Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống kỳ diệu cặp song sinh tí hon 1kg

Thứ sáu, 10:25 01/08/2014 | Y tế

Sau khi được sinh ở khoa Sản, hai bé lập tức được chuyển ngay vào Khoa Sơ sinh trong tình trạng yếu, da tím tái, tự thở rất kém.

Sau khi được sinh ở khoa Sản, hai bé lập tức được chuyển ngay vào Khoa Sơ sinh trong tình trạng yếu, da tím tái, tự thở rất kém.

Kết quả chụp XQ cho thấy hai phổi nở kém và được chẩn đoán là bệnh màng trong độ 3-4), phải thở máy và dùng thuốc ổn định thể tích phổi và kháng sinh dự phòng. Tiếp đó 2 bệnh nhi phải truyền Plasma tươi chống rối loạn đông máu; chiếu đèn điều trị vàng da; và đổi kháng sinh thích hợp để điều trị nhiễm khuẩn tăng.

Cứu sống kỳ diệu cặp song sinh tí hon 1kg 1
Hai bé sơ sinh thời điểm mới nhập viện

Theo BS Liên Anh, trưởng khoa Sơ Sinh Vinmec, “Đối với hai bé Gia Bình, Gia Bảo và các bé điều trị tại Khoa Sơ sinh nói chung, tất cả phác đồ điều trị đều phải kịp thời và chính xác, không thể thiếu, nhưng cũng không thể thừa một chút nào”.

Về chăm sóc, khâu đóng góp phần tiên quyết trong quá trình điều trị và nuôi dưỡng các bé, bác sĩ Liên Anh cho biết vài ngày đầu sau sinh các cháu được cung cấp năng lượng qua dịch truyền. Đến ngày tuổi thứ tư, các bé đã được tập ăn sữa mẹ qua xông.

Ban đầu, quá trình tập ăn này chỉ diễn ra 1 lần /ngày và chỉ 3 ml (khoảng nửa thìa cà phê). Khi các cháu tiêu hóa tốt, hôm sau các điều dưỡng sẽ tăng lên 2 lần /ngày, rồi 3 lần /ngày và đến 8 bữa/ngày. Nhưng vẫn chỉ 3 ml mỗi lần.

Trường hợp các bé chưa tiêu hóa được, việc tập ăn ngay lập tức phải dừng lại, để khi có điều kiện sẽ tập lại từ đầu.

“Dù rất mong các bé biết ăn sớm và hệ tiêu hóa nhanh được vận hành. Nhưng việc này tuyệt đối không thể vội vàng”, BS Liên Anh cho biết.

Cứu sống kỳ diệu cặp song sinh tí hon 1kg 2
Hai bé Gia Bình & Gia Bảo ngày xuất viện.

Cho đến 40 ngày tuổi thì các bé hoàn toàn tỉnh táo, thể trạng tốt, tự thở, và đã bắt đầu tập bú mẹ. Những ngày tiếp theo, cả khoa Sơ sinh xúc động chứng kiến hai bé lớn lên từng ngày, và khi xuất viện về nhà ở 70 ngày tuổi (tức 38 tuần tuổi tính từ thời gian trong bụng mẹ và sau sinh), thì cả hai bé đều phát triển tốt, tự bú mẹ. Khi xuất viện, mỗi bé được 3kg.

Theo BS Liên Anh, “Rất may các bé Gia Bình, Gia Bảo đã không gặp phải các biến chứng thường thấy ở trẻ đẻ non như viêm ruột hoại tử, xuất huyêt não màng não hay bệnh võng mạc”. Điều này mang lại cơ hội lớn cho các bé khi trưởng thành sẽ vẫn khỏe mạnh như bạn bè đồng trang lứa.

Trước đó, tại đây cũng đã từng điều trị thành công nhiều trường hợp sinh non nguy cơ cao khác, như trường hợp bé sơ sinh khác (cũng được sinh đôi) bị teo thực quản. Bệnh nhi được phẫu thuật trong vòng 12 tiếng sau sinh và xuất viện với sức khỏe bình thường, tiêu hóa tốt.
 
Theo Dân trí
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top