Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng: Nhiễm HIV qua đường tình dục tăng cao

Thứ hai, 14:36 17/12/2012 | Y tế

GiadinhNet – UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư giai đoạn 2009-2012; triển khai kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Đà Nẵng: Nhiễm HIV qua đường tình dục tăng cao 1
Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư.
 
Ông Nguyễn Út - Phó GĐ Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết: Tính đến ngày 30/9/2012, Đà Nẵng phát hiện 1.527 trường hợp nhiễm HIV, 668 bệnh nhân AIDS và 397 ca tử vong do AIDS. Số ca nhiễm HIV còn sống 437 ca, trong đó có 188 ca chuyển AIDS, số bệnh nhân AIDS của thành phố Đà Nẵng đang điều trị ARV là 136 trường hợp.

“Kể từ năm 2000, 7/7 quận, huyện và 56/56 xã, phường của thành phố đều có các trường hợp nhiễm HIV, trong đó quận Hải Châu (248 ca, chiếm 16,2%) và Thanh Khê (256 ca, chiếm 16,8%) là hai quận có số ca nhiễm HIV cao nhất. Liên Chiểu là quận liên tiếp trong 4 năm gần đây có số ca nhiễm HIV mới được phát hiện đứng thứ ba (108 ca, chiếm 7,1% so với tổng số các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện)” - Ông Út nói.

Qua phân tích thì nhóm đối tượng nhiễm HIV mới được phát hiện vẫn tập trung chủ yếu là bệnh nhân nghi ngờ AIDS (38,05%) và nhóm tiêm chích ma túy (25,21%). Nhóm đối tượng khác chiếm tỷ lệ cao (19,19%) do phát hiện tại các phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện (VCT) không khai thác được đầy đủ thông tin về đối tượng.

Tình trạng HIV lây nhiễm qua đường tình dục chiếm đa số trong các ca nhiễm HIV. Thống kê cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2012, tỷ lệ lây nhiễm qua đường tình dục không an toàn ngày càng cao, chiếm 92,05% so với tỷ lệ 58,09% qua các năm. 

Nhiễm HIV trong nhóm đối tượng phụ nữ trước sinh liên tục được ghi nhận trong những năm gần đây: năm 2008 có 5 trường hợp, năm 2009 có 6 trường hợp, năm 2010 có 5 trường hợp, năm 2011 có 8 trường hợp và năm 2012 có 11 trường hợp. Điều này cho thấy, hình thái lây truyền HIV qua con đường tình dục gia tăng và nguy cơ lây nhiễm HIV ra cộng đồng là đáng quan ngại.

Độ tuổi nhiễm HIV từ 20-29 tuổi và 30-39 tuổi vẫn chiếm đa số trong các ca nhiễm HIV mới phát hiện (81,81%). Tuy nhiên, trong hai năm 2011 và 2012, nhóm tuổi 30-39 tuổi có xu thế cao hơn so với nhóm tuổi từ 20-29.

“UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, trong đó đã đề ra các biện pháp triển khai toàn diện các chương trình hành động phòng, chống HIV/AIDS. 

Các ngành, đoàn thể…cùng với sự hỗ trợ của các chương trình hợp tác, các dự án phòng, chống HIV/AIDS đã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình can thiệp dự phòng và điều trị HIV/AIDS, khống chế tình hình lây lan dịch HIV/AIDS trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS hiện nay tại Đà Nẵng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức” - Ông Út nhấn mạnh.

Những năm qua, Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư đã gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đến nay, có 68.696/73.897 hộ gia đình tại 115 cụm dân cư thuộc 56 xã, phường tham gia đăng ký thực hiện cam kết phòng, chống HIV/AIDS đạt tỷ lệ 93%. Đã có 1.125 buổi truyền thông lưu động với 30.249 lượt người tham dự…Các hoạt động truyền thông được lồng ghép trong sinh hoạt tại các câu lạc bộ “Sau cai”, “Gia đình hạnh phúc”, “Vươn lên”…

Hội nghị cũng thông qua Chương trình phối hợp đẩy mạnh Phong trào “toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2012-2020 và Ký cam kết liên tịch giữa UBMTTQVN, Sở VHTT&DL và Sở Y tế về triển khai thực hiện chương trình phối hợp liên ngành giai đoạn 2012-2020.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của TP Đà Nẵng với mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,15% vào năm 2020, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ánh Dương

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top