Ất Mùi), trong đó 1.928 trường hợp chấn thương sọ não (chiếm 11,2%), 182 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (chiếm 1%).

Tổng số tử vong do tai nạn giao thông kể cả trước viện và tiên lượng tử vong xin về là 88 trường hợp (giảm 1% so với Tết Ất Mùi).

Cũng theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, có hơn 84.500 trường hợp được khám cấp cứu trong 3 ngày. Gần 2.000 ca khám, cấp cứu do đánh nhau, giảm đến 83% so với 3 ngày Tết năm ngoái. Đến 10 người chết do đánh nhau, chiếm 2% tử vong tại bệnh viện, trong khi năm ngoái chỉ có 4 ca.

Cũng trong 3 ngày tết có 98 trường hợp nhập viện do pháo nổ, không có tử vong, số nhập viện tăng gấp đôi so với Tết Ất Mùi. Cao nhất là Quảng Ngãi, với 17 trường hợp nhập viện, trong đó 15 trường hợp nhập viện do sự cố pháo hoa tại quảng trường thành phố; bên cạnh đó cũng có 31 trường hợp nhập viện do chất nổ khác, song không có ca tử vong.

Gần 2.000 trường hợp cấp cứu do ngộ độc thức ăn chủ yếu là rối loạn tiêu hóa, ngộ độc (say) rượu. Ngoài ra chưa phát hiện diễn biến đặc biệt về dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn giao thông, tai nạn cấp cứu hàng loạt khác.

Về tình hình dịch bệnh trong những ngày Tết khá ổn định. Từ đầu năm 2016 đến nay cả nước ghi nhận 24 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 8 tỉnh, thành.

Trong 3 ngày, theo báo cáo của Viện Pasteur TP HCM cũng ghi nhận thêm 4 ca mắc tay chân miệng, 51 ca sốt xuất huyết, cụ thể: tại TP HCM (22 ca),  Đồng Nai (11 ca), An Giang (9 ca), Đồng Tháp (6 ca), Sóc Trăng (2 ca), Bến Tre (1).

Tích lũy từ đầu năm 2016 đến nay, cả nước có hơn 3.400 ca tay chân miệng tại 55 tỉnh, thành, một ca tử vong và gần 16.000 ca sốt xuất huyết tại 44 tỉnh, thành, 2 người tử vong.

Trước đó, vào ngày 30 Tết, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã tới thăm và chúc Tết người bệnh, bác sỹ, điều dưỡng và lãnh đạo, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Hữu nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Lương Ngọc Khuê thăm và động viên bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức.

Báo cáo nhanh với đoàn, GS.TS Trần Bình Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt-Đức khẳng định, tập thể Bệnh viện Việt Đức không quản khó khăn, luôn sẵn sàng bảo đảm đủ con người và trang thiết bị phục vụ người bệnh kịp thời trong dịp Tết Nguyên đán, kể cả trong trường hợp cần chi viện cho tuyến dưới nếu có yêu cầu. Mỗi ngày bệnh viện có hơn 300 nhân viên túc trực, sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tất cả các khoa, phòng đều tổ chức bác sĩ, điều dưỡng viên trực, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc men phục vụ khám chữa bệnh, điều trị; các đội cấp cứu sẵn sàng phục vụ cho các trường hợp cần thiết kể cả trong và ngoài bệnh viện…

Lương Khánh

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top