Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống một bệnh nhân nguy kịch bị vỡ túi phình động mạch chủ ngực

Thứ sáu, 16:03 22/01/2016 | Y tế

GiadinhNet – Các kết quả xét nghiệm cho thấy túi phình động mạch chủ ngực đã bị vỡ, nguy cơ tử vong cho bệnh nhân rất lớn nếu không được can thiệp kịp thời.

Chiều 22/1, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân nguy kịch bị vỡ túi phình động mạch chủ ngực.

Trước đó, vào ngày 7/1, bà N.T.H (SN 1954, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội, sốt cao liên tục.

Các kết quả xét nghiệm cho thấy túi phình động mạch chủ ngực đã bị vỡ, nguy cơ tử vong cho bệnh nhân rất lớn nếu không được can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi đặt stent graft cho bệnh nhân. Ảnh Đ.H
Các bác sĩ BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi đặt stent graft cho bệnh nhân. Ảnh Đ.H

Ngay sau đó, ekip tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cùng với chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh do Ts.Bs Nguyễn Hoàng Định trực tiếp hội chẩn cho bà H.

Theo đó, hai phương án điều trị được đưa ra: phẫu thuật loại bỏ phần mạch máu bị phình, nối bằng vật liệu thay thế hoặc nội soi đặt stent graft (giá đỡ bằng kim loại được phủ bởi màng sợi tổng hợp).

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi đặt stent graft, vì phương pháp này phù hợp với tình trạng của bệnh nhân, ít xâm lấn, ít đau, nhanh phục hồi, tránh các biến chứng do mổ hở gây ra.

Đây là một phương pháp tiên tiến đang được áp dụng ở hầu hết các bệnh viện lớn trên thế giới như Bệnh viện Tổng Hợp Singapore (Singapore General Hospital), Mayo Clinic (Hoa Kỳ),…

Thông qua một vết mổ nhỏ, các bác sĩ đưa dụng cụ vào động mạch đùi của bệnh nhân, bơm thuốc cản quang dưới màn hình tăng sáng để phát hiện túi phình, stent graft được đặt vào sau đó.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, vật liệu stent graft thích ứng tốt trong cơ thể bệnh nhân, không còn tình trạng đau ngực, sức khỏe bà H. đã phục hồi và xuất viện vào chiều ngày 21/1 trong sự vui mừng của gia đình và tập thể y bác sĩ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Được biết, động mạch chủ là mạch máu lớn nhất trên cơ thể, giúp chuyển máu giàu oxi từ tim đến tất cả các bộ phận. Khi thành mạch máu của động mạch chủ bị yếu đi, sẽ làm cho khu vực này bị biến dạng bất thường: mở rộng hoặc phình to.

Phình động mạch chủ là một căn bệnh nguy hiểm cho sức khỏe, mức độ nặng nhẹ phụ thuộc vào vị trí và kích thước của túi phình, nguy cơ gây xuất huyết trong – đe dọa đến tính mạng của người bệnh.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 phút trước

Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do công ty cổ phần tư vấn Well Nhật Bản và Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Top