Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019: Bộ Y tế triển khai nhiều biện pháp đảm bảo tốt nhất cho công tác y tế

Thứ năm, 10:01 09/05/2019 | Y tế

GiadinhNet – Trong Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 được tổ chức tại Chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam từ ngày 12 – 14/05 tới đây, Bộ Y tế có nhiệm vụ đảm bảo công tác y tế phục vụ. Nhiều biện pháp đã được Bộ đưa ra.

Hàng nghìn suất cơm miễn phí cho phật tử

Đại lễ Phật đản VESAK 2019 là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức do Giáo hội Phật Giáo Việt Nam chủ trì, với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp Quốc (ICDV), sự giúp đỡ và bảo trợ của Chính phủ Việt Nam.

Trong lần này, quy mô cùng các đại biểu tham dự sẽ lớn hơn nhiều với sự tham gia của 112 quốc gia, vùng lãnh thổ, hơn 1650 đại biểu quốc tế, nhiều nguyên thủ quốc gia... cùng 20.000 đại biểu trong nước. Với số lượng đại biểu, phật tử... tham gia lớn như vậy, công tác y tế cũng như vấn đề an toàn thực phẩm được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm.

Tới thời điểm này các công tác chuẩn bị cho Đại lễ đã chuẩn bị chu đáo, kể cả công tác y tế.

Tới thời điểm này các công tác chuẩn bị cho Đại lễ đã chuẩn bị chu đáo, kể cả công tác y tế.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký GHPGVN, Tổng thư ký Vesak Liên Hợp Quốc 2019 cho biết, Ban tổ chức đã phân khi riêng biệt rộng hơn 4000 m2 dành riêng cho đầu bếp và chế biến nấu các món chay. Một khi nhà ăn rộng hơn 3200m2 dành cho tiệc buffet cho các đại biểu chính thức trong suốt 3 ngày diễn ra Đại lễ.

Trong Đại lễ Lần này, Bộ Y tế giúp đỡ Ban tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe và an toàn thực phẩm cho Đại lễ.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó tổng thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 cho biết thêm, tới thời điểm này, mội công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thiện. Ban tổ chức đã phát ra 20 nghìn thẻ Phật tử. Cửa chùa luôn rộng mở nên những người dân, du khách không có thẻ Phật tử vẫn được vào chùa đề chiêm bái Phật, tham dự các hoạt động tâm linh, văn hóa nghệ thuật.

Các phật tử và nhân dân tham dự Đại lễ được Ban tổ chức phát cơm hộp miễn phí tại khu vực chùa Tam Chúc. Mỗi ngày có khoảng 40 nghìn suất cơm hộp và nước uống để phát cho Phật tử và người dân.

Đảm bảo tối ưu công tác y tế, an toàn thực phẩm

Nhằm rà soát công tác y tế chuẩn bị phục vụ cho Đại lễ, chiều ngày 8/5, Tổ công tác Y tế Phục vụ Đại lễ Phật đản VESAK 2019 do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Sở Y tế Hà Nam để kiểm tra, rà soát công tác y tế chuẩn bị phục vụ Đại lễ Phật đản VESAK 2019.

Để thực hiện sự kiện quan trọng này, ngành y tế đã có Kế hoạch 299/KH-BYT từ ngày 26/3/2019 về công tác y tế phục vụ Đại lễ VESAK Liên Hợp Quốc năm 2019 tại Việt Nam. Các đơn vị ngành y tế sẽ tập trung đảm bảo không để dịch bệnh xảy ra, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt và nước uống đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc và làm tốt công tác thường trực cấp cứu trong thời gian diễn ra Đại lễ Phật đản VESAK từ ngày 11-15/5/2019.

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra, giám sát công tác y tế phục vụ cho Đại lễ Vesak chiều 8/5. ảnh Lê Hảo

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra, giám sát công tác y tế phục vụ cho Đại lễ Vesak chiều 8/5. ảnh Lê Hảo

Trong thời gian diễn ra Đại lễ Phật đản VESAK Liên Hợp Quốc, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế Hà Nam bố trí các Tổ y tế tham gia phục vụ tại các địa điểm diễn ra Đại lễ Vesak 2019, Chùa Tam Chúc, các khách sạn có các đại biểu, khách mời ăn, nghỉ tại địa phương. Riêng tại khu Trung tâm văn hóa Phật Giáo Tam Chúc có 5 Tổ y tế được bố trí.

Sở Y tế Hà Nội và Ninh Bình bố trí các Tổ y tế thường trực cấp cứu tại các khách sạn có các đại biểu, khách mời ăn, nghỉ tại địa phương. Mỗi tổ y tế gồm: 02 bác sỹ, 02 điều dưỡng, 01 lái xe và 01 ô tô cứu thương với đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu.

Các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế: Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình, cử các tổ y tế tham gia phục vụ Đại lễ Vesak 2019 tại địa phương. Các bệnh viện đa khoa Trung ương và bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đóng trên địa ban thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam chuẩn bị 5-10 giường bệnh chất lượng cao sẵn sàng tiếp nhận các khách mời, các đại biểu, phóng viên, nhà báo khi cần vào viện. Mỗi bệnh viện cử một tổ y tế thường trực cấp cứu 24/24.

Đối với các trường hợp cấp cứu thảm hoạ nếu có như tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm với số lượng lớn nạn nhân, Bộ Y tế sẽ báo động huy động các đội cấp cứu ngoại viện của các bệnh viện đóng trên địa bàn tỉnh,thành phố Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình.

Trường hợp có ngộ độc hoá chất, thực phẩm hàng loạt xảy ra: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm đầu mối phối hợp Cục Y tế Dự phòng, Viện Kiểm nghiệm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tham gia phục vụ Đại lễ Vesak 2019, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Trung tâm Chống độc bệnh viện Bạch Mai khẩn trương xác định nguyên nhân, nguồn gốc và xử trí theo quy định, hạn chế hậu quả xảy ra.

Trường hợp chuyển bệnh nhân đi điều trị ở nước ngoài: báo cáo với Ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2019, Bộ Y tế chỉ đạo bệnh viện cấp cứu, làm hồ sơ bệnh án, chuẩn bị dụng cụ, thuốc, đảm bảo vận chuyển bệnh nhân an toàn tới sân bay bàn giao cho đơn vị tiếp nhận.

Bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Vinmex và một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế: Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam bố trí Tổ y tế thường trực tại các bệnh viện, Tổ cấp cứu lưu động, giường bệnh chất lượng cao tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa bố trí các bác sĩ giỏi thường trực hỗ trợ khi có yêu cầu và bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh để phục vụ Đại lễ Vesak 2019 khi cần thiết.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top