Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống bé trai 6 tháng tuổi co giật toàn thân nguy kịch

Thứ sáu, 19:11 23/02/2018 | Y tế

GiadinhNet - Các bác sĩ chẩn đoán trạng thái bé A. bị động kinh theo dõi viêm não - màng não và tiên lượng bệnh nặng.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (23/2), ông Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thông tin, khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện vừa cứu sống bé trai 6 tháng tuổi bị co giật toàn thân nguy kịch.

Theo đó, bé Phùn Văn Tuấn A.(6 tháng tuổi), trú tại thôn Pẹc Nả, xã Bắc Sươn (TP. Móng Cái) được chuyển vào ngày hôm qua (22/2) trong tình trạng lơ mơ, nhãn cầu đảo ngược, gồng cứng toàn thân và sốt cao trên 40 độ C…

Tuy nhiên, 4 ngày trước bệnh nhân bị nôn nhiều, sốt cao, đại tiện phân lỏng và được điều trị tại Trung tâm y tế TP. Móng Cái. Trong quá trình điều trị, bé A. xuất hiện sốt cao trở lại, co giật toàn thân liên tục và có nhiều cơn giật kéo dài nên được chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi cấp cứu.


Hiện tại bé A. đã qua cơn nguy kịch và được theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện. Ảnh: T.Thiêm

Hiện tại bé A. đã qua cơn nguy kịch và được theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện. Ảnh: T.Thiêm

Sau khi thăm khám, chụp CT, XQ, làm các xét nghiệm sinh hóa và tiến hành hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán trạng thái bé A. bị động kinh theo dõi viêm não - màng não và tiên lượng bệnh nặng.

Trước tình trạng tên, bé A. được chỉ định an thần, dùng kháng sinh kết hợp, đặt catheter động mạch quay chống phù não và chọc dịch não tủy khi hết co giật. Hiện tại tình trạng của bé đã ổn định hơn và không co giật, nhịp tim đều.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, hiện tượng co giật ở trẻ nhỏ là một cấp cứu thần kinh thường gặp, khi bị co giật trẻ thiếu ôxy não nên có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng phát triển tinh thần vận động nếu cơn co giật kéo dài.

Do đó, khi phát hiện trẻ sốt co giật hay có biểu hiện bất thường như: lơ mơ, nôn ói, gồng cứng... gia đình nên cho bé đi khám và điều trị kịp thời. Được biết, sau khi sinh bé A. xong, mẹ bé xuất hiện cơn ngừng thở, ngừng tim do bị hội chứng Hellp.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 12 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 1 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top