Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống sản phụ nguy kịch vì nhau cài răng lược

Thứ hai, 07:21 09/03/2015 | Y tế

GiadinhNet - Bác sỹ Nguyễn Quang Hùng, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật kịp thời, cứu sống mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Phương (SN 1975), trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trong tình trạng nguy kịch vì nhau cài răng lược.

Theo bác sỹ Hùng, sản phụ Nguyễn Thị Phương được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ngày 1/3 trong tình trạng khó sinh, mất sức. Qua kiểm tra, sản phụ mang thai bé gái ở tuần 38, nhau thai cài răng lược che phủ cổ tử cung, xuyên thủng cơ tử cung bám vào bàng quang, giảm tiểu cầu vô căn...

Ngày 3/3, các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã tiến hành phẫu thuật, cứu sống thai nhi, cắt bỏ tử cung, cầm máu, truyền 6 đơn vị máu, 5 lít dịch, 2 đơn vị tiểu cầu cho bệnh nhân. Sáng 4/3, sau khi được phẫu thuật, sức khỏe của sản phụ Phương và con gái đã hồi phục rất nhanh và đang được các y, bác sỹ chăm sóc đặc biệt.

Bác sỹ Phan Trọng Nhơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, nhau cài răng lược là một sản khoa nguy hiểm gây tai biến sản khoa và tử vong mẹ. Với những trường hợp như thế này, nếu không được phát hiện sớm và có sự can thiệp kịp thời giữa các chuyên khoa sản, huyết học, gây mê thì rất nguy hiểm cho cả sản phụ và thai nhi.

Năm 2014, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho 6 sản phụ bị nhau cài răng lược.

P. Cường

Ấn Độ: Đầu năm đã có hơn 1.000 người tử vong vì cúm H1N1

Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong vòng 3 tháng đầu năm, tại Ấn Độ đã ghi nhận 22.240 trường hợp mắc cúm H1N1, trong đó có 1.198 trường hợp đã tử vong. Dịch cúm được ghi nhận xảy ra tại 13 bang trong đó 2 bang có số trường hợp mắc/chết, nhiều nhất là Gujarat và Rajasthan.

Theo phân tích của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hầu hết các trường hợp mắc bệnh nằm trong độ tuổi 15-50, chỉ có khoảng 4% trường hợp mắc là trẻ em, số mắc ở nam và nữ gần như nhau, khoảng 20-70% các trường hợp tử vong có bệnh mạn tính kèm theo. Phần lớn các trường hợp mắc đến cơ sở y tế khám, điều trị muộn, vì vậy bệnh càng nặng thêm. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh, Ấn Độ đã đưa ra nhiều biện pháp ứng phó như: Chuẩn bị đủ các phòng xét nghiệm để chẩn đoán, thuốc điều trị bệnh, các trang thiết bị phòng hộ cá nhân. Chính phủ Ấn Độ đã nhiều lần cảnh báo dịch cúm lần này khá nghiêm trọng, nhiều thách thức. Tuy nhiên, người dân không nên hoảng loạn.

Để chủ động phòng chống bệnh, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân thực hiện tốt các nội dung sau: Đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối. Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng. Tiêm vaccine cúm mùa để phòng bệnh. Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.    

H.Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top